Hà Nội: Cận cảnh khu vực nhà dân có nguy cơ 'vào miệng hà bá'
TPO - Cung sạt tại bờ sông Đuống khoảng 120m theo phương thẳng đứng và ăn sâu vào bãi 50m. Sạt lở đã làm cho 1 lán tạm, xe cải tiến và một số công cụ phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhà dân bị sạt xuống sông.
UBND TP. Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Đuống tương ứng K0+000 đê hữu Đuống, thuộc địa bàn tổ 38 (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên).
Theo UBND TP. Hà Nội, cung sạt khoảng 120m theo phương thẳng đứng và ăn sâu vào bãi khoảng 50m, làm cho 1 lán tạm, xe cải tiến và một số công cụ phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhà dân bị sạt xuống sông.
Ông Hoàng Văn Lực - Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy cho biết, diễn biến sạt lở bờ sông đã diễn ra rất nhanh và mạnh sau cơn bão số 3 (bão Yagi) năm 2024. Cung sạt cách khu vực nhà dân khoảng 35m. Ảnh: Sạt lở từ sau cơn bão số 3
Sự cố sạt lở đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất; an toàn của người và tài sản của nhân dân sinh sống trong khu vực. Sự cố sạt lở sẽ có xu hướng tiếp tục phát triển nếu không được xử lý kịp thời.
UBND TP. Hà Nội giao UBND quận Long Biên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc cảnh báo, hạn chế người dân qua lại tại khu vực sự cố sạt lở; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn theo phương châm 4 tại chỗ.
Đồng thời, phối hợp cùng với đơn vị quản lý công trình tổ chức tăng cường kiểm tra, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố. Trường hợp phát hiện nguy cơ mất an toàn đê điều báo cáo ngay về Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thành phố.
UBND thành phố giao Sở NN&MT Hà Nội chịu trách nhiệm tham mưu, báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và đề xuất công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.
UBND TP. Hà Nội cũng giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố cập nhật, bổ sung giải pháp xử lý sự sạt lở nêu trên trong dự án Xử lý đảm bảo ổn định khu vực cửa sông Đuống - Giai đoạn I đang triển khai.
Theo ghi nhận của chúng tôi ngày 15/4, bên cạnh khu vực sạt lở là bãi chứa vật liệu xây dựng.
Bên cạnh khu vực sạt lở hiện là bãi vật liệu xây dựng có quy mô khá lớn. Hằng ngày, có hàng chục lượt phương tiện di chuyển vào bãi bốc dỡ hàng.
TPO - Những ngày này, nhiều trào lưu bày tỏ lòng yêu nước được lan tỏa khắp mạng xã hội. Các nghệ sĩ cũng góp phần truyền đi thông điệp tích cực về lòng tự tôn dân tộc. Hình ảnh NSND Xuân Bắc đặt lá cờ Tổ quốc lên ngực, video "Hòa bình đẹp lắm" của hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hà Myo gây sốt mạng xã hội.
TPO - Sau khi Bộ Thương mại Mỹ thông báo sẽ áp thuế chống bán phá và thuế chống trợ cấp với thiết bị năng lượng mặt trời với 4 quốc gia Đông Nam Á, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã cho biết quan điểm của Việt Nam về vấn đề này.
TPO - "Việc đổi mới quy trình, tinh gọn bộ máy sẽ giúp TPBank tiết giảm thêm 300-500 nhân sự, giảm thêm chi phí vận hành, tối ưu hóa hoạt động" - ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank - cho biết khi đề cập việc ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo.
TPO - Novaland đặt 2 phương án về kế hoạch kinh doanh ở năm nay. Phương án 1 là doanh thu thuần 13.411 tỷ đồng, lỗ sau thuế 12 tỷ đồng; phương án 2 là doanh thu thuần 10.453 tỷ đồng, lỗ sau thuế 688 tỷ đồng. Theo Novaland, yếu tố then chốt ảnh hưởng vẫn là tiến độ tháo gỡ pháp lý dự án.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có những phát ngôn ấn tượng tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Bên cạnh đó ông cũng bật mí chiến lược đầu tư mới của Tập đoàn Vingroup.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một loạt sắc lệnh hành pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thủy sản Mỹ. Các sắc lệnh nhắm đến việc nới lỏng quy định trong nước, mở rộng khu vực khai thác và siết chặt kiểm soát đối với thủy sản nhập khẩu.
TPO - Hội đồng Tư vấn chính sách là tổ chức tư vấn, có chức năng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ trong quản lý, chỉ đạo, điều hành về phát triển kinh tế - xã hội.
TPO - Sức nóng từ 2 mã cổ phiếu "họ" Vin là VIC và VHM giúp chỉ số có phiên tăng điểm mạnh. Tâm điểm chú ý dồn về nhóm cổ phiếu này sau khi Vingroup đưa ra kế hoạch tham vọng với doanh thu hợp nhất đạt 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 10.000 tỷ đồng.
TPO - Theo Bộ Công Thương, việc thu hồi giá điện ưu đãi không được các nhà đầu tư chấp thuận có thể xảy ra tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.