Hà Nội có thể mưa dông trong đêm, đề phòng lốc, sét

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự báo đêm nay (15/6), các quận nội thành của thành phố Hà Nội có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (15/6) ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 07h đến 19h ngày 15/6 một số nơi đạt trên 50mm như: Mường Khoai (Lai Châu) 76.2mm, Quảng Lâm (Điện Biên) 60.4mm, Mường Toong (Điện Biên) 54mm, Lộc Bình (Lạng Sơn) 52.6mm,…

Dự báo từ nay đến sáng sớm mai (16/6), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-20mm; riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa cục bộ có mưa to với lượng mưa trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo cấp độ 1 về rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá.

Đặc biệt tại khu vực Hà Nội dự báo đêm nay (15/6) sẽ có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đơn vị này vẫn đang tiếp tục theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển mạnh trên khu vực các quận/huyện: Sóc Sơn, Đông Anh, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ Đức của TP. Hà Nội.

Trung tâm cảnh báo trong 1-3 giờ tới, vùng mây dông mạnh này tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho các khu vực kể trên sau đó có khả năng lan sang các huyện lân cận và các quận nội thành của thành phố Hà Nội.

MỚI - NÓNG