Góp sức trẻ mang ánh điện đến từng cột mốc biên giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuổi trẻ Đắk Lắk chung tay góp sức thực hiện công trình thắp sáng đường biên trên tuyến biên giới. Mỗi cột mốc biên giới được thắp sáng không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ biên phòng thuận lợi trong quá trình tuần tra, mà còn khẳng định chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.

Trong Tháng Thanh niên, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và các đơn vị tài trợ thực hiện công trình Thắp sáng đường biên trên tuyến biên giới. Công trình này do Đồn Biên phòng Sêrêpôk (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) quản lý.

Góp sức trẻ mang ánh điện đến từng cột mốc biên giới ảnh 1

Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và Tỉnh Đoàn Bình Dương phối hợp bàn giao công trình Thắp sáng đường biên cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpôk

Công trình có chiều dài khoảng 3km, bao gồm 20 bộ đèn năng lượng mặt trời, lắp đặt tại khu vực cột mốc biên giới số 45(2), một số cột mốc phụ và các cung đường tuần tra của đồn biên phòng.

Đại úy Y Hán Hwing - Đội trưởng đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Sêrêpôk, Bộ đội biên phòng Đắk Lắk, chia sẻ từ khi công trình Thắp sáng đường biên được lắp đặt tại đường tuần tra biên giới, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị rất thuận lợi trong quá trình tuần tra, đảm bảo được tính an toàn. Bên cạnh đó, hỗ trợ phát hiện kịp thời những đối tượng có những dấu hiệu phá hoại đường biên mốc giới, từ đó thuận lợi trong quá trình quản lý, bảo vệ biên giới.

Góp sức trẻ mang ánh điện đến từng cột mốc biên giới ảnh 2

Công trình Thắp sáng đường biên trên tuyến biên giới Đắk Lắk đang được tuổi trẻ triển khai

Theo chị H Giang Niê - Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, công trình này là 1 trong 2 hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ Đắk Lắk triển khai trong năm. Đồn Biên phòng Sêrêpôk là đơn vị thứ 2 ở tỉnh được triển khai công trình Thắp sáng đường biên. Năm nay, Tỉnh Đoàn quyết tâm xây dựng 27km thắp sáng đường biên. Đây là một công trình để đồng hành cùng các chiến sĩ vùng biên giới, mỗi cột đèn sẽ là một cột mốc sống khẳng định chủ quyền biên giới của Việt Nam.

Tỉnh Đắk Lắk có khoảng 73km đường biên giới, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Với công trình Thắp sáng đường biên trên tuyến biên giới do tuổi trẻ Đắk Lắk thực hiện trong năm nay, dự kiến sẽ thắp sáng tại các mốc quốc giới do Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk quản lý, bảo vệ.

Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng"

Trong Tháng Thanh niên 2024, Đồn Biên phòng Sêrêpốk, Tỉnh Đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị đồng hành đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”.

Góp sức trẻ mang ánh điện đến từng cột mốc biên giới ảnh 3
Các đại biểu khởi công xây dựng công trình

Công trình được xây dựng tại khuôn viên Đồn Biên phòng Sêrêpốk với chiều cao 4,75m, chiều rộng 3,15m. Công trình gồm các hạng mục: phần tượng được chế tác hoàn toàn bằng đá tự nhiên nguyên khối, phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm “Nghe lời non nước” của tác giả Vũ Trọng Khôi; phần trụ được đúc bằng bê tông cốt thép, ốp đá và khắc câu thơ Bác Hồ tặng cán bộ, chiến sĩ tại Đại hội Chiến sĩ thi đua lần thứ nhất của lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) tổ chức tại Hà Nội (ngày 2/3/1962). Tổng kinh phí xây dựng công trình hơn 600 triệu đồng.

Được biết, đây là công trình thứ 3 được các đơn vị phối hợp thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trước đó, các đơn vị đã xây dựng và bàn giao công trình tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” tại Đồn Biên phòng Ia R’vê và Đồn Biên phòng Bo Heng.

Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” là công trình có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc. Qua đó, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ phải đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời động viên, khích lệ tinh thần đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

MỚI - NÓNG