Giả vờ làm rơi điện thoại để giết người, cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoàng Văn Thê vào Trà Vinh với ý định tìm việc làm tại công ty điện gió (thị xã Duyên Hải). Khi bắt được xe ôm, Thê nảy sinh ý định cướp tài sản nên giả vờ làm rơi điện thoại, sau đó dùng dao chém nạn nhân.  

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa di lý Hoàng Văn Thê (24 tuổi, ngụ huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) từ Quảng Ninh để điều tra, làm rõ hành vi “giết người, cướp tài sản”.

Giả vờ làm rơi điện thoại để giết người, cướp tài sản ảnh 1

Nghi can Hoàng Văn Thê. Ảnh: CA.

Tại cơ quan Công an, Thê khai nhận bản thân nghiện ma túy. Ngày 11/7, Thê đến tỉnh Trà Vinh với ý định tìm việc làm tại Công ty điện gió Trung Nam (thị xã Duyên Hải).

Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, ông Trần Vĩnh Xuân (61 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) đang đứng đợi khách tại bến xe thị xã Duyên Hải thì Thê đến kêu chở về hướng Công ty điện gió Trung Nam.

Khi đến khu vực vắng, cách Công ty điện gió Trung Nam khoảng 200m, Thê nảy sinh ý định cướp tài sản nên giả vờ làm rơi điện thoại, kêu ông Xuân dừng xe lại. Trong lúc nạn nhân không để ý, Thê dùng dao chém nhiều nhát vào người ông Xuân. Khi nạn nhân không còn sức chống cự, Thê vứt bỏ hung khí, cướp xe máy chạy khỏi hiện trường.

Sau đó, Thê đem bán chiếc xe máy vừa cướp được cho một tiệm cầm đồ ở thị xã Duyên Hải với giá 5 triệu đồng, rồi di chuyển bằng xe khách qua các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Hà Nội rồi trốn ra cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG