Hà Nội: Công viên Tuổi trẻ hồi sinh sau hơn 20 năm bỏ hoang?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Cưỡng chế các vi phạm trật tự xây dựng, điều chỉnh quy hoạch đang giúp Công viên Tuổi trẻ Thủ đô dần trở lại làm lá phổi xanh cho đô thị. Đồng thời giúp hơn 800 hộ dân bị ảnh hưởng do quy hoạch công viên có cơ hội ổn định cuộc sống.

Dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (quận Hai Bà Trưng) được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2000, với quy mô 26,4ha, tổng mức đầu tư trên 280 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, công viên Tuổi trẻ Thủ đô vẫn là dự án “treo” với nhiều sai phạm trong quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng đã được Thanh tra thành phố Hà Nội chỉ ra.

Hà Nội: Công viên Tuổi trẻ hồi sinh sau hơn 20 năm bỏ hoang? ảnh 1

Trung tâm tiệc cưới Cung Xuân bên trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô sẽ bị cưỡng chế

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, thời điểm này cỏ cây trong công viên đã được cắt tỉa, bảo trì. Khu vực công viên giáp đường Thanh Nhàn có barrie chặn xe ô tô đi vào gửi xe trong khuôn viên do đó đã thu hút được nhiều cư dân đến vui chơi, tập thể thao. Tuy nhiên, các hạng mục bể bơi, trò chơi trong công viên rỉ sét, xuống cấp trầm trọng có nguy cơ đổ sập, mất an toàn vẫn chưa được xử lý khiến người dân vẫn nơm nớp lo lắng khi đi dạo qua đây.

Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn Lê Hoàng Đức cho biết, thời gian qua, phường đã thực hiện cưỡng chế hàng loạt công trình vi phạm tại công viên. Cụ thể: Giải tỏa toàn bộ sân bóng sai quy hoạch, 2 sân tennis ngoài trời, 3 bãi trông giữ xe tự phát và đặt barrie chống lấn chiếm... Thời gian tới, phường Thanh Nhàn tiếp tục cưỡng chế sai phạm trật tự xây dựng tại Trung tâm tiệc cưới Cung Xuân, nhà hàng Queen Bee, phần mái che sai phép của cụm sân tennis trong nhà, phần xây dựng sai quy hoạch của công ty chủ quản... “UBND quận đã ban hành 5 quyết định cưỡng chế, phường cũng đã đề xuất thêm 2 hạng mục để quận ban hành quyết định cưỡng chế. Chúng tôi đã làm việc với các chủ đầu tư, thông báo việc tự tháo dỡ, quá thời hạn tự tháo dỡ, chúng tôi kiên quyết xử lý cưỡng chế các vi phạm tồn tại”, ông Đức chia sẻ.

Đại diện lãnh đạo quận Hai Bà Trưng cho biết thêm, dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô cần thu hồi hơn 26ha đất tại phường Thanh Nhàn, đã thực hiện GPMB được 18ha, hiện còn khoảng 8ha chưa GPMB trong đó gồm toàn bộ địa bàn dân cư số 4a, 4b và một phần dân cư số 1, số 2, phường Thanh Nhàn với hơn 800 hộ dân.

Suốt hơn 20 năm qua, hơn 800 hộ dân trong diện quy hoạch không được cấp sổ đỏ, không xây mới... Việc này cử tri đã nêu kiến nghị trong các cuộc tiếp xúc cử tri. Để giải quyết vấn đề này, cần nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch để các hộ dân được đưa ra khỏi quy hoạch công viên, ổn định cuộc sống. Thành ủy cũng đã chỉ đạo về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết Công viên Tuổi trẻ Thủ đô ngày 25/2/2021.

“Hiện nay UBND TP Hà Nội đã ủy quyền cho UBND quận Hai Bà Trưng là đơn vị đề xuất điều chỉnh quy hoạch, hiện quận đang thực hiện các bước điều chỉnh quy hoạch theo quy định để sớm tháo gỡ cho dự án công viên Tuổi trẻ Thủ đô”, đại diện lãnh đạo quận Hai Bà Trưng thông tin.

Mới đây Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Ban chỉ đạo rà soát nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Từ nay đến năm 2025, ngoài việc cải tạo các công viên sẵn có, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng 6 công viên theo quy hoạch. Trong đó có các dự án: Công viên văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí Kim Quy (huyện Đông Anh); Công viên hồ điều hòa Khu đô thị Tây Nam Hà Nội (quận Cầu Giấy); Công viên văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông; Công viên hồ Phùng Khoang; Công viên khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An; Công viên hồ điều hòa CV1 (quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm).

MỚI - NÓNG