Hà Nội: Đòi đất để xây thêm trường học

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đa số các quận, huyện đều có kế hoạch xây dựng, cải tạo trường học để đón số lượng học sinh chuyển cấp tăng vọt. Trong đó, quận Hoàng Mai đang đòi lại các ô đất bỏ hoang để thực hiện xây dựng trường công.

Theo thống kê, trong 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội, quận Hà Đông có số lượng học sinh chuyển cấp tăng mạnh nhất khoảng 3.100 học sinh tăng thêm so với năm học trước. Các quận, huyện Sóc Sơn, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Chương Mỹ, Hoàng Mai cũng là những quận, huyện có số học sinh lớp 6 tăng nhiều. Tổng số học sinh vào lớp 6 năm nay ở Hà Nội là 188.000 học sinh.

Đại diện UBND quận Hoàng Mai cho biết, tình trạng tăng dân số cơ học trên địa bàn mỗi năm từ 4.000 - 5.000 học sinh dẫn đến thiếu trường lớp, gây áp lực lên hạ tầng.

Để đảm bảo học sinh có lớp học, UBND quận đã triển khai xây dựng và hoàn thành hàng loạt trường trung học cơ sở, trong đó có thể kể đến việc xây dựng mới trường THCS Hoàng Liệt; xây dựng bổ sung 1 khối nhà với trường THCS Đại Kim, trường THCS Hoàng Văn Thụ, trường THCS Lĩnh Nam. Trong năm 2024, quận tiếp tục đầu tư xây dựng trường THCS Định Công.

Hà Nội: Đòi đất để xây thêm trường học ảnh 1

Trường THCS Tân Mai trên địa bàn quận Hoàng Mai sắp hoàn thành và đưa vào hoạt động

Đồng thời, lãnh đạo quận Hoàng Mai đã đề nghị thành phố chỉ đạo Tổng Công ty HUD bàn giao cho quận 7 ô đất để đầu tư trường học công lập. Có tới 6/7 lô đất quy hoạch xây trường trên được giao cho Tổng công ty HUD khoảng 20 năm về trước nhưng đơn vị này chậm triển khai. “Hiện thành phố đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc này, ngay khi được giao đất, quận sẽ thực hiện các bước triển khai dự án xây dựng trường học bằng nguồn vốn ngân sách của quận”, đại diện UBND quận Hoàng Mai thông tin.

Tại trung tâm thành phố, quận Hai Bà Trưng cũng đang triển khai cải tạo và xây dựng mới nhiều trường THCS để đáp ứng áp lực tăng dân số trong thời gian qua. Đại diện UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, từ năm 2021 quận đã ban hành Đề án “Sắp xếp cơ sở vật chất và phân tuyến tuyển sinh tại các trường công lập đáp ứng mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025”. Qua đó xác định mục tiêu bố trí quỹ đất dành cho mạng lưới trường học phù hợp theo cơ cấu và mô hình đào tạo chất lượng cao. Đảm bảo khả năng các trường phục vụ học sinh học và hoạt động 2 buổi/ngày tại các trường mầm non, tiểu, học và trung học cơ sở.

Đề án xác định, đầu tư mới 6 – 7 trường giai đoạn 2021 – 2025. “Mặc dù quỹ đất nội đô rất chật hẹp, nhưng đến nay quận đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận thực hiện 2 điểm trường mới. Trong đó có 1 điểm trường THCS Lương Yên tại số 3 Lương Yên. Dự kiến khi xây dựng xong, trường sẽ đáp ứng lượng lớn cư dân của tòa chung cư gần đó”, đại diện quận nói. Bên cạnh đó, các dự án cải tạo, nâng cấp trường cũng đang được quận triển khai. Trong đó, có trường THCS Quỳnh Mai cải tạo từ 4 tầng lên 5 tầng, dự kiến đưa vào sử dụng trước dịp khai giảng năm học mới.

Phó Trưởng phòng Giáo dục quận Nam Từ Liêm Nguyễn Thanh Thủy cho biết thêm, phòng đã yêu cầu các trường trên địa bàn rà soát, báo cáo cơ sở vật chất và dự kiến số trẻ trên trong điều kiện thực tế tuyển sinh của trường. Từ đó các trường đều có phương án trên cơ sở rà soát, nếu số lượng đúng tuyến vượt quá số lượng phòng học thì tham mưu UBND quận để phân tuyến hoặc nâng cấp cơ sở vật chất.

Bà Thủy cho biết, hiện quận đang chờ kế hoạch tuyển sinh hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở, phòng sẽ tham mưu UBND quận để ban hành kế hoạch tuyển sinh của quận. Các trường căn cứ vào tình hình thực tế của trường như cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên… để ban hành kế hoạch tuyển sinh của trường.

MỚI - NÓNG