Giới trẻ kéo nhau lên đèo Hải Vân thư giãn, 'săn mây' dịp cuối tuần

TPO - Không chọn quán cà phê, khu vui chơi giải trí, mua sắm… ở trung tâm thành phố, nhiều bạn trẻ ở Đà Nẵng kéo nhau lên đèo Hải Vân "xả stress" dịp cuối tuần.

Từ trung tâm thành phố, men theo tuyến biển, đường lên đèo Hải Vân dài khoảng 20km. Dòng xe của các bạn trẻ nối nhau lên đây chụp ảnh, uống cà phê, hít khí trời xanh trong.

Giới trẻ kéo nhau lên đèo Hải Vân thư giãn, 'săn mây' dịp cuối tuần ảnh 1

Từ sáng sớm, đường đèo đã rộn ràng xe cộ. Các bạn trẻ thường leo đèo bằng xe máy, một số đi xe đạp để chinh phục con đèo.

Giới trẻ kéo nhau lên đèo Hải Vân thư giãn, 'săn mây' dịp cuối tuần ảnh 2

Quán cà phê trên đèo hút khách, người vào ra liên tục. Bạn Thư Anh (ĐH Duy Tân) cho hay từ khi đến Đà Nẵng nhập học, Thư Anh đã lên kế hoạch lên đèo Hải Vân vì nơi này tạo cho cô sự tò mò. "Mình xem ảnh trên mạng, thấy không khí, khung cảnh quá tuyệt vời. Khi lên đến đây thì không hề thất vọng", Thư Anh nói.

Giới trẻ kéo nhau lên đèo Hải Vân thư giãn, 'săn mây' dịp cuối tuần ảnh 3

Theo các bạn trẻ, những quán cà phê trên đỉnh đèo có view "đỉnh của đỉnh". Nơi đây có thể nhìn núi, biển, bao quát cả thành phố.

Giới trẻ kéo nhau lên đèo Hải Vân thư giãn, 'săn mây' dịp cuối tuần ảnh 4

Tạm tránh xa xô bồ của thành phố, các bạn trẻ tới đây để xả "xì trét", hưởng thụ khí trời xanh trong, gió mát lành, khung cảnh hùng vĩ của núi non, biển trời.

Giới trẻ kéo nhau lên đèo Hải Vân thư giãn, 'săn mây' dịp cuối tuần ảnh 5

Từ trên đèo nhìn xuống, khung cảnh một màu xanh mát mắt.

Giới trẻ kéo nhau lên đèo Hải Vân thư giãn, 'săn mây' dịp cuối tuần ảnh 6

Đường lên đèo hiện có rất nhiều hàng quán phục vụ các bạn trẻ, nhiều nhất là trên đỉnh đèo.

Giới trẻ kéo nhau lên đèo Hải Vân thư giãn, 'săn mây' dịp cuối tuần ảnh 7

Các quán cũng tạo những khu vực chụp ảnh phục vụ du khách. Thời tiết trên đèo mùa này rất đa dạng. Sáng se lạnh, trưa dù nắng vẫn mát lành, đến chiều muộn rét run. Kinh nghiệm của các bạn trẻ nếu tới đèo vào buổi chiều phải mang theo áo ấm.

Giới trẻ kéo nhau lên đèo Hải Vân thư giãn, 'săn mây' dịp cuối tuần ảnh 8

Xe cộ tấp nập trước dãy quán cà phê lưng chừng đèo dịp cuối tuần.

Giới trẻ kéo nhau lên đèo Hải Vân thư giãn, 'săn mây' dịp cuối tuần ảnh 9

Một nhóm bạn trẻ chọn quán cà phê trên đỉnh đèo.

Giới trẻ kéo nhau lên đèo Hải Vân thư giãn, 'săn mây' dịp cuối tuần ảnh 10

Khung cảnh không chê vào đâu được để "check-in". Ông Lại Văn Hà (73 tuổi, chủ một quán cà phê trên đỉnh đèo) cho hay từ 5g sáng đã có khách, là những bạn trẻ thích đón bình minh, đạp xe thể dục lên đèo, tới 19h khách mới bắt đầu ít dần.

Giới trẻ kéo nhau lên đèo Hải Vân thư giãn, 'săn mây' dịp cuối tuần ảnh 11

Đây cũng là nơi hẹn hò thú vị cho các cặp đôi.

Giới trẻ kéo nhau lên đèo Hải Vân thư giãn, 'săn mây' dịp cuối tuần ảnh 12

Lên đèo mùa này còn được săn mây. Nhiều hôm mây xuống bồng bềnh, đặc quánh như một dòng sông.

Giới trẻ kéo nhau lên đèo Hải Vân thư giãn, 'săn mây' dịp cuối tuần ảnh 13

Du khách nước ngoài chinh phục đèo Hải Vân bằng xe đạp.

Giới trẻ kéo nhau lên đèo Hải Vân thư giãn, 'săn mây' dịp cuối tuần ảnh 14

Đèo Hải Vân cao 500m so với mực nước biển, dài hơn 20 km, nối TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ năm 2005, hầm đường bộ Hải Vân xuyên qua núi được đưa vào sử dụng để giảm bớt thời gian, nguy hiểm khi đi đường đèo. Song nhiều người vẫn chọn đường đèo quanh co, nhiều dốc di chuyển để thưởng ngoạn cảnh đẹp ở đây.

Tin liên quan