Tin nhanh World Cup: Brazil đón tin vui trước đại chiến với Bỉ

Tin nhanh World Cup: Brazil đón tin vui trước đại chiến với Bỉ
TPO - Hàng loạt cầu thủ bị dọa giết vì sút hỏng luân lưu ở World Cup; lần đầu dự World Cup, Harry Kane bắt kịp Messi về số bàn thắng...

Hàng loạt cầu thủ bị dọa giết vì sút hỏng luân lưu ở World Cup. Rạng sáng qua, Colombia đã để thua cay đắng trước đội tuyển Anh trong loạt "đấu súng" trên chấm 11 luân lưu ở vòng 1/8 World Cup 2018. Bộ đôi Mateus Uribe và Carlos Bacca là hai cầu thủ Colombia đá hỏng luân lưu khiến đội nhà gián tiếp mất vé vào tứ kết. Ngay sau trận đấu, xuất hiện hàng loạt những lời đe dọa giết nhằm vào hai cầu thủ này trên mạng xã hội. Chung cảnh ngộ,  tiền đạo Nicolai Jorgensen của Đan Mạch nhận hàng loạt lời đe đọa tính mạng sau khi thực hiện không thành công một quả luân lưu khiến đội nhà thua Croatia và dừng chân tại vòng 1/8 World Cup. 

Thảm bại tại World Cup, HLV Ba Lan từ chức ngay khi về nước. Chia tay Wolrd Cup 2018 ngay từ vòng bảng với vị trí bét bảng H, Ba Lan bị CĐV nước nhà chỉ trích dữ dội. Ngay sau khi về nước, HLV Adam Nawalka đã đệ đơn từ chức và trở thành nhà cầm quân đầu tiên thất nghiệp vì World Cup 2018. Trước đó, ông Adam Nawalka từng được coi là người hùng của bóng đá Ba Lan khi giúp đội tuyển quốc gia này thi đấu thành công tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. 

Argentina muốn mời Pep Guardiola làm "thuyền trưởng". World Cup 2018 là một giải đấu vô cùng thất vọng của Argentina. Họ đã phải dừng bước ngay ở vòng đấu 16 đội sau trận thua 3-4 trước Pháp. Theo nhiều nguồn tin, Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Argentina được cho là đặt tầm ngắm vào HLV Pep Guardiola cho vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này và sẽ sớm đưa ra lời đề nghị để HLV người Tây Ban Nha gắn bó với La Albiceleste đến hết kỳ World Cup 2022 tại Qatar. Pep cũng sẽ được hưởng mức lương 12 triệu USD/năm nếu như nhận lời dẫn dắt đội bóng Nam Mỹ này.

Tuyển Brazil đón liền 2 tin vui trước trận gặp Bỉ. Trước trận tứ kết World Cup 2018 với Bỉ, đội tuyển Brazil đã nhận tin vui khi 2 trụ cột là Marcelo và Douglas Costa đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Trước đó, Costa dính chấn thương gân kheo trong trận thứ hai vòng bảng mà Brazil thắng Costa Rica với tỷ số 2-0. Trong khi đó, chấn thương lưng của Marcelo cũng không còn đáng ngại.

Lần đầu dự World Cup, Harry Kane bắt kịp Messi về số bàn thắng. Pha sút phạt đền mở tỷ số trận Anh - Colombia rạng sáng nay là bàn thứ sáu của Kane tại World Cup 2018. Anh qua đó bắt kịp thành tích ghi bàn của Lionel Messi tại các kỳ World Cup (sáu). Kane mới lần đầu dự World Cup, trong khi Messi góp mặt đều đặn từ năm 2006. Với sáu bàn, tiền đạo người Anh hiện tiếp tục giữ vị trí số một trong cuộc đua tranh Chiếc Giày Vàng, đồng thời nới rộng cách biệt lên hai bàn so với Romelu Lukaku (Bỉ) và Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha).

Fan cuồng vác AK-47 đi ăn mừng chiến thắng của tuyển Nga. Một CĐV vừa bị cảnh sát “sờ gáy” ở thành phố Essen (Đức) vì hành vi mang súng AK-47 khi ăn mừng đội tuyển Nga giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2018. Theo đó, người đàn ông này đã bị cảnh sát phát hiện đang điều khiển chiếc Mercedes màu trắng chở 4 người khác (trong đó có cả 1 trẻ em mới 11 tuổi) đi ăn mừng trên đường phố của thành phố lớn thứ 9 tại Đức. Khi kiểm tra xe, các nhân viên an ninh phát hiện có 1 khẩu súng AK-47 ở trong xe.

Nga phát hành tiền "tiên tri". Trong trận đấu ở vòng 16 đội World Cup 2016, Akinfeev trở thành người hùng sau khi xuất sắc cản phá hai quả phạt đền trong lượt sút luân lưu với Tây Ban Nha. Chủ nhà Nga nhờ đó đi tiếp với phần thắng 4-3. Đáng nói khi pha cứu thua quyết định của anh lại khá đẹp mắt khi nó giống một cú bắt vô-lê hơn. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, những người dùng internet đã tinh ý nhận ra dường như pha cứu thua đó đã được "tiên tri" từ trước. Theo RT, tờ bạc có mệnh giá 100 ruble phiên bản đặc biệt của World Cup do Nga phát hành có hình ảnh một cầu thủ bắt vô-lê không khác gì Akinfeev.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.