Hà Nội nắng nóng nung người với nhiệt độ 38 độ C

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hôm nay (29/6), nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Trước đó, trưa 28/6, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ phổ biến 35 – 37 độ, một số nơi trên 37 độ như: Hòa Bình 37.8 độ, Sơn Tây (Hà Nội) 37.1 độ, Hà Nam 37.7 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 37.5 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37.6 độ, Tương Dương (Nghệ An) 37.2 độ,…

Hôm nay, 29/6, nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong vài ba ngày tới.

Do nắng nóng gay gắt vào ban ngày nên vào chiều tối và đêm nay ở nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa dông rải rác, nhiệt độ giảm xuống thấp nhất 21 độ C. 

Tại khu vực Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ đỉnh điểm là 38 độ C.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 29/6: 

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Điện Biên – Lai Châu 32 – 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3.Nhiệt độ thấp nhất từ 29 - 31 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 38 độ C.

MỚI - NÓNG