Nga tiết lộ giao tranh quyết liệt đang diễn ra ở Zaporozhye

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga ngày 9/6 báo cáo giao tranh quyết liệt ở khu vực Zaporozhye sau khi tuyên bố đã đẩy lùi các nỗ lực lặp đi lặp lại của quân đội Ukraine trong tuần này nhằm chọc thủng chiến tuyến và chia cắt lực lượng Nga.

Trước đó, quan chức quân sự hàng đầu của Nga hôm 8/6 báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công mà Mátxcơva nói là một phần trong nỗ lực phản công của Ukraine từ 4/6.

Ukraine đã từ chối bình luận về cuộc phản công và cáo buộc Nga lan truyền những thông tin sai lệch. Tờ New York Times dẫn lời ba quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng cuộc phản công đang được tiến hành.

Người phát ngôn của nhóm quân Vostok (Nga) cho biết 13 xe tăng Ukraine đã bị phá hủy trong các cuộc giao tranh ở vùng Zaporozhye và 8 chiếc ở vùng Donetsk. Nhóm này báo cáo các cuộc giao tranh bằng pháo binh, máy bay không người lái và bộ binh.

Các blogger quân sự Nga cho biết đã có những cuộc đối đầu dữ dội ở mặt trận Zaporozhye gần thành phố Orikhiv.

Sau khi thu hút hàng chục tỷ đô la viện trợ vũ khí từ phương Tây để đối phó với lực lượng Nga, sự thành bại của cuộc phản công có khả năng ảnh hưởng đến sự hỗ trợ quân sự và ngoại giao của phương Tây trong tương lai cho Ukraine.

Vùng Zaporozhye đã bỏ phiếu sáp nhập Nga hồi tháng 10/2022, nhưng Ukraine không công nhận. Quân đội Nga cũng chưa kiểm soát hoàn toàn Vùng Zaporozhye.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG