Hà Nội mưa to, cây đổ đè chết lái xe taxi

Phần đầu chiếc taxi 29A - 973.24 bẹp rúm, khiến lái xe tử vong tạo chỗ. Ảnh: Thanh Hà
Phần đầu chiếc taxi 29A - 973.24 bẹp rúm, khiến lái xe tử vong tạo chỗ. Ảnh: Thanh Hà
TP - Sau trận mưa kèm gió lớn chiều tối qua (4/6), hàng loạt cây to ở Hà Nội bị gió bẻ gẫy cành hoặc quật đổ, đè lên ô tô, dây điện. Tại đường Hùng Vương, một cây lớn bị đánh bật gốc, đè trúng taxi đang lưu thông, khiến lái xe chết tại chỗ.

Theo đó, khoảng 19h30, chiếc taxi 29A - 973.24 của hãng Taxi Group đang lưu thông trên đường Hùng Vương hướng ra ngã tư Quán Thánh, đến trước vườn hoa Mai Xuân Thưởng bất ngờ bị một cây to bật gốc, đè trúng. Lái xe không kịp phản ứng, tử vong tại chỗ, 2 khách ngồi sau bị thương.

Sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng CSGT, PCCC, Thanh tra giao thông và Công an quận Ba Đình đã có mặt, phong tỏa hiện trường để cứu hộ. Do phần đầu chiếc xe bẹp rúm, lực lượng cứu hộ phải khoan cắt cửa xe để đưa được thi thể tài xế ra khỏi xe.

Tại hiện trường lúc này xuất hiện một người phụ nữ tìm đến gào khóc, lực lượng chức năng phải đưa chị này ra ngoài để tiếp tục cứu hộ. Đến gần 22h, lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể nạn nhân ra khỏi xe. Theo một đồng nghiệp hãng Taxi Group, tài xế tử nạn tên là Dần, ở Minh Khai, Hà Nội.

Tại hiện trường, cây bị đổ có đường kính 3-4 người ôm, đổ từ vỉa hè vườn hoa Mai Xuân Thưởng sang đến hết đường Hùng Vương, chắn ngang giữa đường. Đáng chú ý, phần gốc cây bị bật lên khỏi mặt đường gần như không có chút rễ, có vẻ như cây bị mục ruỗng từ bên trong.

Trước đó, từ khoảng 18 giờ hôm qua, Hà Nội hứng chịu cơn dông với gió lốc mạnh. Theo ước tính ban đầu tốc độ gió có thể lên đến cấp 8 - cấp 9, rất nguy hiểm.

Ghi nhận của PV Tiền Phong sau trận mưa lớn, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội có nhiều cây xanh đổ ra đường, đè trúng nhiều ôtô, xe máy đang dừng đỗ. Một số khu vực bị mất điện, đèn giao thông không hoạt động, giao thông hỗn loạn, ùn tắc. Phố Trần Khát Chân bị mất điện do cây đổ đoạn cách phố Kim Ngưu khoảng 10m. Cột điện bị gãy, dây điện sà xuống lòng đường ngay gần ngã tư Lò Đúc.

Theo Cty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội, mưa lớn xảy ra trên khu vực Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Đông Anh; lượng mưa đo được tại Xuân Đỉnh là 79mm, Đông Anh 65mm, Hồ Tây 40mm.

Từ 19 giờ đến 19giờ 30 mưa lớn trên toàn khu vực nội thành, lượng mưa đo được tại Trúc Bạch là 40mm, Vân Hồ 22mm... Nhiều khu vực tại đường Phạm Văn Đồng, Mai Dịch... ngập sâu.

MỚI - NÓNG