Giữa tâm bão, Brazil 'cách ly' Neymar

Neymar bị chỉ trích rất nhiều vì pha ăn vạ thô thiển.
Neymar bị chỉ trích rất nhiều vì pha ăn vạ thô thiển.
TPO - Nhằm giúp Neymar tránh xa những lời chỉ trích vì màn ăn vạ trong trận đấu với Mexico, Ban huấn luyện ĐT Brazil đã yêu cầu tiền đạo này không tiếp xúc với báo chí và hạn chế lên mạng xã hội.

Trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2018 giữa Brazil và Mexico, Neymar đã chơi chói sáng, đóng góp 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo giúp “Các vũ công Samba” có chiến thắng thuyết phục 2-0, qua đó giành vé vào chơi ở tứ kết. Tuy nhiên, ngoài những màn trình diễn đáng khen, tiền đạo này đã để lại hình ảnh gây tranh cãi liên quan đến một tình huống ăn vạ thô thiển.

Cụ thể ở phút 73, Neymar va chạm với Miguel Layun bên ngoài đường biên. Neymar cố tình giữ bóng để câu giờ, còn Layun lao vào tranh chấp và không biết vô tình hay cố ý, tiền vệ này đã dẫm lên chân đối thủ. Dù tác động của cầu thủ Mexico không đủ mạnh, nhưng Neymar vẫn ôm chân đau đớn khiến trận đấu bị trì hoãn ít phút. Rất nhiều người cho rằng Neymar đã diễn kịch quá lố và chỉ trích anh kịch liệt.

Lo ngại tâm lý của Neymar có thể bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích, nhất là khi Brazil chuẩn bị bước vào trận tứ kết với Bỉ, Ban huấn luyện đội bóng này đã yêu cầu tiền đạo của mình “cách ly” với báo chí và mạng xã hội. Theo đó, anh sẽ không trả lời báo chí và hạn chế tối đa việc xuất hiện trên các trang cá nhân.

"Neymar chẳng đạp vào bất kì ai cả, nhưng đã có kẻ đạp và giẫm lên cậu ấy. Neymar đã bị đau mắt cá chân vì tất cả những cú đạp cậu ấy phải chịu trong suốt trận đấu với Mexico. Thế mà tất cả lại chỉ trích cậu ấy, như thể cậu ấy là một kẻ xấu xa vậy. Ban huấn luyện đã có những quyết định để bảo vệ Neymar và cậu ấy cần phải được làm như vậy”, một nguồn tin từ Ban huấn luyện ĐT Brazil chia sẻ với tờ Diario do Nordeste.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.