Hà Nội yêu cầu xử tình trạng lấn chiếm vỉa hè

TPO - UBND TP Hà Nội yêu cầu cơ quan chức năng quận Ba Đình xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, "đặc cách" cho các siêu xe đỗ xe sai quy định tại quận trung tâm này.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư phá dỡ công trình vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan khu vực.

Hà Nội yêu cầu xử tình trạng lấn chiếm vỉa hè ảnh 1.

Trước đó, vào giữa tháng 9/2019, tòa nhà Doji Tower số 5 Lê Duẩn chính thức khai trương. Tòa nhà tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay ở ngã Tư Lê Duẩn – Nguyễn Thái Học, được coi khu “đất vàng” của Thủ đô.

Thế nhưng, ngay từ khi mới khai trương, chủ đầu tư Doji Tower đã tự ý xây dựng một đài phun nước ngay trên vỉa hè chung khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Tháng 10/2019 UBND phường Điện Biên đã ra quyết định xử phạt và yêu cầu chủ đầu tư công trình khắc phục hậu quả vi phạm.

Cũng trên địa bàn phường Điện Biên, cách tòa nhà Doji Tower khoảng 300m, gần 1 năm qua xuất hiện 2 chiếc siêu xe gồm 1 chiếc Lamborghini màu xanh da trời và 1 chiếc Ferrari màu đỏ thường xuyên đỗ trên vỉa hè trước cửa hàng bán đồng hồ cao cấp số 13 Điện Biên Phủ, chiếm lối đi của người dân.

Trả lời PV về 2 siêu xe trên vỉa hè, lãnh đạo UBND phường Điện Biên cho biết, phường thường xuyên kiểm tra, xử lý trật tự đô thị trên địa bàn và chủ hai chiếc xe này đã bị xử phạt rất nhiều lần và sẽ cho xử lý dứt điểm (?).

MỚI - NÓNG