Hà Nam phong toả thêm 3 thôn nằm ngoài khu vực tâm dịch xã Đạo Lý

0:00 / 0:00
0:00
Từ ngày 2/5, Hà Nam đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân) là nơi ca bệnh gốc 2899 sinh sống - Ảnh: Hoàng Long
Từ ngày 2/5, Hà Nam đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân) là nơi ca bệnh gốc 2899 sinh sống - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Chiều nay 4/5, thông tin từ UBND tỉnh Hà Nam cho biết, để ngăn chặn nguy cơ dịch có thể lan rộng từ các vùng có người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, tỉnh này đã thiết lập thêm 3 vùng cách ly y tế gồm phong toả 2 thôn ở huyện Lý Nhân và phong toả tạm thời 1 thôn ở huyện Kim Bảng.

Theo đó, ngoài thiết lập vùng cách ly y tế với toàn bộ xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) là nơi ca bệnh gốc 2899 sinh sống từ ngày 2/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam tiếp tục ban hành các quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực thuộc thôn 1 Phú Trương, xã Chân Lý và một khu vực thuộc thôn Cầu Không, xã Bắc Lý đều thuộc huyện Lý Nhân để phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Hà Nam thiết lập vùng cách ly y tế đối với một khu vực thuộc thôn 1 Phú Trương, xã Chân Lý: phía Tây Nam giáp cánh đồng lúa làng Chương; phía Đông Nam giáp cánh đồng lúa thôn 1 Phú Trương, thôn 2 Vũ Điện; phía Đông Bắc giáp cánh đồng lúa thôn 1 Phú Trương; phía Tây Bắc giáp cánh đồng thôn Ngô Hàn, xã Bắc Lý gồm 59 hộ tương ứng 160 nhân khẩu.

Khu vực thiết lập cách ly y tế thứ hai thuộc thôn Cầu Không, xã Bắc Lý với phạm vi vùng cách ly: phía Bắc giáp đường ĐT 491; phía Nam giáp kênh Long Xuyên; phía Tây giáp nhà ông Nguyễn Văn Tám; phía Đông giáp nhà ông Phạm Văn Thược, gồm 16 hộ tương ứng 52 nhân khẩu.

Thời gian cách ly đối với 2 khu vực này tối thiểu 14 ngày, kể từ 8h ngày 4/5/2021.

Ngoài ra, để phòng tránh nguy cơ có người nhiễm COVID-19, tỉnh Hà Nam cũng phong toả tạm thời đối với 1 thôn ở huyện Kim Bảng là thôn Gốm (xã Thuỵ Lôi, huyện Kim Bảng) do có người là F1 tham gia đám cưới tại thôn này.

Hà Nam phong toả thêm 3 thôn nằm ngoài khu vực tâm dịch xã Đạo Lý ảnh 1

Đêm 3/5, lực lượng chức năng đã phong toả tạm thời thôn Gốm và áp dụng các biện pháp chống dịch khẩn cấp - Ảnh: Hoàng Long

Cụ thể, tại một đám cưới tổ chức vào ngày 27/4 ở thôn Gốm, cô dâu là chị Trần Thị P.A (quê Bắc Giang) được xác định đã có tiếp xúc gần với chị Lã Thị Quỳnh A (quê ở Vĩnh Phúc) được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Mặc dù chị Trần Thị P.A được xác định là F1 và đã được đưa đi cách ly tập trung ở Tam Hiệp, Pháp Vân (Hà Nội), nhưng ngay trong đêm qua, 3/5, lực lượng chức năng huyện Kim Bảng đã khẩn trương lập chốt phong tỏa tạm thời thôn Gốm, lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung những trường hợp tiếp xúc gần tại đám cưới, xác định những trường hợp F2 cần cách ly tại nhà

Hôm nay 4/5, toàn bộ các trường hợp liên quan tại thôn Gốm gồm 12 mẫu xét nghiệm đã cho kết quả âm tính lần 1 với SAR-CoV-2 nhưng tỉnh Hà Nam vẫn chỉ đạo duy trì phong toả tạm thời tại thôn này để đề phòng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...