Hà Lan bác tin ‘máy bay MH17 bị bắn hạ bởi tên lửa Buk’

Hà Lan bác tin ‘máy bay MH17 bị bắn hạ bởi tên lửa Buk’
TPO - Hội đồng An ninh Hà Lan bác thông tin máy bay MH17 rơi ở miền Đông Ukraine vào 7/2014, đã bị bắn hạ bởi tên lửa chống máy bay Buk do Nga sản xuất.

Hãng RIA Novosti ngày 20/3 dẫn thông báo từ Hội đồng An ninh Hà Lan phủ nhận thông tin do kênh truyền hình RTL của Hà Lan công bố trước đó.

Theo đó, máy bay MH17 rơi ở miền Đông Ukraine vào 7/2014, đã bị bắn hạ bởi tên lửa chống máy bay Buk do Nga sản xuất.

“Cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang diễn ra và tập trung vào nhiều nguồn khác nhau chứ không chỉ những mảnh kim loại”, thông báo của Hội đồng An ninh Hà Lan nêu rõ.

Theo kênh truyền hình RTL, có bằng chứng mới cho thấy chuyến bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ bằng tên lửa trên bầu trời Ukraine tháng 7/2014, khi một mảnh kim loại được tìm thấy tại hiện trường khớp với mảnh vỡ tên lửa.

“Mảnh vỡ kim loại được một phóng viên tìm thấy từ lâu, và kết quả phân tích khám nghiệm cho thấy đây là một phần của đầu đạn tên lửa Buk do Nga sản xuất’, RTL đưa tin.

Trong tuyên bố của Hội đồng An ninh Hà Lan cho biết: “Công tác điều tra đang được tiến hành và tập trung vào nhiều nguồn khác nhau, không chỉ từ những mảnh vỡ của chiếc máy bay”.

Chiếc máy bay hành khách Boeing 777 số hiệu MH17 của Malaysia, trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, đã bị rơi vào ngày 17/7/2014 ở khu vực Donetsk thuộc Ukraine. 298 người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

Tháng 9/2014, Hà Lan đã công bố báo cáo sơ bộ, cho thấy máy bay gặp nạn bởi một lực tác động lớn từ bên ngoài.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG