TPO - Nước Anh vẫn đối diện với lỗ hổng ngân sách 40 tỷ bảng (46 tỷ USD) cần được bù đắp bằng cách tăng thuế và cắt giảm chi tiêu, dù chính phủ đã đảo ngược đề xuất gần đây của bà Liz Truss - vị thủ tướng tại nhiệm trong thời gian ngắn ngủi.
TPO - Ngày 14/10, Thủ tướng Anh Liz Truss sa thải Bộ trưởng Tài chính Kwasi Kwarteng và huỷ bỏ nhiều phần trong gói kinh tế mới, để có thể cứu vãn sinh mệnh chính trị của bà, chỉ chưa đầy 40 ngày sau khi lên cầm quyền.
TPO - Ngày 3/10, chính phủ của Thủ tướng Anh Liz Truss buộc phải chấp nhận quay đầu mất mặt khi đảo ngược kế hoạch giảm thuế thu nhập mạnh nhất, sau khi chủ trương này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ trong đảng và gây hỗn loạn trên thị trường tài chính.
TPO - Ngày 26/9, bảng Anh mất gần 5% giá, xuống mức thấp nhất mọi thời đại, khi giới đầu tư quay lưng với đồng tiền này vì kế hoạch tài khóa của chính phủ mới đe dọa sẽ kéo căng sức chịu đựng ngân sách.
TPO - Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và 50% thuế VAT với xăng, dầu. Nếu đề xuất này thông qua, giá xăng sẽ về dưới 21.300 đồng/lít.
TPO - Tại tọa đàm "Biến động giá dầu và kịch bản ứng phó cho ổn định và phát triển", do Báo Đầu tư tổ chức ngày 8/9, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nhiều chuyên gia cho rằng, cần tính đến phương án giảm thêm các loại thuế để tránh những tác động xấu với nền kinh tế.
TPO - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB VN) vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng cho các dịch vụ vận tải, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải.
TPO - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương nghiên cứu về phương án điều chỉnh, giảm thuế đối với xăng dầu và các loại thuế khác để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp.
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại đảo Bali, Indonesia, trong tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
TPO - Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vừa có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Joe Biden chuẩn bị hạ thuế với hàng hóa Trung Quốc.
TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết của Chính phủ thông qua Dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.
TP - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải vừa cho biết, Bộ Công Thương ủng hộ việc giảm thuế cũng như áp dụng các biện pháp để hỗ trợ kinh tế, ổn định an sinh xã hội.
TP - Giảm nốt Thuế Bảo vệ môi trường (BVMT), tạm dừng trích nộp Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng xăng dầu trong nước, rút ngắn thời gian điều hành, tăng nguồn dự trữ xăng dầu quốc gia về lâu dài đồng thời giám sát chặt việc đảm bảo nguồn cung của các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối…. là những giải pháp được các chuyên gia và doanh nghiệp đưa ra.
TPO - Ngày 13/6, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan gặp Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Luxembourg để có “cuộc thảo luận thẳng thắn, thực chất và hiệu quả”, Nhà Trắng cho biết.
TP - Từ ngày 1/4, dù mỗi lít xăng dầu đã được giảm 50% thuế bảo vệ môi trường nhưng đến nay giá xăng vẫn liên tục tăng cao và lập mốc kỷ lục sau kỳ điều chỉnh ngày 11/5.
TPO - Bộ Tài chính cho rằng, so với nhiều ngành sản xuất khác, hàng không được hưởng lợi từ nhiều chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí chung và được giảm mức thuế bảo vệ môi trường, nhiên liệu bay ngay từ khi thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Việc giảm thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội.
TPO - Sau khi cục Thuế một số địa phương có những hướng dẫn doanh nghiệp trái ngược nhau liên quan tới hàng hoá, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng (VAT, theo Nghị quyết 15/2022), gây khó cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã vào cuộc để xử lý thống nhất.
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường (BVMT) giảm 2.000 đồng/lít đối với xăng và giảm 1.000 đồng/lít đối với dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn từ 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
TPO - Một chính sách ban hành nhưng cơ quan Thuế mỗi nơi hướng dẫn một kiểu. Hậu quả, nhiều doanh nghiệp phải chịu tổn thất, thay vì được hưởng ưu đãi để phục hồi sau dịch COVID-19…
TPO - Tỉnh TT-Huế sẽ giảm 2% thuế suất của thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, giảm đến 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê hằng năm từng phải ngừng sản xuất, kinh doanh do dịch bệnh COVID-19.
TPO - Hiện thuế bảo vệ môi trường thu với xăng dầu đang đóng góp số tiền rất lớn cho ngân sách nhà nước và là khoản thu chính của sắc thuế này. Do đó, khi đề xuất giảm loại thuế này để đối phó với giá xăng dầu tăng cao Bộ Tài chính phải cân nhắc rất nhiều giữa lợi ích nhà nước và xã hội.
TPO - Bộ Tài chính vừa tăng mức đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường lên gấp đôi so với đề xuất trước đó, tức mức giảm thuế với xăng lên 2.000 đồng/lít, còn các loại dầu là 1.000 đồng/lít.
TPO - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu với mức giảm 2.000 đồng/lít xăng và 1.000 đồng/lít dầu
TPO - Trong khi ngành hàng không – phương tiện đi lại vốn được xem là của người có điều kiện, được hỗ trợ giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay để phục hồi, thì với các loại xăng dầu thông thường khác cho đa số ngành kinh tế và phục vụ cuộc sống của người dân chỉ được Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế rất thấp.
TP - Về việc giá xăng dầu thế giới liên tục tăng cao những ngày gần đây, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện các doanh nghiệp (DN) đầu mối và chuyên gia cho rằng, giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đồng thời tạo cơ chế cho DN vay vốn sẽ giúp nguồn cung được đảm bảo.
Nghị định 15 ban hành ngày 28/1 quy định giảm 2 điểm % thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế VAT 10%.
TPO - Những chỉ đạo trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác tài chính – ngân sách năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, do Bộ Tài chính tổ chức sáng 6/1/2022.
TP - Bộ Tài chính dự kiến tiếp tục đề xuất một số chính sách miễn, giảm thuế trong thời gian tới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, giảm các loại thuế cần thực chất hơn, không chỉ với doanh nghiệp mà còn cả với người làm công ăn lương.