Giải trình vụ 3 triệu đồng 'mua' giấy phép vào phố cấm

Giải trình vụ 3 triệu đồng 'mua' giấy phép vào phố cấm
TP - Sau khi một DN tố với lãnh đạo TP Hà Nội về việc họ phải mua giấy phép vào phố cấm qua cò với giá 3 triệu đồng và sau khi UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu, Sở GTVT đã làm rõ giấy phép trên do phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cấp.

> CSGT Hà Nội trần tình vụ giấy phép vào phố cấm
> Hà Nội: 'Loạn' cấp phép vào phố cấm

Sau khi một DN tố với lãnh đạo TP Hà Nội về việc họ phải mua giấy phép vào phố cấm qua cò với giá 3 triệu đồng và sau khi UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu, Sở GTVT đã làm rõ giấy phép trên do phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cấp.

Sau buổi gặp gỡ các DN và tiếp thu ý kiến về việc họ tiếp tục bị hành từ cơ quan hành chính, trong đó có việc Cty CP May Hồ Gươm phải mua giấy phép vào phố cấm qua cò với giá là 3 triệu đồng/giấy cuối tháng 5 (Tiền Phong ngày 24/5), Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với công an kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn trong việc cấp phép quản lý đối với phương tiện ô tô tải có nhu cầu hoạt động vận chuyển hàng hóa trong khu vực nội đô.

Chiều 1/8, Đại tá Đào Vĩnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, cho biết, để đảm bảo trật tự ATGT, xe tải ra vào khu vực nội đô phải được siết chặt.

Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại để phục vụ kinh doanh, sản xuất của tổ chức, cá nhân, DN đang hoạt động ở Thủ đô, theo quyết định 06 của UBND TP Hà Nội, Phòng CSGT vẫn phải cấp phép có thời hạn cho các trường hợp có nhu cầu. Việc một số cơ quan, đơn vị nói cò giấy phép vào phố cấm mà chưa có chứng cứ là không có cơ sở. Để xác định được việc này, cần phải có cơ quan điều tra vào cuộc.

Theo ông Thắng, việc cấp phép vào phố cấm đang được thực hiện tại các Đội và Phòng CSGT. Các phòng có nhiệm vụ cấp cho xe ngoại tỉnh ra vào thành phố từ 1 đến 3 ngày; Phòng cấp có thời gian 3 tháng. Về việc DN cho rằng xin giấy phép vào phố cấm phải mất tiền. Trưởng Phòng CSGT Hà Nội nói việc này Phòng CSGT không thu phí. “Để việc cấp phép vào phố cấm diễn ra tốt hơn, Phòng CSGT đang đề nghị cấp trên cho trang bị camera theo dõi hoạt động tại các điểm đăng ký, cấp phép”, ông Thắng nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.