Hà Nội thông qua mức hỗ trợ 15-20 triệu đồng đối với Nhà giáo Nhân dân và Thầy thuốc Nhân dân

TPO - Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND TP. Hà Nội đã xem xét, thông qua Nghị quyết hỗ trợ một lần cho “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”, “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” với mức từ 15-20 triệu đồng.

Sáng nay (4/7), HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố với tỉ lệ 89/90 đại biểu tham gia biểu quyết đồng ý (chiếm 95,74%).

Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã có Tờ trình về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Cụ thể, quy định chế độ hỗ trợ đối với thầy thuốc đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” của thành phố Hà Nội: Quy định chế độ hỗ trợ một lần đối với thầy thuốc được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân là “Thầy thuốc Nhân dân” 20 triệu đồng/người, với “Thầy thuốc Ưu tú” là 15 triệu đồng/người.

Dự kiến kinh phí phát sinh tăng sau khi chính sách ban hành khoảng 4,9 tỷ đồng/năm.

Hà Nội thông qua mức hỗ trợ 15-20 triệu đồng đối với Nhà giáo Nhân dân và Thầy thuốc Nhân dân ảnh 1

"Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" công tác ở Hà Nội sẽ được hỗ trợ một lần từ 15-20 đồng

Cùng với đó là Quy định chế độ hỗ trợ đối với nhà giáo được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” của thành phố Hà Nội. Cụ thể, quy định chế độ hỗ trợ một lần đối với nhà giáo được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân" là 20 triệu đồng/người, với “Nhà giáo Ưu tú” là 15 triệu đồng/người.

Dự kiến kinh phí phát sinh tăng sau khi chính sách ban hành khoảng 4,85 tỷ đồng/năm.

Ngoài ra, trong Nghị quyết còn Quy định một số nội dung chi, mức chi thực hiện chế độ đối với người cai nghiện bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố đảm bảo theo phân cấp. Dự kiến kinh phí phát sinh tăng 23,68 tỷ đồng...

MỚI - NÓNG