Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại ngữ là một trong ba bài thi bắt buộc thí sinh phải dự thi để được xét tốt nghiệp THPT. Các thí sinh vừa hoàn thành môn thi, Báo Tiền Phong sẽ cập nhật đề thi, giải đề sớm nhất tại đây.

Với bài thi ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi một trong 7 ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Bài thi ngoại ngữ có thời gian làm bài là 60 phút, với hình thức thi trắc nghiệm khách quan. Lúc 14h20, cán bộ coi thi sẽ phát đề cho thí sinh và giờ bắt đầu làm bài là 14h30.

TOT NGHIEP NGOAI NGU 29.6

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

29/06/2023 13:43

Bắc Giang

Chiều 29/6, tại điểm thi trường THPT Thái Thuận (thành phố Bắc Giang), nhiều thí sinh đi thi khá sớm. Trời nắng, nhiều tình nguyện viên tại điểm thi này che ô cho các thí sinh, đồng thời có khoảng 10 tình nguyện viên dùng xe đạp điện để chở các thí sinh đến điểm thi.

Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ ảnh 1

Thí sinh Trịnh Thị Hiền học trường THPT Thái Thuận chia sẻ, buổi sáng, em thi khá tốt, có thể đạt 7 điểm. Tuy nhiên, bước vào môn thi tiếng Anh, em cảm thấy khá lo lắng.

Cùng tâm trạng, thí sinh Nguyễn Hoàng Phúc (trường THPT Thái Thuận) cũng thấy có áp lực với môn thi tiếng Anh, em cố gắng đạt điểm trung bình ở môn thi này.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang, sáng 29/6, tỉnh Bắc Giang có trên 99,8% thí sinh đi thi và không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Vĩnh Long: Một thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi

Thông tin với PV Tiền Phong, bà Trương Thanh Nhuận – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long xác nhận, một thí sinh trên địa bàn bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi sáng 29/6.

Cụ thể, thí sinh bị đình chỉ tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thông (thành phố Vĩnh Long) do vi phạm quy chế thi khi mang điện thoại vào phòng thi mặc dù chưa sử dụng.

"Cán bộ coi thi phát hiện, lập biên bản xử lý theo quy trình xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi. Thí sinh này bị đình chỉ thi, đồng thời, hai cán bộ coi thi ở phòng thi này cũng bị đình chỉ" - bà Nhuận cho hay.

Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ ảnh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời kiểm tra điểm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Vĩnh Long có hơn 10.400 thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Toàn tỉnh có 28 điểm thi. (Cảnh Kỳ)

29/06/2023 13:52

Cần Thơ: Thí sinh gãy tay được hỗ trợ viết bài thi

Thí sinh bị gãy tay là Lê Tấn Vĩ (Trường THPT Lương Định Của, quận Ô Môn). Dù cánh tay phải còn bó bột, sức khỏe mới hồi phục, nhưng Vĩ có tâm trạng khá tốt. Vĩ cho biết rất vui vì hoàn thành bài thi, kiến thức đề thi nằm trong chương trình đã học.

Trước kỳ thi, Vĩ chẳng may bị té, gãy xương tay phải. Ông Lê Văn Trạng (ông ngoại Vĩ) cho biết, ba mẹ Vĩ đều là công nhân, việc đưa rước Vĩ đi học trong thời gian bị thương do ông đảm nhận. Vĩ rất chịu khó và ham học, hầu như không bỏ buổi học nào trên lớp.

“Khi Vĩ bị té phải nằm viện, phẫu thuật, gia đình liên hệ nhà trường và được thầy cô quan tâm hỗ trợ tận tình. Tôi hy vọng cháu mình có thể đậu tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học”, ông Trạng nói.

Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ ảnh 3

Lê Tấn Vĩ cùng bạn trao đổi sau khi hoàn thành môn thi Ngữ văn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thành phố Cần Thơ có khoảng 12.000 thí sinh dự thi. Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ cho biết, kỳ thi năm nay có 3 thí sinh đặc biệt. Trong đó, có 1 em bị gãy tay là em Lê Tấn Vĩ và 2 em khiếm thính dự thi ở điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy) và Trường THPT Giai Xuân (huyện Phong Điền).

“Ngành chỉ đạo các Trưởng điểm thi, cán bộ coi thi tại 3 điểm thi hỗ trợ để thí sinh an tâm, tham gia thi tốt. Trường hợp thí sinh bị gãy tay, điểm thi đã hỗ trợ một phòng thi riêng được trang bị các thiết bị, cán bộ hỗ trợ viết bài cho em đúng quy định của Bộ GD&ĐT”, ông Bình cho hay. (Cảnh Kỳ)

29/06/2023 13:53

29/06/2023 14:07

TPHCM: Nhiều thí sinh được miễn thi ngoại ngữ

Chiều nay, thí sinh tại TPHCM sẽ thực hiện bài thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT bằng môn thi ngoại ngữ. Tuy nhiên, nhiều thí sinh đã sớm kết thúc kỳ thi này trong buổi sáng do được miễn thi ngoại ngữ.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TPHCM, năm nay toàn thành phố có hơn 9.000 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ do có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định.

Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ ảnh 6

Sở GD&ĐT TPHCM cũng báo cáo về tình hình thi buổi sáng ngày 29/6. Theo đó, môn Vật lý có số thí sinh vắng cao nhất với 228 em và thấp nhất là môn GDCD với 55 em. (NGUYỄN DŨNG)

29/06/2023 14:14

Thanh niên tình nguyện giúp thí sinh gãy chân đi thi

Trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 em Lê Văn Thái - lớp 12A1, trường THPT Trần Quốc Tuấn- (huyện Đăk Hà, Kon Tum) không may bị tai nạn gãy chân. Hôm làm thủ tục dự thi Thái vắng mặt bởi chân đau. Trong thời gian diễn ra các môn thi chính thức Thái đã cố gắng chịu đau, hoàn thành bài thi.

Thái là học sinh giỏi của trường, các môn thi vừa qua em làm bài khá tốt. Nhà Thái cách điểm thi, tức trường THPT Trần Quốc Tuấn chừng 10 cây số nên sáng sớm gia đình, các thanh niên tình nguyện hỗ trợ, đẩy xe lăn vào phòng thi.

“Do đi lại khá bất tiện nên em ở lại điểm thi vào buổi trưa luôn. Rất may em được nhà trường và các anh chị tình nguyện viên hỗ trợ rất nhiều. Không có lời cảm ơn nào có thể diễn tả sự cảm kích của em lúc này”, Thái xúc động.

Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ ảnh 7
Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ ảnh 8

Ảnh: Lê Tiền

29/06/2023 14:16

Nghệ An: Thí sinh đội nắng thi môn cuối

Chiều 29/6, tại Nghệ An, thời tiết nắng gắt, thí sinh trùm áo kín mít tới điểm thi trường THPT chuyên Phan Bội, Nghệ An. Các tình nguyện viên phía trước cổng trường tiếp nước, động viên các em làm bài tốt. Tất cả các chai nước đều được bóc nhãn trước khi đưa vào trong phòng thi. Theo ghi nhận với môn thi cuối cùng, tâm lý các thí sinh có phần thoải mái hơn. Lực lượng cảnh sát giao thông luôn túc trực để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ ảnh 9
Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ ảnh 10
Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ ảnh 11
Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ ảnh 12

Tin, ảnh: Thu Hiền

29/06/2023 14:18

Đà Nẵng

Cẩn trọng trong buổi thi cuối cùng Tại Đà Nẵng, chiều nay thí sinh đội mũ, trùm kín người, đến điểm thi dưới trời nóng rát, trên tay cầm theo chai nước. Trước khi vào trường, các em cùng phụ huynh cẩn trọng kiểm tra lại giấy tờ, bút. Tại cổng trường, bảo vệ cũng chú trọng việc này.

Chị Nguyễn Thu Hương, có con thi tại trường THPT Trần Phú cho hay lúc 1h15 đã gọi con dậy, kiểm tra lại giấy tờ rồi chở tới trường. "Tới cổng hai mẹ con kiểm tra lại lần nữa, đảm bảo đầy đủ, đúng quy định. Nay là buổi thi cuối cùng rồi nên tôi không muốn có bất kỳ sự cố gì dù lớn hay nhỏ với con, để con yên tâm, bình tĩnh làm bài", chị nói.

Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ ảnh 13
Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ ảnh 14

Ảnh: Thanh Trần

29/06/2023 14:33

THÍ SINH LÀM BÀI THI NGOẠI NGỮ

29/06/2023 15:19

29/06/2023 15:23

Giáo viên dự đoán điểm thi Lý, Hóa thấp hơn năm ngoái

Kết thúc bài tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm ba môn Vật lý, Hóa học và Sinh học, mỗi môn có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, Nhiều giáo viên dự đoán điểm thi môn Lý, Hóa năm nay phổ biến ở mức 5-7, 7-8, thấp hơn năm ngoái, riêng Sinh học ngược lại, tăng khoảng 1-2 điểm.

29/06/2023 15:33

THI SINH KẾT THÚC THI TỐT NGHIỆP

29/06/2023 15:41

ĐỀ THI TIẾNG ANH

Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ ảnh 17
Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ ảnh 18
Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ ảnh 19
Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ ảnh 20

Ảnh: Thu Hiền

29/06/2023 16:04

Thí sinh tự tin đạt điểm cao

Kết thúc buổi thi môn Anh, nhiều thí sinh tại Đà Nẵng đánh giá đề dễ, có thể giành điểm tuyệt đối. Tại điểm thi THPT Trần Phú, thí sinh Minh Hằng cho hay chỉ không tự tin 2 câu, còn lại đều nằm trong khả năng của mình.

"Đề thi dễ, vừa với thời gian làm bài. Nếu nắm vững kiến thức sẽ dễ kiếm điểm 8 trở lên", Hằng nói.

Cũng như Hằng, Thanh Hiền cho hay làm chắc 80%, so với các đề đã ôn luyện thì đề năm nay dễ nuốt hơn. Kết thúc môn thi tiếng Anh, cũng là môn cuối cùng trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT, nhiều phụ huynh vừa thở phào vừa xúc động khi con vượt qua một thử thách lớn trong đời.

Anh Đỗ Vương (quận Sơn Trà), nói: "Suốt mấy hôm nay cả nhà ăn ngủ không yên vì con đi thi. Kết quả thế nào cũng vui, vì cháu đã nỗ lực hết mình".

Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ ảnh 21
Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ ảnh 22

Ảnh: Thanh Trần

Ra khỏi phòng thi môn ngoại ngữ chiều nay, Em Vũ Tài Nam, học sinh trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội cho rằng, đề dễ và không khó để 8-9 điểm, còn điểm 9-10 điều quan trọng làm chắc hay không. Bạn nào cẩn thận thì không quá khó. Với em chỉ có 2 câu là có tính phân loại học sinh là một câu từ vựng và câu về thành ngữ. Về đề Lịch sử, giáo dục công dân năm nay cũng khá dễ còn Địa lý tăng vài câu cần vận dụng hiện năm trước. Năm nay Nam xét tuyển vào ngành Quản trị Du lịch của trường ĐH Thương Mại và em hy vọng mình đỗ.

Em Phạm Vũ Quang, trường THPT Yên Hoà, Cầu Giấy - Hà Nội cho biết, đề Lý cơ bản, môn Toán, Ngữ Văn làm khá tốt nhưng khả năng phải thay đổi đăng ký vào trường đại học so với dự kiến ban đầu là vào ĐH Công nghệ- ĐH Quốc gia Hà Nội.

“Dù điểm tính ra không thấp hơn so với điểm chuẩn năm ngoái nhưng em vẫn lo vì đề tiếng Anh chiều nay khá dễ sẽ đẩy điểm xét tuyển tăng lên. Với đề chiều nay em tính được trên 9 điểm”- Quang chia sẻ.

Tương tự, nhiều thí sinh tại Nghệ An chia sẻ làm bài thi môn Ngoại ngữ khá tốt. Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi năm nay dễ, phổ điểm chắc chắn sẽ cao.

Rời khỏi phòng thi, em Lê Khánh Nguyên, học sinh chuyên tiếng Pháp, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An tự tin cho biết: "Đề thi năm nay khá dễ nhưng vẫn có khoảng 5 câu hỏi khó để phân loại thí sinh. Với đề này em nghĩ phổ điểm sẽ cao, nhất với các bạn chịu khó mài đề, nghe giáo viên chữa bài, nắm chắc kiến thức thì khả năng đạt điểm 9 là không khó. Còn với điểm 10 tròn trĩnh sẽ đến với những bạn chăm chỉ, chỉn chu tâm lý vững vàng, cẩn thận trong mỗi câu trả lời”, Nguyên chia sẻ.

Em Lê Thị Huyền Lương, học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu vui vẻ rời trường thi sau khi tiếng trống hết giờ làm bài vang lên. Huyền Lương cho hay: “Đề thi năm nay dễ, không có quá nhiều câu hỏi hóc búa; trong đó phần đọc hiểu và điền từ khá dễ. Khó nhất có lẽ là phần trọng âm. Em tự tin được trên 9 điểm”.

Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, môn thi cuối cùng (Môn Ngoại ngữ), Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 33491, tổng số thí sinh vắng thi không lý do: 41. Không có thi sinh vi phạm quy chế thi. Như vậy, kết thúc 4 buổi thi, Nghệ An không có thí sinh vi phạm quy chế thi, công tác an ninh được đảm bảo, không có các sự cố bất thường xẩy ra. Kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

(Thanh Trần- Đỗ Hợp- Thu Hiền)

29/06/2023 16:10

TPHCM: Mưa to khi kết thúc môn thi Ngoại ngữ

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thời điểm kết thúc môn thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 trời mưa to, các tình nguyện viên TSMT đang đội mưa hỗ trợ thí sinh. Nhiều tình nguyện viên còn mang cả áo mưa miễn phí vào trong điểm thi để phát cho thí sinh.

Tự tin sau môn thi cuối, Hữu Phước (học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu- ĐHQG TPHCM) nhận xét đề thi tiếng Anh năm nay dễ. "Có một câu thành ngữ khó và em không làm được câu thành ngữ. Còn lại e làm được hết. Em nghĩ bài thi này mình sẽ đạt từ 8-9 điểm", Hữu Phước tự tin nói. (Thùy Linh- Nguyễn Dũng)

Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ ảnh 23
Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ ảnh 24

Theo Bộ G&ĐT, một số trường hợp thí sinh được miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý khi đã đăng ký miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT được quyền đăng ký thi ngoại ngữ để lấy điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm.

Thí sinh có thể sử dụng điểm 10 quy đổi môn ngoại ngữ để xét tuyển vào một số trường đại học, cao đẳng sư phạm có chấp nhận điểm bài thi này.

Tuy nhiên, không phải cơ sở đào tạo nào cũng chấp nhận điểm bài thi của thí sinh được miễn thi ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp để xét tuyển, thí sinh muốn xét tuyển vào trường nào cần tham khảo đề án tuyển sinh của trường đó để biết chi tiết.

Năm nay cả nước có tất cả 1.012.060 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023, trong đó có gần 47.000 thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ.

Riêng Hà Nội có 16.118 thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Trong đó, 15.580 thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh, 113 thí sinh có các chứng chỉ tiếng Pháp, 37 thí sinh có các chứng chỉ tiếng Đức, 288 thí sinh có các chứng chỉ tiếng Trung và 100 thí sinh có các chứng chỉ tiếng Nhật.

Lưu ý để không mất điểm bài thi môn trắc nghiệm

Theo quy chế thi, với các môn thi trắc nghiệm, thí sinh phải làm bài trên phiếu trả lời được in sẵn, chỉ được tô bằng bút chì đen vào các ô số báo danh, mã đề thi và ô trả lời. Trường hợp tô nhầm hoặc muốn đổi câu trả lời, các em phải tẩy sạch chì ở ô cũ rồi tô ô mà mình lựa chọn.

Thí sinh cũng phải điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên phiếu trả lời trắc nghiệm, số báo danh phải ghi và tô đủ phần số, kể cả các số 0 ở phía trước, điền chính xác mã đề thi vào hai phiếu thu bài.

Khi nhận đề, thí sinh cần kiểm tra để đảm bảo các môn thi thành phần trong bài Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội có cùng một mã đề thi. Nếu không cùng mã đề, thí sinh phải báo ngay với cán bộ coi thi, chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề; phải để đề thi dưới tờ phiếu trả lời trắc nghiệm, không được xem nội dung đề khi cán bộ coi thi chưa cho phép.

Khi đã được phép xem đề thi, thí sinh kiểm tra để đảm bảo đủ số lượng câu hỏi, số trang như đã ghi trong đề và tất cả trang đều ghi cùng một mã đề.

Với thi trắc nghiệm, thí sinh không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài. Khi hết giờ, các em phải nộp phiếu trả lời cho cán bộ coi thi và ký tên vào hai phiếu thu bài. Thí sinh chỉ được rời khỏi phòng sau khi cán bộ coi thi đã kiểm đủ số phiếu trả lời trắc nghiệm của cả phòng và cho phép rời đi.

Kết thúc thi tốt nghiệp: Chờ mưa điểm 10 ngoại ngữ ảnh 25
MỚI - NÓNG