Hà Nội: Chưa có trường hợp xe máy điện đi đăng ký

Thời điểm hiện tại vẫn chưa có người sử dụng xe máy điện nào tham gia đăng ký phương tiện tại Hà Nội
Thời điểm hiện tại vẫn chưa có người sử dụng xe máy điện nào tham gia đăng ký phương tiện tại Hà Nội
Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất cứ trường hợp nào sử dụng xe máy điện đến cơ quan chức năng để đăng ký, hầu hết chỉ để dò hỏi thông tin.

Từ 1/6, Thông tư 15 về đăng ký biển số xe máy điện đã được triển khai và áp dụng biện pháp xử phạt nếu vi phạm. Tuy nhiên, cho tới nay việc áp dụng Thông tư này với cả người mua và người bán các loại xe máy điện, xe đạp điện đều gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với phóng viên , Trung tá Phạm Văn Hậu, Phó Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết: "Thực hiện Thông tư số 15 về việc đăng ký biển số xe đối với xe máy điện, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đã nâng cao các biện pháp tuyên truyền đến với người dân, đặc biệt là các đối tượng học sinh, sinh viên có nhu cầu sử dụng xe máy điện cao. Yêu cầu các chủ phương tiện nhanh chóng đến các điểm đăng ký để đăng ký xe. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng CSGT mới chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, phổ biến cho người tham gia giao thông sử dụng xe máy điện chứ chưa xử phạt."

Trung tá Đinh Thanh Thảo, Đội trưởng Đội Đăng ký và Quản lý phương tiện - Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết: "Hầu hết các chủ phương tiện khi đến các điểm đăng ký cho xe máy điện đều chỉ để hỏi han các thông tin cần thiết, các thủ tục và các loại giấy tờ và chưa có một chủ phương tiện nào tiến hành đăng ký cho xe máy điện".

Hà Nội: Chưa có trường hợp xe máy điện đi đăng ký ảnh 1

Trung tá Phạm Văn Hậu Phó Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội khẳng định người sử dụng xe máy điện sẽ được tạo điều kiện tốt nhất khi đăng ký xe.

Ngoài ra, Trung tá Đinh Thanh Thảo cũng cho biết thêm, đối với các phương tiện xe đạp điện nhưng bị chủ xe tự động ngắt rời bàn đạp và chèn các vật khác vào cho giống xe máy điện, gây khó khăn cho lực lượng CSGT trong việc xử lý trong thời gian tới lực lượng CSGT cũng sẽ phân tích rõ hơn cho các trường hợp vi phạm này.

Xung quanh các thắc mắc về vấn đề khi người mua xe máy điện từ trước thời gian thực hiện Thông tư 15 và đã bị mất các loại giấy tờ cần thiết để đăng ký; người dưới 18 tuổi chưa có chứng minh thư nhân dân nhưng có nhu cầu sử dụng xe máy điện thì phải cần các loại thủ tục gì?

Trung tá Phạm Văn Hậu đã giải thích khá cặn kẽ: "Trước hết, lực lượng CSGT luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để người tham gia giao thông có thể đăng ký sử dụng xe máy điện. Đối với các trường hợp dưới 18 tuổi chưa có chứng minh thư nhân dân thì chỉ cần sổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan khi mua xe máy điện để sử dụng là có thể đăng ký."

"Các trường hợp mua xe máy điện từ trước mà bị mất các loại giấy tờ cần thiết thì hiện Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã đang tập hợp các ý kiến của người dân, sau đó sẽ có ý kiến lên các cấp lãnh đạo, tập trung xử lý và tạo điều kiện tốt nhất cho các chủ phương tiện"_Trung tá Phạm Văn Hậu nhấn mạnh.

Trả lời cho thắc mắc trong thời gian tới, khi tiến hành xử phạt các chủ phương tiện sử dụng xe máy điện nhưng chưa đăng ký, thì căn cứ vào đâu để xác định phương tiện là của người vi phạm khi các thông số như số máy, số khung chưa được đăng ký, Trung tá Phạm Văn Hậu cho biết: "Hiện nay, lực lượng CSGT tập trung xử lý các đối tượng đi xe máy điện nhưng chủ yếu ở các lỗi như: không đội mũ bảo hiểm; lạng lách gây nguy hiểm...Tuy nhiên, khi lập biên bản xử lý vi phạm, các đặc điểm của xe máy điện sẽ được ghi rõ, cặn kẽ và chứng nhận của chủ xe tránh tình trạng nhầm lẫn".

Theo Lê Huy

Theo VOV Giao Thông
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.