Giả vờ thuê trọ, khống chế cướp tiền cụ già

Hai tên cướp táo tợn tại cơ quan công an TP Huế.
Hai tên cướp táo tợn tại cơ quan công an TP Huế.
TPO - Lợi dụng một mình bà cụ 72 tuổi ở nhà, hai đối tượng vờ hỏi thuê trọ rồi dùng dao khống chế nạn nhân, lục soát tài sản lấy đi 6,6 triệu đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.

Ngày 18/6, Công an TP Huế, tỉnh TT-Huế bắt hai đối tượng dùng thủ đoạn vờ thuê phòng trọ để cướp tài sản của một cụ bà 72 tuổi. Vụ việc xảy ra sáng 16/6, tại nhà số 14/93 đường Đặng Văn Ngữ (phường An Đông, Huế). 

Theo cơ quan công an, Nguyễn Tấn Sơn (23 tuổi) và Đào Văn Định (21 tuổi, cùng trú Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình) đến địa chỉ trên để vờ thuê trọ. Lúc này trong nhà chỉ có bà Nguyễn Thị Quảng (72 tuổi). 

Sau khi mặc cả xong giá thuê, đặt cọc cho chủ nhà và được thối lại tiền thừa, hai thanh niên vờ xin nước uống. Đợi bà Quảng xuống nhà dưới lấy nước, Sơn và Định bất ngờ dùng dao đe dọa, rồi trói tay và bịt miệng nạn nhân bằng băng keo. 

Khống chế xong, cả hai thản nhiên lục lọi ngôi nhà nạn nhân, lấy đi khoảng 6,6 triệu đồng tiền mặt rồi lên xe taxi đợi sẵn ngoài đường tẩu thoát. 

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Huế phối hợp Công an Quảng Bình đã bắt được Sơn và Định.

MỚI - NÓNG