Hà Nội chỉ đạo việc chặt, di chuyển cây xanh ở công viên Thống Nhất

TP - Liên quan đến dự án xây dựng đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài (đoạn từ phố Tô Hiến Thành đến phố Đại Cồ Việt), UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Quản lý chỉnh trang Đô thị Hà Nội (chủ đầu tư) chỉ được phép chặt hạ, di chuyển cây xanh khi có vướng mắc đến việc triển khai thi công dự án.

Trước đó, Sở Xây dựng đã có đề xuất với thành phố trong quá trình thi công dự án đường Nguyễn Đình Chiểu được phép chặt hạ, đánh chuyển 42 cây xanh. 

Trong đó chặt hạ 23 cây trong khuôn viên công viên Thống Nhất gồm các cây già cỗi, sâu mục nguy hiểm, cây nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án. 

Ngoài ra, di chuyển 19 cây trong khuôn viên công viên nằm trong ranh giới GPMB phục vụ dự án. Được biết, dự án đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài có chiều dài 600m.

Theo chỉ đạo, công tác GPMB dự án phải hoàn tất trong năm 2015 để trong quý I/2016 sẽ khởi công xây dựng.

MỚI - NÓNG