Hà Nội: Thiếu chăm sóc, cây cỏ mọc cao quá đầu người

TPO - Duy trì cắt tỉa cây cỏ dại trên các tuyến đê, dải phân cách, vườn hoa... là nhiệm vụ thường xuyên, thực hiện định kỳ. Thế nhưng hoạt động này dường như chưa được thực hiện đầy đủ trên địa bàn quận Long Biên, khiến nhiều khu vực vườn hoa, mặt đê... cỏ mọc um tùm mất mỹ quan.
Hà Nội: Thiếu chăm sóc, cây cỏ mọc cao quá đầu người ảnh 1

Thời gian gần đây, các tuyến đường đê trên địa bàn quận Long Biên bị cỏ dại mọc cao ảnh hưởng đến an toàn giao thông dọc tuyến đê.

Hà Nội: Thiếu chăm sóc, cây cỏ mọc cao quá đầu người ảnh 2

Tại tuyến đê Long Biên - Xuân Quan (địa bàn qua phường Long Biên), cỏ dại mọc cao, có nơi cao quá đầu

Hà Nội: Thiếu chăm sóc, cây cỏ mọc cao quá đầu người ảnh 3

Theo người dân tại khu vực đê qua đường Bát Khối (phường Long Biên), đã nhiều tháng nay không thấy đơn vị duy tu, cắt tỉa cỏ dại, khiến khu vực này cỏ mọc um tùm như rừng cây

Hà Nội: Thiếu chăm sóc, cây cỏ mọc cao quá đầu người ảnh 4

Theo thông tin từ quận Long Biên, cỏ dại mặt đê thuộc quản lý của thành phố mà cụ thể là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. Quận đã đề nghị thành phố quan tâm xử lý cỏ dại để tránh ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân khi tham gia giao thông

Hà Nội: Thiếu chăm sóc, cây cỏ mọc cao quá đầu người ảnh 5

Không chỉ các mặt đê, tình trạng 'quên' chăm sóc, cắt tỉa cây còn diễn ra tại một số vườn hoa trên địa bàn

Hà Nội: Thiếu chăm sóc, cây cỏ mọc cao quá đầu người ảnh 6

Vườn hoa Cự Khối (phường Cự Khối) cỏ mọc không thấy đường đi, hiếm người dân nào dám qua lại vào buổi tối

Hà Nội: Thiếu chăm sóc, cây cỏ mọc cao quá đầu người ảnh 7

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, việc duy trì vườn hoa, cây xanh trên địa bàn quận Long Biên theo phân cấp được giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên. Đầu năm 2022, đơn vị này đã mở hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện duy trì vườn hoa, cây xanh trên địa bàn.

Hà Nội: Thiếu chăm sóc, cây cỏ mọc cao quá đầu người ảnh 8

Theo quy định tại các gói thầu duy trì vườn hoa cây xanh trên địa bàn quận Long Biên thì các công việc cắt tỉa cây cỏ phải được thực hiện đúng định kỳ. Tuy nhiên trên thực tế, có hiện tượng nhà thầu không thực hiện đúng cam kết

Hà Nội: Thiếu chăm sóc, cây cỏ mọc cao quá đầu người ảnh 9

Vườn hoa Thạch Bàn những ngày cuối tháng 9/2022, cây cỏ không được xử lý và có hiện tượng đổ trạc xây dựng, phế thải quanh khu vực vườn hoa

Hà Nội: Thiếu chăm sóc, cây cỏ mọc cao quá đầu người ảnh 10

Vườn hoa Ngọc Thụy chưa được tách tỉa đúng quy định

Hà Nội: Thiếu chăm sóc, cây cỏ mọc cao quá đầu người ảnh 11

Được biết, Ban thường vụ Quận ủy Long Biên đã ban hành Chương trình số 03-CTr/QU ngày 15/10/2020: “Đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan, môi trường trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2020-2025” với mục tiêu đảm bảo các vườn hoa, vỉa hè, lòng đường, cây xanh được quản lý, duy trì, đảm bảo mỹ quan đô thị nhưng việc triển khai chưa được được như kỳ vọng.

Hà Nội: Thiếu chăm sóc, cây cỏ mọc cao quá đầu người ảnh 12
MỚI - NÓNG