Đề xuất hỗ trợ một lần Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú mức 20 triệu đồng

TPO - UBND TP. Hà Nội đề xuất mức hỗ trợ một lần đối với nhà giáo được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân" là 20 triệu đồng; đối với “Nhà giáo Ưu tú” là 15 triệu đồng. Thời gian thực hiện được bắt đầu từ năm 2023 do kinh phí thành phố đảm bảo. 

UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND TP. Hà Nội Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với nhà giáo được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” của TP. Hà Nội” tại kỳ họp thứ 12 vào đầu tháng 7/2023 tới đây.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội đề xuất mức hỗ trợ một lần đối với nhà giáo được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” là 20 triệu đồng, “Nhà giáo Ưu tú” là 15 triệu đồng.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm 2023. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến là 4.850.000.000 đồng do Ngân sách cấp Thành phố đảm bảo.

Đề xuất hỗ trợ một lần Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú mức 20 triệu đồng ảnh 1

Nghề giáo là nghề đặc biệt, nhưng thu nhập của các thầy cô theo quy định còn thấp so với mặt bằng chung

UBND TP. Hà Nội cho biết, hiện nay Thủ đô có quy mô mạng lưới giáo dục lớn nhất nước, với hơn 2.840 trường học, 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên; 120 trường Đại học- cao đẳng thuộc các Bộ, ngành trên địa bàn Hà Nội.

Nghề giáo là nghề đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay đời sống các nhà giáo Thủ đô cũng còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, một phần nguyên nhân do mức lương, chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp theo quy định hiện hành còn thấp so với mặt bằng hiện tại. Vì thế, đã có một số nhà giáo giỏi chuyển công tác.

Qua 15 lần Nhà nước xét tặng, Chủ tịch nước đã ký quyết định trao tặng cho 650 "Nhà giáo Nhân dân" và 9.081 "Nhà giáo Ưu tú". Đến nay, Hà Nội có 6 Nhà giáo Nhân dân (3 người đã mất) và 280 “Nhà giáo Ưu tú”.

Những năm gần đây, các danh hiệu được Nhà nước phong tặng như “Nghệ sỹ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”, “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” đã được HĐND TP. Hà Nội ban hành Nghị quyết số 23/2022-HĐND ngày 8/12/2022 quy định mức hỗ trợ. Còn các danh hiệu như “Thầy thuốc Nhân dân”, Thầy thuốc Ưu tú”, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú” "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" thành phố chưa ban hành cơ chế, chính sách có tính chất tương đồng.

Sau khi nghiên cứu, xem xét, UBND TP. Hà Nội đã có Tờ trình số 226/TTr- UBND gửi HĐND TP. đề nghị ban hành Nghị quyết hỗ trợ một lần đối với nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.

MỚI - NÓNG