Các xe tăng mới trên chiến trường báo hiệu chiến dịch phản công của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các xe tăng và xe chiến đấu đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xuất hiện trong nhiều bức ảnh chụp chiến trường Ukraine gần đây. Từ đó, giới phân tích cho rằng chiến dịch phản công được nói đến từ lâu của Kiev đã bắt đầu.
Các xe tăng mới trên chiến trường báo hiệu chiến dịch phản công của Ukraine ảnh 1

Binh lính Ukraine lái xe tăng gần Donetsk. (Ảnh: Reuters)

Các xe tăng Leopard do Đức sản xuất và xe chiến đấu US Bradley của Mỹ đang tiến về hướng thị trấn Tokmak, thuộc vùng đất ở miền Nam Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Osint Defender, một nhóm phân tích tình báo nguồn mở, cho biết những bức ảnh mà một số blogger quân sự Nga đưa lên mạng có vẻ đúng, sau khi họ đã kiểm tra vị trí địa lý và không phát hiện dấu hiệu chỉnh sửa.

“Chiến dịch phản công của Ukraine đã bắt đầu”, ông Ben Barry, một nhà nghiên cứu cấp cao về chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) ở London, nói với Bloomberg.

“Từ ngày 4/6, lực lượng Ukraine đã bắt đầu tấn công dọc tiền tuyến. Cách này có vẻ nhằm ghim quân Nga tại chỗ và tìm điểm sơ hở”, ông Barry nhận định.

Ukraine hy vọng chiến dịch phản công của họ có thể đẩy quân Nga khỏi những vùng đất mà Mátxcơva đang kiểm soát, sau khi Kiev nhận được sự ủng hộ chắc chắn từ các đồng minh và từ chối áp lực đàm phán hòa bình trong tình hình hiện nay.

Mỹ và các nước châu Âu đã chi hàng chục tỷ đô la mua vũ khí và huấn luyện quân cho Ukraine, để giúp nước này triển khai chiến dịch phản công vào những vị trí mà lực lượng Nga đang cố gắng giữ vững thế phòng thủ.

Chưa rõ chiến dịch tiến về Tokmak có phải mũi nhọn của cuộc tấn công hay chỉ để thăm dò điểm yếu trong thế phòng thủ của Nga, một quan chức châu Âu cho biết.

Một quan chức giấu tên tiết lộ, lực lượng Ukraine giành được một số kết quả trong tuần này, nhưng cũng thiệt hại đáng kể về trang thiết bị và lực lượng.

Kiev được cho là sẽ tìm cách cắt khu vực nơi Nga đang kiểm soát làm đôi, chặn các tuyến tiếp tế và thông tin liên lạc của lực lượng Nga trên bán đảo Crimea.

“Cuộc phản công sẽ không diễn ra như một chiến dịch lớn đơn lẻ. Nó có thể sẽ bao gồm nhiều đợt tại nhiều địa điểm với quy mô và cường độ khác nhau trong nhiều tuần”, Viện Nghiên cứu Chiến tranh tại Washington nhận định ngày 8/6.

Theo viện nghiên cứu này, giai đoạn đầu có thể chứng kiến Ukraine thiệt hại nặng nề nhất. Một số blogger quân sự của Nga nói rằng những tiến triển của Ukraine còn không được Mátxcơva công nhận.

Ngày 8/6, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng lực lượng tương đương một lữ đoàn của Ukraine vừa triển khai đợt tấn công trong đêm, nhưng không thể chọc thủng phòng tuyến của Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga đăng video cho thấy các trực thăng của họ phá hủy một xe tăng Leopard. Tuy nhiên, các nhà phân tích độc lập sau đó nói rằng đoạn phim cho thấy Nga đã tấn công máy kéo và các thiết bị nông nghiệp khác.

Cũng trong ngày 8/6, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar nói rằng chiến sự đang diễn ra ở miền Nam và xung quanh thành phố Bakhmut, nhưng không cho biết cụ thể.

Theo ông Barry, việc Ukraine triển khai các xe tăng Leopard và Challenger 2, cùng các xe chiến đấu bộ binh như Bradley và Marder của Đức, rõ ràng báo hiệu một cuộc phản công đang diễn ra.

Nhà nghiên cứu này cho biết, các blooger quân sự của Nga xung quanh Tokmak nói rằng ít nhất một trong các lữ đoàn tấn công mới thành lập của Ukraine đang tham chiến ở đây.

“Nga có kế hoạch triển khai các trận chiến phòng thủ dựa vào các chiến hào, tận dụng nhiều vành đai chướng ngại vật, lùi sâu về các vị trí phòng thủ nếu bị dồn ép”, ông Barry nhận định. Ông cho rằng một nhân tố chưa rõ ràng là Nga có đội hình dự bị đáng tin cậy đến mức nào để có thể chặn đứng hoặc đáp trả cuộc tấn công của Ukraine.

Ukraine đã thành lập khoảng 9 lữ đoàn tấn công để chuẩn bị cho chiến dịch phản công.

Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG