Giới trẻ đua nhau khoe ảnh kỷ niệm khám phá hang Sơn Đoòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) vốn là một hang động tự nhiên thu hút đông đảo bạn trẻ có nhu cầu khám phá, trải nghiệm. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ kỹ năng, bản lĩnh, sức khỏe để chinh phục được địa hình, địa chất hiểm trở ở nơi đây. 

Du lịch đang dần phục hồi trở lại, các địa điểm du lịch nổi tiếng tích cực tung nhiều ưu đãi mới để thu hút các du khách trong và ngoài nước. Nhiều bạn trẻ hào hứng đi khám phá những địa điểm có tính thử thách như leo núi, thám hiểm hang động để trang bị và củng cố kỹ năng sinh tồn.

Gần đây, nhiều bạn trẻ tranh thủ chia sẻ lại khoảnh khắc đáng nhớ sau khi chinh phục được hang Sơn Đoòng nhân dịp ngày 14/4 vừa qua, hang Sơn Đoòng là một trong những kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam được quảng bá trên trang chủ Google Tìm Kiếm của 17 quốc gia và lãnh thổ.

Giới trẻ đua nhau khoe ảnh kỷ niệm khám phá hang Sơn Đoòng ảnh 1

Với Van Vu Duy, nhớ lại những hình ảnh khi chinh phục hang Sơn Đoòng khiến anh cảm thấy "lâng lâng vui sướng". Anh chia sẻ: "Các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy hình ảnh Hang Sơn Đoòng Doodle xuất hiện tại vị trí logo của Google Tìm Kiếm tại Việt Nam và 17 quốc gia trên thế giới như Anh, Singapore, Thái Lan, Mexico, Thụy Điển, Hy Lạp, Argentina, Chile... Để lan tỏa sự kiện này, tôi và các bạn chung tay chia sẻ về hang Sơn Đoòng ra thế giới, tới bạn bè xung quanh mình nhé! Bạn hãy lên lịch và khám phá Sơn Đoòng 1 chuyến trong đời!"

Giới trẻ đua nhau khoe ảnh kỷ niệm khám phá hang Sơn Đoòng ảnh 2

Hang Sơn Đoòng được hình thành khoảng 2 - 5 triệu năm trước, khi nước sông chảy ngang qua vùng đá vôi đã bị vùi lấp dọc theo một đường đứt gãy. Dòng nước làm xói mòn và tạo ra một đường hầm khổng lồ trong lòng đất dưới dãy núi. Tại những nơi đá mềm, phần trần sụp xuống tạo thành những lỗ hổng, lâu ngày tạo thành những vòm hang khổng lồ.

Giới trẻ đua nhau khoe ảnh kỷ niệm khám phá hang Sơn Đoòng ảnh 3

Cô bạn Nhung Bee Nhung Luong chia sẻ hình ảnh của mình khi đến hang Sơn Đoòng: "Vào ngày 14/4, ai vào Google cũng đều thấy biểu tượng này! Đây cũng là ngày hơn 10 năm trước “chiếc” hang được công nhận là "Hang động lớn nhất thế giới". Thật vui và hãnh diện khi mình đã chinh phục được Sơn Đoòng".

Giới trẻ đua nhau khoe ảnh kỷ niệm khám phá hang Sơn Đoòng ảnh 4

Một trong những kiến tạo tự nhiên kỳ diệu kỳ bí nhất ở Sơn Đoòng là hốc đá tròn lớn, được ví như "hố James Bond" đã thực sự làm các nhà thám hiểm kinh ngạc.

Giới trẻ đua nhau khoe ảnh kỷ niệm khám phá hang Sơn Đoòng ảnh 5

Bạn Thuy Nguyen đăng tải hơn 30 bức ảnh về Sơn Đoòng kèm dòng trạng thái: "Trải nghiệm chuyến đi trekking chỉ có thể nói là "tuyệt vời". Lần này mình được tham gia cùng team siêu vui, siêu lầy, siêu yêu thương nhau, siêu đoàn kết. Mọi người từ Bắc - Trung - Nam đủ cả, mới gặp nhau vài hôm mà cả chuyến đi như đã thân quen rất lâu. Và... mình đã hoàn thành tour trekking, vượt qua những trải nghiệm chưa bao giờ nghĩ mình làm được".

Giới trẻ đua nhau khoe ảnh kỷ niệm khám phá hang Sơn Đoòng ảnh 6

Hang Sơn Đoòng nổi tiếng qua những cảnh quan ngoạn mục với những khối đá được hình thành từ hàng triệu năm nên du khách cần có thể lực và sức bền tốt để thực hiện các hoạt động trong suốt hành trình như đi bộ đường dài, leo núi, leo dây thừng, bơi, thám hiểm hang động. Đặc biệt, nó phù hợp với những người kỹ năng sinh tồn tốt và có khát vọng chinh phục.

Giới trẻ đua nhau khoe ảnh kỷ niệm khám phá hang Sơn Đoòng ảnh 7
Khám phá hang Sơn Đoòng, du khách dễ dàng nhận thấy nơi đây có hai "giếng trời", là hai nơi mà trần bị sụp, đưa nắng chiếu vào, tạo điều kiện cho cây cối phát triển như một khu rừng nhiệt đới trong hang động.
Giới trẻ đua nhau khoe ảnh kỷ niệm khám phá hang Sơn Đoòng ảnh 8

Ngay dưới bài chia sẻ cảm xúc sau khi khám phá hang động tự nhiên hiểm trở này, nhiều bạn trẻ bày tỏ sự ngưỡng mộ và xin kinh nghiệm để lưu vào sổ tay du lịch của mình.

Ảnh: NVCC

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.