Giải cứu bé trai lọt xuống vị trí hiểm trụ điện cao thế

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
TPO - Các chiến sĩ PCCC và Cứu nạn cứu hộ  (Công an Gia Lai) quyết định phá dỡ, banh cắt trụ điện để giải cứu một cháu bé lọt vào bên trong. 

18h ngày 20/3 sức khoẻ của cháu Pui Phong (SN 2013, làng Klăh 1, xã Ia Der, huyện Ia Grai, Gia Lai) đã ổn định sau khi mắc kẹt trong ống chân trụ điện cao thế.

Giải cứu bé trai lọt xuống vị trí hiểm trụ điện cao thế ảnh 1Lực lượng chức năng thực hiện cắt bê tông

Theo đó, khoảng 10h cùng ngày, Pui Phong đang chơi đùa cùng nhóm bạn trong làng Klăh, bất ngờ lọt vào trong ống chân trụ điện cao thế (cách nhà của Phong 60m). Nhận được tin báo, 15 chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Công an Gia Lai có mặt tại hiện trường.

Giải cứu bé trai lọt xuống vị trí hiểm trụ điện cao thế ảnh 2Cháu Pui Phong được giải cứu an toàn

Sau khi xác định hiện trường là chân trụ điện cao thế cũ đã bị cắt phần trên (đường kính khoảng 40cm), cháu bé bị mắc kẹt ở tư thế ngồi thẳng, các chiến sĩ đã trấn an tâm lý, dùng các thiết bị phá dỡ, banh cắt trụ điện. Đến 15h, các chiến sĩ cứu hộ đã giải cứu cháu bé thoát khỏi vị trí kẹt.

MỚI - NÓNG