Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu năm học mới

Sáng đầu tuần cũng là buổi học đầu tiên của năm học mới, nhiều tuyến phố Hà Nội ùn tắc kéo dài, học sinh chôn chân dưới đường đến hơn 8h sáng vẫn chưa thể thoát ra được.
Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu năm học mới ảnh 1

Sáng đầu tuần, tuy chưa vào giờ cao điểm song nhiều tuyến phố đã rơi vào cảnh ùn tắc, như: Phùng Hưng qua Viện 103, Trần Phú (Hà Đông), Lê Văn Lương... Trên đường Tố Hữu, ùn ứ kéo dài từ 7h đến 9h chưa kết thúc.

Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu năm học mới ảnh 2 Tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương, đến 9h dòng phương tiện vẫn nối đuôi nhau. Mặc dù tại đây có hệ thống đèn tín hiệu, nhưng nhiều chủ phương tiện do chôn chân quá lâu nên đã vượt đèn đỏ gây cảnh hỗn loạn.
Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu năm học mới ảnh 3

Phần lớn xe máy trên tuyến đường này đi lên vỉa hè, số ít luồn lách sang làn đường trong cùng bên trái nơi dành riêng cho ôtô.

Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu năm học mới ảnh 4

Đến 8h sáng, nhiều phụ huynh đưa con đi học vẫn phải chôn chân dưới đường.

Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu năm học mới ảnh 5

Đường Nguyễn Trãi xảy ra ùn tắc cục bộ, xe buýt không thể bắt khách vì đường quá đông. Đường Nguyễn Trãi vốn có công trình đường sắt trên cao đang thi công rào chắn chiếm hơn một nửa tạo thành nút thắt cổ chai, khiến dòng phương tiện vào giờ cao điểm dồn ứ.

Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu năm học mới ảnh 6

Dù hơn 8h, nhiều học sinh của trường THPT Trần Hưng Đạo vẫn chưa thể thoát khỏi đoạn đường ùn tắc ở đường Nguyễn Trãi. Lúc này, cảnh sát giao thông phải ra phân luồng, dẫn các em qua đường để kịp giờ học.

Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu năm học mới ảnh 7

Có học sinh quá vội, tìm cách vượt qua điểm ùn tắc bằng cách tạt qua đầu xe khách. Trung tá Đỗ Mạnh Ninh, Đội trưởng Cảnh sát giao thông số 7, lý giải về việc ùn tắc triền miên trên tuyến Nguyễn Trãi, Tố Hữu phần lớn do công trình đường sắt trên cao đang thi công rào rắn chiếm nửa đường, tạo thành nút thắt cổ chai. Ngoài ra, trong sáng đầu tuần, đúng giờ cao điểm, có xe bê tông của công trình đường sắt thi công nên đã cản trở các phương tiện và gây ùn tắc. Ùn ứ tại tuyến đường này khiến các phương tiện đổ dồn sang hướng Tố Hữu đi Lê Văn Lương, gây áp lực giao thông lớn lên đường Tố Hữu. Một lý do nữa, hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học mới, lượng người lưu thông tăng cao hơn so với ngày thường.

Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu năm học mới ảnh 8

Nhiều tuyến đường ùn tắc từ 6h30 sáng đến 9h vẫn chưa giảm, như đường Phạm Hùng qua bến xe Mỹ Đình, đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Phạm Văn Đồng. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ năm 2011 đến nay, địa bàn thành phố đã giảm từ 124 điểm thường xuyên ùn tắc xuống còn 46 điểm, trong đó có 12 điểm mới phát sinh. Những điểm này phần lớn ở các khu vực có công trình thi công như đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội và một số công trình ở tuyến đường Vành đai 2, Vành đai 1. Theo lãnh đạo Sở Giao thông Hà Nội, để giải quyết bài toán ùn tắc triền miên trên một số điểm đen giao thông, Sở đã phối hợp với cảnh sát giao thông phân luồng từ xa, sắp xếp, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo hướng thuận lợi, tránh những công trình thi công, ngoài ra xử lý nghiêm những công trình thi công vi phạm lấn chiếm lòng lề đường. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG