Giám đốc Công an Cà Mau nêu nguyên nhân một số vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra một số vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận.

Ngày 13/7, tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn giảm trên 38%, nhưng tội phạm giết người tăng.

Cụ thể, tội phạm giết người xảy ra 13 vụ, 14 bị can (chết 14 người, bị thương 1 người; chiếm 27% án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng), tăng 4 vụ.

Giám đốc Công an Cà Mau nêu nguyên nhân một số vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng ảnh 1

Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Theo Đại tá Phạm Thành Sỹ, nguyên nhân xảy ra tội phạm giết người là do mâu thuẫn bột phát tức thời; mâu thuẫn trong gia đình; cướp tài sản; ngáo đá; từ rượu, bia,…

Cũng theo Đại tá Phạm Thành Sỹ, để hạn chế xảy ra tội phạm giết người trong thời gian tới, giải pháp đặt ra là từng gia đình, từng công dân phải có ý thức trong chấp hành pháp luật.

Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác dân vận, công tác hòa giải cơ sở. Các hệ thống chính quyền, các ngành chức năng cần tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng triển khai các biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành để quản lý đối tượng được phép quản lý.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra một số vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận.

Điển hình như vụ Nguyễn Hoàng Lên dùng dao và xà beng giết chết 3 người bên gia đình vợ (xảy ra ngày 4/4, tại thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân).

Vụ Sơn Thị Hồng dùng dao giết chồng dìm xác xuống ao, xảy ra tại xã Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời), bị phát hiện ngày 13/5.

Hay như vụ Phạm Văn Tròn dùng dao giết chết em ruột là Phạm Văn N. và dìm xác xuống vuông tôm để che giấu tội phạm, xảy ra ngày 11/4, tại phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau,…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.