Giết người, trốn nã 6 năm rồi ra đầu thú

Vũ Quốc Cường tại phiên toà.
Vũ Quốc Cường tại phiên toà.
TPO - Sáng 18/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Vũ Quốc Cường (SN 1990, ở Ba Đình, Hà Nội) 14 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án mạng là anh Nguyễn Linh Hiệp (SN 1981, ở Ba Đình, Hà Nội).  

Cường là đối tượng thứ 5 phải trả giá trong vụ án mạng, xảy ra tại phường Cống Vị (Ba Đình, Hà Nội) tháng 9/2009. Sau khi gây án, Cường bỏ trốn và mới ra đầu thú vào tháng 10/2015 trong khi đồng bọn đã lần lượt bị xử lý theo pháp luật.

Theo đó, năm 2009, Nguyễn Trung Thắng (ở Ba Đình, Hà Nội) chơi cá độ bóng đá và thua Mai Văn Sơn (SN 1986, ở Ba Đình, Hà Nội) một số tiền lớn.

Sơn đã liên tục đe doạ, đòi nợ Thắng nhưng không được. Tối 19/9/2009, Sơn dẫn theo một số người trong đó có Vũ Quốc Cường tới nhà Thắng đòi nợ thì gặp anh Hiệp cùng một số thanh niên đang ở đó.

Các đối tượng đã dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt, đồng thời vung dao bầu chém đối phương, truy đuổi anh Hiệp tới bãi gửi xe gần đó khiến anh Hiệp thiệt mạng.

Gây án xong, Cường điều khiển xe máy chở đồng bọn bỏ trốn. Trước tòa, Cường thành khẩn khai nhận hành vi sát hại anh Hiệp. Tuy nhiên, bị cáo trình bày đối tượng không hề trực tiếp đánh bị hại mà chỉ chở đồng bọn đi với mục đích đánh nhau.

Kết thúc phiên toà, HĐXX quyết định tuyên phạt Vũ Quốc Cường 14 năm tù giam vì hành vi giết người.

MỚI - NÓNG