Giám đốc điện lực tông chết hai cán bộ quản lý thị trường

Xe ô tô gây tai nạn.
Xe ô tô gây tai nạn.
TPO - Trên đường từ nội thành Hải Phòng đi Đồ Sơn, Giám đốc Điện lực Lê Chân lái xe ô tô biển xanh đã đâm chết hai cán bộ quản lí thị trường Hải Phòng.

Sáng nay, 5/3, thượng tá Phạm Duy Diên, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Công an TP Hải Phòng cho biết thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người tử vong vừa xảy ra chiều 4/3 tại TP Hải Phòng.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 04/3, Giám đốc chi nhánh Điện lực Lê Chân (thuộc Cty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng) Đinh Văn Bút (59 tuổi, ở số 59 đường Vạn Ngọc, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) lái xe ô tô biển số 51A-3020 (xe của chi nhánh Điện lực Lê Chân) từ nội thành Hải Phòng về Đồ Sơn.

Đến đoạn đường Phạm Văn Đồng (thuộc tổ 2, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), ông Đinh Văn Bút đã mất lái và tông vào xe máy biển số 16M9-3709 do anh Trịnh Văn Lành (30 tuổi, ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng) điều khiển và phía sau chở ông Nguyễn Đức Toàn (55 tuổi, ở xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Cả hai nạn nhân đều là cán bộ của Đội Quản lí Thị trường quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.

Giám đốc điện lực tông chết hai cán bộ quản lý thị trường ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

Cú đâm cực mạnh làm anh Nguyễn Đức Toàn tử vong ngay tại chỗ. Anh Trịnh Văn Lành bị thương nặng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày thì anh Lành tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, ông Đinh Văn Bút đã đến trụ sở Công an quận Dương Kinh đầu thú. Công an quận Dương Kinh đã tạm giữ hình sự đối với ông Bút.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng phối hợp với Công an quận Dương Kinh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.