Hà Nội: Công bố quy hoạch đường nối Bái Đính - Ba Sao với trục phía Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại khu vực tuyến đường qua sông Đáy, dự kiến xây dựng cầu vượt sông. Phương án nút giao tại khu vực cầu vượt sông Đáy sẽ xác định cụ thể theo dự án riêng. 

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa phối hợp với UBND huyện Ứng Hòa và UBND Mỹ Đức tổ chức hội nghị công bố và bàn giao chỉ giới đường đỏ (ranh giới phạm vi xây dựng nền đường) tuyến nối Bái Đính - Ba Sao với đường trục phía Nam, tỷ lệ 1/500.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 5/6/2023 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường trên.

Hà Nội: Công bố quy hoạch đường nối Bái Đính - Ba Sao với trục phía Nam ảnh 1

Đại diện các đơn vị nhận bàn giao chỉ giới đường đỏ

Theo đó, tuyến đường có chiều dài 13,3km, qua địa bàn các xã: Lưu Hoàng, Hồng Quang, Đội Binh, Trầm Lộng, Đại Hùng (huyện Ứng Hòa) và xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức).

Điểm đầu tuyến tại nút giao với đường trục phía Nam (thuộc địa phận huyện Ứng Hòa); điểm cuối giao với đường Bái Đính - Ba Sao (thuộc địa phận huyện Mỹ Đức).

Hà Nội: Công bố quy hoạch đường nối Bái Đính - Ba Sao với trục phía Nam ảnh 2
Sơ đồ vị trí tuyến đường

Quy mô nền đường rộng 21m, gồm lòng đường xe chạy rộng 14m (4 làn xe); dải phân cách giữa rộng 0,5m; lề hai bên rộng 2x3,25m.

Tại khu vực nút giao cầu sông Đáy (trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức), quy mô mặt cắt 34,5m; thành phần mặt cắt ngang gồm: Đường dẫn và cầu vượt sông Đáy rộng 21m; đường gom dọc hai bên đường dẫn và cầu rộng 2x5,5m (2 làn xe); vỉa hè (lề) hai bên rộng 2x(1,25-3m).

Đối với các nút giao, tại khu vực tuyến đường qua sông Đáy, dự kiến xây dựng cầu vượt sông. Phương án nút giao tại khu vực cầu vượt sông Đáy sẽ xác định cụ thể theo dự án riêng, đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều sông Đáy.

Theo bà Hoàng Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa, việc hình thành tuyến đường nối đi Bái Đính - Ba Sao với đường trục phía Nam sẽ góp phần hoàn chỉnh tuyến đường Mỹ Đình – Ba Sao – Bái Đính theo quy hoạch được duyệt và tăng cường liên kết vùng giữa TP. Hà Nội với các tỉnh phía Nam.

Bà Hòa cũng cam kết, ngay sau khi nhận bàn giao chỉ giới đường đỏ sẽ phân công các đơn vị thuộc huyện bảo vệ các mốc chỉ giới. Đồng thời, không để phát sinh tình trạng vi phạm trật tự xây dựng gây khó khăn trong quá trình xây dựng. Ngoài ra, UBND huyện cũng sẽ tập trung đẩy mạnh hoàn thiện hồ sơ, giải phóng mặt bằng để đảm bảo dự án sớm được triển khai.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.