Gói viện trợ mới Mỹ dành cho Ukraine tập trung vào khả năng phòng không

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lầu Năm Góc ngày 9/6 tuyên bố phân bổ một gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine với tổng giá trị lên đến 2,1 tỷ USD.

Là một phần của gói viện trợ, Ukraine sẽ nhận được thêm đạn dược cho các hệ thống tên lửa phòng không Patriot; các hệ thống phòng không và tên lửa HAWK, giúp Ukraine tăng cường khả năng, đảm bảo an ninh trên không. Gói hỗ trợ cũng bao gồm đạn pháo 105 mm và 203 mm, giúp tăng cường hỏa lực cho pháo binh Ukraine.

Ngoài đạn dược cho hệ thống phòng không, Mỹ cũng cung cấp cho Ukraine tên lửa dẫn đường bằng laser và máy bay không người lái trinh sát Puma.

Gói viện trợ mới Mỹ dành cho Ukraine tập trung vào khả năng phòng không ảnh 1

Gói viện trợ mới được cung cấp theo Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI). Không giống như thiết bị, vũ khí và đạn dược được Mỹ gửi từ các kho dự trữ, USAI sẽ được dùng để mua sắm thiết bị mới từ ngành công nghiệp quốc phòng cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh: "Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác của mình để giúp Ukraine đảm bảo an ninh trước mắt cũng như dài hạn".

Theo nguồn tin mở, quân đội Kiev sẽ nhận được hệ thống MIM-23 Hawk Phase III cải tiến với phạm vi tác chiến lên đến 50 km, độ cao 20 km. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Ukraine nhận được vũ khí này từ Mỹ. Trước đó, vào ngày 9/5/2023, Lầu Năm Góc cũng đã công bố hệ thống Hawk trong gói viện trợ trị giá 1,2 tỷ USD.

Cùng với đó là tên lửa đánh chặn GEM-T và MSE dành cho hệ thống phòng không Patriot (PAC). GEM-T là loại tên lửa thuộc thế hệ PAC-2, được thiết kế tấn công các mục tiêu đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay với tầm bắn tối đa lên đến 160 km.

MSE là đạn tên lửa dành cho hệ thống PAC-3, được đánh giá là phiên bản mạnh nhất ở thời điểm hiện tại của hệ thống đánh chặn Patriot.

Tên lửa này có tốc độ cao, sử dụng công nghệ tìm-diệt mục tiêu chính xác cho phép nó đánh chặn nhiều mục tiêu trên không như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu.

Tên lửa PAC-3 MSE có chiều dài 5,21 m, trọng lượng 312 kg, được trang bị một động cơ kép xung lực, có thể tiêu diệt tên lửa đang bay tới ở độ cao 40 km với tốc độ bay đạt Mach 5.

Theo Defense express
MỚI - NÓNG