Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày mưa rét

TPO - Hôm nay (ngày 28/1), Hà Nội vẫn chìm trong mưa rét. Thời tiết lạnh giá và có mưa khiến giao thông trên nhiều đoạn đường Hà thành rơi vào tình trạng ùn tắc, hỗn loạn.  
Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày mưa rét ảnh 1

Tình trạng ùn tắc xảy ra vào sáng này ở các ngả đường như: Cửa Bắc,  Yết Kiêu, Lê Duẩn, Ô Chợ Dừa, đường Trần Duy Hưng. Trong ảnh: Các phương tiện ùn tắc trên cầu vượt Thái Hà – Chùa Bộc.

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày mưa rét ảnh 2
Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày mưa rét ảnh 3

Đúng vào giờ cao điểm buối sáng, giao thông theo hướng từ Tây Sơn về ngã tư Ô Chợ Dừa bị ùn tắc kéo dài

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày mưa rét ảnh 4

Nhìn từ trên cao, đường Hoàng Đạo Thúy chật cứng ôtô nối đuôi nhau di chuyển với tốc độ "rùa bò".

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày mưa rét ảnh 5

Ở các nút giao nhau, nhiều phương tiện quay đầu dẫn đến tình trạng ùn tắc.

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày mưa rét ảnh 6

Đường Trần Duy Hưng tắc nghẽn nghiêm trọng do một vụ va quệt giữa 2 ôtô.

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày mưa rét ảnh 7
Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày mưa rét ảnh 8

Xe cứu thương cũng không thoát khỏi "ma trận" tắc đường.

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày mưa rét ảnh 9

Đoạn đường Láng hướng về Nguyễn Chí Thanh bị ùn tắc kéo dài.

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày mưa rét ảnh 10

Cầu vượt nhẹ Trần Duy Hưng – Láng có hiện tượng ùn tắc theo cả 2 chiều. Hàng trăm phương tiện giao thông bị ùn ứ trên cầu.

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày mưa rét ảnh 11

Trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng đi về khách sạn Deawoo mọi phương tiện đều di chuyển chậm 

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày mưa rét ảnh 12

Nhiều người "chôn chân" dưới thời tiết lạnh giá, mưa và tắc đường.

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày mưa rét ảnh 13

Đoạn đường Thái Hà – Huỳnh Thúc Kháng cũng ùn tắc không kém các tuyến đường khác

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.