TP - Chưa kịp mừng vì vé máy bay hạ nhiệt trong tháng 6, du khách lại choáng với giá vé máy bay bất ngờ tăng vọt chỉ trong hai tuần đầu tháng 7. Cái khó ló cái khôn, người dân buộc phải tìm ra giải pháp để thích ứng với mùa cao điểm du lịch năm nay.
TP - Sau khi hạ nhiệt vào tháng 6, giá vé máy bay có dấu hiệu tăng trở lại khi mùa du lịch bước vào thời điểm sôi động. Ở nhiều chặng, giá vé tăng đến hơn 2 triệu đồng/vé, khiến không ít hành khách hủy vé, chuyển sang đi du lịch bằng phương tiện khác với điểm đến ngắn hơn.
TPO - Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không bổ sung máy bay, tăng tải cung ứng trên các đường bay quốc tế và nội địa; tiếp tục có chính sách ưu đãi về giá vé trên đường bay nội địa phục vụ nhu cầu người dân trong dịp lễ, hè.
TPO - Trong 2 tháng cao điểm hè, sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM đón hơn 6,5 triệu lượt khách đi và đến. Thời điểm hè rơi vào mùa mưa nên dự báo tỷ lệ chuyến bay chậm chuyến có thể tăng.
TPO - Theo Cục Hàng không Việt Nam, trên các đường bay nội địa, dù đã bước vào mùa cao điểm hè, giá vé máy bay đã "hạ nhiệt" nhưng tỷ lệ đặt chỗ trong giai đoạn từ ngày 15/6-15/7 chỉ ở mức trung bình thấp.
TPO - Sau thời gian tăng nóng, giá vé máy bay đã bắt đầu giảm đáng kể. Nhiều hãng bay tăng cường các chuyến bay ban đêm và sáng sớm nhằm tối ưu hóa đội bay. Từ sau 21h, chặng Hà Nội - TPHCM, giá vé chỉ còn 1,7 - 1,9 triệu đồng/vé (đã bao gồm thuế phí).
TP - Trong khi lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định, các loại thuế phí trong cơ cấu giá vé máy bay “không đáng mấy xu” thì Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, chi phí từ những khoản thu do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) quy định tác động không lớn. Vậy, những loại thuế phí nào đang đè nặng giá vé máy bay?
TPO - Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng không và các hãng vận chuyển tăng cường kiểm soát chặt chẽ giá vé, nghiên cứu giải pháp giảm giá vé máy bay trước cao điểm hè năm nay.
TPO - Theo Cục Hàng không Việt Nam, trước việc thuê máy bay bị “vỡ” so với kế hoạch, các hãng hàng không đang tăng chuyến bay đêm và sáng sớm để phục vụ nhu cầu người dân trong dịp du lịch hè sắp tới và giai đoạn đến cuối năm.
TPO - Để giảm giá vé máy bay về mức hợp lý, đầu tiên cần có các chính sách hỗ trợ giảm thuế, phí trong điều hành, khai thác tại các sân bay, tăng năng lực điều hành khai thác tại các cảng hàng không. Từ đó giảm thời gian quay đầu của các chuyến bay, tăng tần suất, tăng năng lực vận hành khai thác, giảm giá dịch vụ các khung giờ bay đêm.
TPO - Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, trên mỗi vé máy bay nội địa, hành khách phải trả các khoản giá dịch vụ vận chuyển khách hạng phổ thông cơ bản theo quy định. Cùng đó, hành khách phải trả các khoản thu hộ như bảo đảm an ninh hành khách, hành lý và giá dịch vụ tăng thêm như chỗ ngồi, mua thêm hành lý ký gửi...
TPO - Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện nay, nhiều đường bay tới các điểm du lịch, giá vé giảm chỉ còn khoảng một nửa so với thời điểm nghỉ lễ 30/4-1/5. Để khắc phục tình trạng cung không đủ cầu trong dịp cao điểm hè sắp tới, Cục yêu cầu các hãng lên phương án tăng số chỗ, số chuyến, số giờ bay, nhằm "hạ nhiệt" giá vé.
TPO - Theo Cục Hàng không Việt Nam, qua kiểm tra các hãng hàng không có nhiều mức giá khác nhau song không vượt mức tối đa theo quy định. Tuy nhiên, việc thể hiện thông tin về giá vé trên website chưa đồng nhất và có nội dung khoản thu dễ gây hiểu lầm dẫn đến hành khách không nắm rõ chi tiết về các khoản phải trả trong tổng giá vé phải thanh toán.
TPO - Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các cá nhân, tổ chức, khách hàng mua vé máy bay các hãng hàng không Việt Nam thời gian qua, nhất là từ đầu năm đến nay phản ánh thông tin, tài liệu xác thực về việc đã phải mua vé máy bay giá cao so với quy định.
TPO - Trước thông tin giá vé máy bay tăng cao do "cõng" hàng loạt loại phí, thuế, ngày 7/5, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết trong cơ cấu giá vé máy bay hiện nay, chỉ có 2 mục các hãng hàng không thu hộ ACV là phục vụ hành khách và bảo đảm an ninh hành khách, hành lý theo quy định tại Thông tư 53.
TPO - Sau chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam vừa thành lập đoàn kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không trong nước.
TPO - Điện Biên đang là điểm thu hút khách du lịch nhất hiện nay khi ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ cận kề. Dù các hãng liên tục tăng tần suất khai thác nhưng các chuyến bay giữa Hà Nội - Điện Biên đã hết sạch vé, các chuyến bay từ TPHCM còn rất ít vé một chiều.
TPO - Trước phản ánh giá vé máy bay tăng cao trong dịp lễ 30/4-1/5, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương rà soát, kiểm tra ngay công tác bán vé, thực hiện kê khai, niêm yết giá, công khai, minh bạch thông tin về giá vé máy bay của các hãng hàng không.
TPO - Từ chiều đến tối 1/5, sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM thông thoáng, không có cảnh hành khách chen chúc làm thủ tục, chờ lấy hành lý. Hành khách cũng dễ dàng bắt taxi từ sân bay đi các nơi.
TPO - Trong chiều 26/4, sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) không còn cảnh chen chúc, đông nghẹt hành khách như những kỳ nghỉ lễ trước. Khách qua sân bay này dịp lễ 30/4 năm nay dự báo bình quân 115.000-120.000 lượt mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với dịp Tết Nguyên đán.
TPO - Việc chốt thời gian nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài trong 5 ngày chỉ diễn ra cách nửa tháng khiến nhiều người dân thay đổi kế hoạch. Tuy nhiên, việc đặt vé máy bay, khách sạn cũng trở nên đắt đỏ và khan hiếm hơn.
TPO - Ở các điểm đến như Phú Quốc, Đà Nẵng, Đà Lạt... giá vé dịp nghỉ lễ tăng vài trăm tới vài triệu so với ngày thường. Với số tiền tương đương, nhiều người lựa chọn nghỉ dưỡng gần thành phố.
TPO - Sau khi Thủ tướng đồng ý việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục. Việc kéo dài ngày nghỉ được cho là thúc đẩy du lịch, tuy nhiên theo tiết lộ của một số đại diện doanh nghiệp, du khách không còn tìm kiếm tour trọn gói dịp nghỉ lễ.
TP - Việc giá vé máy bay nội địa liên tục tăng đã trực tiếp ảnh hưởng đến lựa chọn di chuyển của cộng đồng xê dịch. Để vẫn duy trì sở thích này, nhiều người đã đổi phương tiện, đổi điểm đến, thậm chí đổi cả loại hình du lịch.
TPO - Công văn "Tối mật" trong email em gái ông Trịnh Văn Quyết có nội dung gì?; Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình; Con số ấn tượng: 10 tỷ... là những tin chính có trong Tiêu điểm tuần này.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 có thể được nghỉ liên tục 5 ngày nên nhiều gia đình đã sớm lên kế hoạch đi du lịch, kéo theo lượng mua vé máy bay tăng nhanh. Liệu giá vé có tăng cao?
TPO - Với trên 450 gian hàng của hơn 700 đơn vị du lịch, lữ hành trong nước và quốc tế, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) 2024 dự kiến đón 80.000 khách tham quan. Du khách có thể mua các sản phẩm với nhiều chương trình ưu đãi về giá máy bay, nơi lưu trú...