Tổng thống Nga Putin nói về tiến độ triển khai vũ khí hạt nhân đến Belarus

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc triển khai vũ khí hạt nhân Nga ở Belarus sẽ bắt đầu ngay sau khi quá trình phối hợp tại các cơ sở lưu trữ hoàn tất, vào khoảng tuần đầu tiên của tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc gặp với người đồng cấp Belarus hôm 9/6.

“Mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch”, ông Putin nói với ông Alexander Lukashenko, đồng thời cho biết thêm rằng vào ngày 7-8/7 “việc chuẩn bị các cơ sở sẽ hoàn tất và chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu các biện pháp liên quan đến việc triển khai các loại vũ khí trên lãnh thổ Belarus".

Tổng thống Putin trước đó tuyên bố ông sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh cấp bách với người đồng cấp Lukashenko vào ngày 9/6 trong một cuộc gặp không chính thức ở Sochi.

Tổng thống lưu ý rằng: “Nhìn chung, tình hình ổn định, thậm chí có thể nói là tốt. Chúng tôi đang tự tin hợp tác trong lĩnh vực này.”

Vào ngày 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố theo yêu cầu của Minsk, Mátxcơva sẽ triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus.

Nga nhiều lần tuyên bố rằng số vũ khí này không được chuyển giao cho Belarus và Mátxcơva có toàn quyền kiểm soát chúng.

Tin tức về việc triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus đã vấp phải sự chỉ trích từ Washington. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các nhà báo rằng ông cảm thấy "cực kỳ tiêu cực" về diễn biến này.

Đại sứ quán Nga tại Washington phản hồi rằng “chủ quyền" của Nga là đưa ra các quyết định nhằm tăng cường an ninh cho đồng minh của mình. Đại sứ quán cũng nhấn mạnh thực tế là Mỹ có kho vũ khí hạt nhân ở châu Âu.

Hiện tại, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ đã có mặt tại năm quốc gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu là Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.