Giải phóng mặt bằng cao tốc Cà Mau – Đất Mũi theo lệnh khẩn cấp

TPO - Ông Lâm Văn Bi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, phần dự án giải phóng mặt bằng thực hiện tuyến cao tốc từ TP. Cà Mau đến Đất Mũi (đoạn cuối cao tốc Bắc - Nam phía Đông) sẽ thực hiện theo lệnh khẩn cấp, để đảm bảo yêu cầu rất khẩn trương về tiến độ của dự án.

Ngày 27/5, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị cho ý kiến các đề án sau hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội và chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025 – 2030. Hội nghị cũng nghe báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư Dự án cao tốc từ TP. Cà Mau đến Đất Mũi.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Ông Lâm Văn Bi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, theo quy hoạch tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi được Thủ tướng phê duyệt, dài 90km, quy mô 4 làn xe.

UBND tỉnh Cà Mau được giao thực hiện Dự án giải phóng mặt bằng độc lập với dự án đầu tư cao tốc (do Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư). Thủ tướng đã chỉ đạo khởi công tuyến cao tốc vào ngày 19/8/2025, nhân dịp chào mừng Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Ông Bi cho biết, dự kiến sẽ thu hồi hơn 562ha mặt bằng phục vụ dự án cao tốc, qua địa bàn 17 xã của 7 huyện (Thới Bình, Trần Văn Thời, Cái Nước, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển). Dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 2.028 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước.

“Tỉnh Cà Mau đã có báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ thống nhất chủ trương triển khai dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cao tốc theo lệnh khẩn cấp, để đảm bảo yêu cầu rất khẩn trương về tiến độ”, ông Bi nói.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau quyết nghị thống nhất tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các đề án tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh Cà Mau sau hợp nhất tỉnh Bạc Liêu.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ được giao chỉ đạo hoàn thiện các nội dung đề án, trình cấp thẩm quyền xem xét để triển khai thực hiện; chuẩn bị sẵn sàng quy trình, thủ tục để chuyển giao chức năng, nhiệm vụ từ cấp huyện về cấp xã khi thực hiện không tổ chức chính quyền cấp huyện (dự kiến từ ngày 1/7/2025).

Khi đoạn cao tốc TP. Cà Mau - Đất Mũi hoàn thành, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ nối thông về vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Khi đoạn cao tốc TP. Cà Mau - Đất Mũi hoàn thành, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ nối thông về vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Cùng chuyên mục

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu trang phục dân tộc thiểu số

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu trang phục dân tộc thiểu số

TPO - Chiều nay (6/10), bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Maricel Cohen de Mulino - Phu nhân Tổng thống Panama, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lễ hội truyền thống 158 năm ngày giỗ của Anh hùng Nguyễn Trung Trực

Lễ hội truyền thống 158 năm ngày giỗ của Anh hùng Nguyễn Trung Trực

TPO - Chiều 6/10, tỉnh An Giang tổ chức dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, nhân Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm ngày ông hy sinh (1868-2026). Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là một trong những thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào kháng Pháp ở Nam Bộ nửa cuối thế kỷ XIX. Tên tuổi của ông gắn với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm và trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng dân tộc.

Sơn La đội sổ vì phụ thuộc thuỷ điện, đẩy mạnh đầu tư để bù tăng trưởng

Sơn La đội sổ vì phụ thuộc thuỷ điện, đẩy mạnh đầu tư để bù tăng trưởng

TPO - 9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Sơn La (GRDP) chỉ đạt 5,59%, thấp nhất cả nước và cách khá xa mục tiêu tăng trưởng 8% cả năm. Nền kinh tế phụ thuộc lớn vào sản xuất điện, trong khi thủy văn không thuận lợi khiến sản lượng điện sụt giảm, tạo sức ép lớn lên tăng trưởng của tỉnh.