Hà Nội cần 15 đến 20 triệu khẩu trang để phòng dịch virus Corona

Nhiều người dân ở Hà Nội đi mua khẩu trang y tế phòng dịch
Nhiều người dân ở Hà Nội đi mua khẩu trang y tế phòng dịch
TPO - Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, thành phố cần dự trữ 15 - 20 triệu chiếc khẩu trang để phòng chống dịch viêm phổi do virus Corona.

Sáng 30/1, trong cuộc họp với lãnh đạo quận, huyện, sở ngành để phòng chống dịch viêm phổi do virus Corona gây ra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện, với 8 triệu dân, Hà Nội cần dự trữ 15  -20 triệu chiếc khẩu trang để dùng khi cần thiết.

Ông Chung yêu cầu kiểm tra các cơ sở sản xuất khẩu trang để biết về số lượng khẩu trang dự phòng trên địa bàn thành phố. Nếu thiếu cần phải bổ sung kinh phí để mua thêm. Trường hợp phát sinh ổ dịch, sẽ phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Chủ tịch Hà Nội cũng khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang khi ra đường, sử dụng các phương tiện vận tải công cộng, khi tham gia các hoạt động lễ hội, nơi công cộng đông người.

Chiều 30/1, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại nhiều hiệu thuốc, nhiều người dân đã đi mua khẩu trang y tế. Cá biệt, có những người mua cả thùng lớn. Có những người mua hàng trăm chiếc khẩu trang.

Một phụ nữ lớn tuổi mua 5 hộp khẩu trang y tế cho biết, bà mua khẩu trang về cho thợ đang xây dựng công trình. Bà thích khẩu trang màu xanh nhưng cửa hàng đã hết hàng, đành phải lấy khẩu trang màu xám.

“Nhiều người cũng lo ngại về dịch bệnh nên mua khẩu trang y tế đeo, phòng bệnh hơn chữa bệnh”, người phụ nữ này chia sẻ.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong cũng cho thấy, trên đường phố Hà Nội, những nơi tập trung đông người, như ở lễ hội Chùa Hương, lễ hội Phủ Tây Hồ, nhiều người dân cũng lựa chọn khẩu trang y tế thay vì khẩu trang thông thường.

MỚI - NÓNG