Giúp bé 'xì hơi' tránh đầy bụng

Massage cho bé
Massage cho bé
 Bố mẹ nhớ để ý giúp bé được "xì hơi" trước khi trở nên đau bụng do chướng bụng, tiêu chảy nhé. Có 6 bước cơ bản bố mẹ cần nhớ:

1. Cho bé "đạp xích lô"

2. Cho bé nằm ngửa, bố mẹ di chuyển đầu gối bé tiến lùi như đang đạp xe, nếu bụng bé chướng khí, bé có thể xì hơi nhờ động tác này.

3. Vỗ lưng cho bé đúng kỹ thuật trong lúc đang cho ti bình và sau khi ti xong để bé có thể ợ các bóng khí ra ngoài được.

4. Cho bé ăn trước khi bé trở nên quá đói và gào khóc, vì việc la khóc khiến bé nuốt nhiều khí hơn và bị đầy hơi.

5. Xoa lưng cho bé để giảm đau do chướng bụng

6. Xoa ép bụng dưới cho bé bằng khăn ấm để giúp bé xì hơi

7. Để ý chế độ ăn của mẹ. Nếu bạn đang cho con bú mà ăn nhiều chuối, hạt đậu, trứng, bắp cải... sẽ khiến bé bị đầy hơi.

8. Lưu ý chế độ uống nước quả cho bé dưới 6 tháng tuổi. Tầm này uống quá nhiều nước quả sẽ khiến bé bị đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy.

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.