Hà Nội ra quân dẹp lấn chiếm hành lang an toàn quốc lộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước tình trạng ùn tắc và mất an toàn giao thông gia tăng trên các tuyến quốc lộ (QL) như QL 21A, đường Hồ Chí Minh, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đang phối hợp với công an, chính quyền các quận, huyện triển khai các đợt kiểm tra, giải tỏa công trình nhà lán, hàng quán lấn chiếm lòng, lề đường.

Ông Cao Văn Hiệp, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, hiện các tuyến QL qua địa bàn Hà Nội như QL21A, đường Hồ Chí Minh hàng ngày đang có mật độ phương tiện tại địa phương và phương tiện các tỉnh, thành phố qua lại rất đông. Tuy nhiên, đoạn qua các khu dân cư đông người như thị trấn Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất, Mỹ Đức, thị xã Sơn Tây… lòng đường, vỉa hè nhiều đoạn đang bị lấn chiếm, thu hẹp.

"Điển hình nhất là hàng quán, công trình nhà lán, hàng quán dựng, bày bán ngay trên đường, vỉa hè đoạn đi qua các khu đô thị, dân cư tập trung đông người. Tình trạng này đã gây ùn tắc, khó khăn cho giao thông, thậm chí là nguy cơ tai nạn nghiêm trọng", ông Hiệp nói.

Hà Nội ra quân dẹp lấn chiếm hành lang an toàn quốc lộ ảnh 1

Liên ngành Thanh tra GTVT - Công an tiến hành giải tỏa một nhà lán vi phạm trên QL21A

Trước tình hình trên, ông Hiệp cho hay, để đảm bảo công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, hạ tầng đô thị và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là dịp cuối năm, từ nay đến cuối năm, lực lượng Thanh tra Sở GTVT đang cùng các lực lượng chức năng, trong đó có đại diện chính quyền Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất, Mỹ Đức, thị xã Sơn Tây… tiến hành xử lý, kiên quyết giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến, đảm bảo đường thông, hè thoáng, mỹ quan đô thị; duy trì xử lý vi phạm, chống tái lấn chiếm.

Sau hơn 1 tuần thực hiện đầu tiên, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội và lực lượng phối hợp đã tiến hành tháo dỡ lều quán, mái che, mái vẩy, công trình vi phạm là 392 trường hợp; Giải tỏa họp chợ, mua, bán hàng hóa trong phạm vi đất của đường bộ ở đoạn đường trong ngoài đô thị là 173 trường hợp; Tháo dỡ biển hiệu, biển quảng cáo đặt treo trên đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị: 913 cái…

Sau kiểm tra, giải tỏa, Thanh tra giao thông đã bàn giao hiện trường, mặt bằng cho chính quyền các huyện quản lý, tiếp quản.

Để tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, Thanh tra GTVT và lực lượng chức năng sẽ phối hợp thường xuyên với chính quyền địa phương để duy trì xử lý vi phạm chống tái lấn chiếm. Với lòng đường, bàn giao cho Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Sở GTVT các đơn vị có liên quan, sơn thảm lại mặt đường, có giải pháp bảo vệ, quản lý, chống tái lấn chiếm.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.