Tiền Phong số 145

THỨ SÁU 24/5/2024 SÕ 145 0977.456.112 TRANG 10 TRANG 12 TRANG 2 Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước TRANG 6 TRANG 7 CHUYỆN HÔM NAY Sợ sai, sợ đến bao giờ? XEM TIẾP TRANG 3 n VĂN KIÊN Vắt từ kỳ họp này, sang kỳ họp khác, tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, không dám quyết, dám làm… vẫn là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm nêu ra tại kỳ họp thứ 7. “NÓNG” Đại biểu Huỳnh Thị Phúc (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng, giá vé máy bay đang cao hơn so với thu nhập bình quân của người dân ẢNH: NHƯ Ý TRANG 4 Nghị định 24 “đã hết giá trị lịch sử” QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI: Rộ chiêu lấy lại tiền bị lừa qua mạng TRANG 11 CỰU BÍ THƯ NGUYỄN VĂN VỊNH BỊ ĐỀ NGHỊ 5-6 NĂM TÙ VỤ ÁN KHAI THÁC QUẶNG TRÁI PHÉP Ở LÀO CAI: TRANG 5 Nỗi lo tỷ giá tăng Nhiều doanh nghiệp lo tỷ giá căng thẳng trở lại ẢNH: NHƯ Ý Lo ngại VND mất giá ảnh hưởng đến lạm phát Cách giảm áp lực thi cử cho học sinh CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2024: Hướng về vùng sâu, vùng xa Trung QuÕc tập trận quy mô lớn quanh Đài Loan giá vàng, giá vé máy bay

‘ 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 24/5/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Phoù Toång bieân taäp phuï traùch: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước Sáng 23/5, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Tại đây, Chủ tịch nước nhấn mạnh, sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Để nối tiếp những thành tựu vẻ vang đó và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch nước cho rằng, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; trong đó, vai trò của các cơ quan tham mưu chiến lược như Văn phòng Chủ tịch nước là rất quan trọng. Nhắc lại phát biểu tuyên thệ và nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Chủ tịch nước khẳng định, nguyện một lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu lý tưởng của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; kế tục xứng đáng các thế hệ cha anh, phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp và mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó. THÀNH NAM - TTXVN T.Ư Đoàn tập huấn công tác văn phòng Ngày 23/5, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác văn phòng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị diễn ra trực tiếp kết hợp trực tuyến. Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, hội nghị diễn ra trong thời gian 1 ngày với 4 chuyên đề tập trung vào hai vấn đề lớn là bảo vệ bí mật nhà nước và công tác tài chính, tài sản. Việc lựa chọn chuyên đề được căn cứ trên tình hình thực tiễn triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật mới hiện nay cũng như những vấn đề cần lưu ý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. XUÂN TÙNG - Mõ này! Mõ đi rao tin làng trên xóm dưới, đầu phố cuối phường có nghe điều gì bất thường không? - Hỏi lạ. Có gì mà Mõ không biết! - Tự tin và chủ quan quá không Mõ? - Không hề! - Đây! Mõ có ghi nhận cư dân làng ta dạo này gặp phải dị tật bất thường không? - Hả? Dị tật gì? - Méo miệng… - Mõ chưa từng nghe! - Rất quan liêu! Nói cho Mõ hay này, không hiểu sao dạo này hầu hết các ông bố, bà mẹ trẻ đều bị dị tật ấy… - Cho Mõ đoán nhé? - Chẩn thoải mái đi! - Mõ nghĩ, cuộc sống khó khăn, trăn trở suy nghĩ nhiều, dẫn đến quá sức, quá tải, khiến thần kinh không chịu nổi, nên bị tai biến? - Nhận định của Mõ chỉ đúng một phần nhỏ thôi. Vấn đề ở đây là các cặp vợ chồng trẻ méo miệng có một mẫu số chung là con sắp vào lớp 1… - Sao nghiệt ngã làm vậy? - Thế mới là vấn đề nhức nhối của làng… - Cho Mõ hỏi, có ai bốc bệnh chỉ ra căn nguyên của nó chưa?Họ nhận định sao? - Hết xét nghiệm lâm sàng cùng siêu âm chụp chiếu, các bác sĩ trứ danh thống nhất đi đến kết luận, các cặp vợ chồng đó méo miệng không hề là do bệnh lí, mà do họ phải cùng con đánh vần, luyện đọc để con đọc thông viết thạo đạt chuẩn vào lớp 1… - Ối! Khó đến mức phải dị tật thế à? May cho Mõ, giờ vẫn đơn thân, không thì cũng méo miệng giống mọi người rồi… MÕ LÀNG May quá! TIN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 239/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo nhấn mạnh, đối với các Dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai: Việc sớm hoàn thành, đưa dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội và dự án đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đoạn Bến Thành - Suối Tiên vào vận hành khai thác, phục vụ nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các công việc, nội dung, thủ tục như: Vận hành thử hệ thống, Báo cáo an toàn hệ thống, Giấy chứng nhận an toàn hệ thống, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, chấp thuận về môi trường, đào tạo nhân sự vận hành và bảo trì, nghiệm thu hoàn thành dự án…, nỗ lực phấn đấu đưa vào khai thác tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao vào cuối tháng 6/2024. Ngoài ra, thông báo còn yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan, khẩn trương triển khai các hạng mục công tác đối với các dự án đường sắt đô thị tuyến Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (Hà Nội), Dự án đường sắt đô thị tuyến Bến Thành - Suối Tiên; tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Tham Lương. PV Hàn Quốc hỗ trợ hơn 14 triệu USD cho dự án hành động bom mìn ở 3 tỉnh miền Trung Ngày 23/5, tại huyện Tây Sơn (Bình Định), Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam, Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức Lễ khởi công Dự án “Hành động bom mìn vì làng hòa bình Việt NamHàn Quốc” tại 3 tỉnh Thừa ThiênHuế, Quảng Ngãi và Bình Định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết tỉnh có 159/159 xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố bị ô nhiễm bom, mìn, vật nổ, với tổng diện tích gần 250.000ha, chiếm hơn 40% diện tích tự nhiên của tỉnh. Dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh được thực hiện tại tỉnh từ năm 2018-2021. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Ban Quản lý Dự án khảo sát kỹ thuật được 10.700ha, đã xác định gần 4.800ha diện tích đất bị ô nhiễm bom, mìn; rà phá giải phóng được hơn 4.200ha, thu được gần 68.000 bom, mìn, vật nổ các loại, tổ chức tiêu hủy bảo đảm an toàn. Bình Định đã tổ chức các hội thảo, tập huấn, hướng dẫn, rà soát và thu thập thông tin nạn nhân bom, mìn với hơn 43.700 người, xác định được hơn 26.800 lượt người có nhu cầu hỗ trợ. Dự án “Hành động bom mìn vì làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc” do Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản, được Chính phủ Hàn Quốc, thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam tài trợ. Từ tháng 5/2024-12/2026, dự án sẽ thực hiện tại 3 tỉnh Thừa Thiên-Huế, Bình Định và Quảng Ngãi, tổng kinh phí hơn 14 triệu USD từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc. PV - TTXVN Lãnh đạo Phú Quốc lý giải việc tạm dừng cho cán bộ đi nước ngoài Ngày 23/5, ông Lê Quốc Anh, Bí thư Thành ủy Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, vừa ký công văn tạm dừng giải quyết cho cán bộ, đảng viên là lãnh đạo các cấp đi nước ngoài. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Phú Quốc quyết định tạm dừng giải quyết cho đi nước ngoài đối với các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố; Bí thư, Phó bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; lãnh đạo UBND cấp xã. Trừ trường hợp được chỉ định tham gia các đoàn công tác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức. Giải pháp trên, theo lãnh đạo Thành ủy Phú Quốc, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và của cấp xã từ nay đến hết năm 2024, tập trung vào một số nhiệm vụ cấp bách, như: Quản lý đất đai, xây dựng, môi trường… Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Bí thư Thành ủy Phú Quốc - Lê Quốc Anh cho biết, hiện địa phương có rất nhiều công việc phải thực hiện. Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm 2024 cần tập trung cho việc chỉ đạo, chuẩn bị Đại hội Đảng cấp cơ sở. “Vì vậy, chủ trương về việc tạm dừng xem xét, giải quyết cho cán bộ, lãnh đạo các cấp đi nước ngoài trong thời gian này của Thường trực Thành ủy là đúng thẩm quyền, đúng nội dung chỉ đạo cần thực hiện trong thời gian tới”, ông Lê Quốc Anh thông tin. NHẬT HUY Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ẢNH: TRỌNG TÀI

3 RÀO CẢN, THÁCH THỨC Sáng 23/5, thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nói rằng, những kết quả mà Việt Nam đạt được thời gian qua được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. “Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá, Việt Nam là một trong các quốc gia đang phát triển được dự đoán sẽ có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực từ nay đến năm 2029”, ông Dũng thông tin. Tuy vậy, ông cũng thừa nhận “tình hình rất khó khăn”, thể hiện qua số lượng doanh nghiệp giải thể trong 4 tháng đầu năm cao hơn số doanh nghiệp gia nhập thị trường (86.000 doanh nghiệp giải thể trong khi chỉ có hơn 81.000 doanh nghiệp thành lập mới). “Đi trên đường thấy các cửa hàng, cửa hiệu đóng cửa rất nhiều. Doanh nghiệp khó khăn đồng nghĩa là lao động và người dân cũng khó khăn... và nợ xấu cũng bắt đầu tăng cao”, ông Dũng nói. Chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến khó khăn trên, song Bộ trưởng KH&ĐT cho rằng, có 3 rào cản, thách thức nổi lên gần đây là niềm tin của thị trường, tâm lý xã hội và tinh thần dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức ở mức thấp. “Đây là ba rào cản, thách thức chính của chúng ta”, ông Dũng nói. Ông cho rằng phải tập trung xây dựng thể chế để giải quyết các ách tắc; cải cách hành chính mạnh mẽ, quyết liệt hơn và có giải pháp để cán bộ dám nghĩ, dám làm. Kể lại thực tiễn từ Trung Quốc, Bộ trưởng KH&ĐT cho biết, nhà máy ô tô Tesla ở Thượng Hải, từ khi khởi công đến khi khánh thành đi vào hoạt động chỉ 11 tháng; một trung tâm thương mại lớn từ khi xây dựng và đi vào hoạt động cũng chỉ mất có mấy tháng. “Người ta làm như vũ bão, còn chúng ta vẫn nhiều thủ tục xin - cho, vì xin - cho nên chậm phân cấp, phân quyền; không dám nghĩ, dám làm; cứ đá lên, đá xuống... Nếu chúng ta không cải cách nhanh thì nhà đầu tư sẽ đi chỗ khác”, ông Dũng cảnh báo. TÂM LÝ SỢ SAI, ĐÙN ĐẨY TRÁCH NHIỆM Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, việc giải quyết thủ tục hành chính vẫn rất trì trệ, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm vẫn diễn ra. “Có những việc, như trước đấy là quyết đấy, nhưng giờ thì hỏi khắp nơi, hỏi từ cấp ủy, thậm chí hỏi cả Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho an toàn. Như thế là không giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được”, ông Thanh nói. Đại biểu Đặng Hồng Sỹ (Bình Thuận) cho rằng, dù có nhiều chỉ đạo nhưng tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức chưa có giảm. “Chính phủ đã ban hành Nghị định 73 về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung nhưng không biết có địa phương, cơ quan nào thực hiện được không? Tôi nghĩ không ai thực hiện được. Nguyên nhân vì đâu, chúng ta phải làm rõ...", ông Sỹ nêu. Đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) phản ánh, tỉnh Lâm Đồng hiện không có chủ tịch tỉnh nên nhiều công việc bị tắc. “Từ đầu năm đến giờ chúng tôi không có một dự án đầu tư nào cả. Tha thiết đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm có giải pháp khắc phục ngay lỗ hổng pháp lý này trong trường hợp không có chủ tịch tỉnh kéo dài do các cơ chế, quy trình, chính sách của Đảng và Nhà nước thì trong bao nhiêu ngày phải có chế định quyền chủ tịch để thực hiện các vấn đề”, ông Tạo nói. VĂN KIÊN Ghi nhận phản ánh của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phân tích, nguyên nhân do hệ thống pháp luật, thể chế có mặt chưa đồng bộ, thống nhất, có những mặt khi tiếp cận còn có cách hiểu khác nhau…, dẫn đến khi thực thi công vụ khó khăn, lúng túng. Bên cạnh đó, khi siết chặt kỷ cương, kỷ luật, khi xử lý nghiêm khắc, kiên quyết, kiên định và thẳng tay với vi phạm của cán bộ, đảng viên, công chức, một số cán bộ có tâm lý e dè, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm. “Ở đây cần lưu ý đến trách nhiệm người đứng đầu. Ở đâu trách nhiệm người đứng đầu tốt sẽ phát triển tốt, mọi việc vẫn tốt”, bà Trà nói. Niềm tin của thị trường, tâm lý xã hội và tinh thần dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức đang ở mức thấp là những rào cản, thách thức của nền kinh tế”, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nhận định. Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng THỜI SỰ 3 n Thứ Sáu n Ngày 24/5/2024 CHUYỆN HÔM NAY Điều này cho thấy, câu chuyện sợ sai vẫn chưa có hồi kết, dù đã có các quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Câu hỏi đặt ra là vì sao tình trạng sợ sai lại kéo dài đến thế? Vì sao cùng một khuôn khổ pháp luật đấy nhưng có địa phương làm tốt, có địa phương lại làm kém? Vì sao cùng là vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, có nơi xin cấp thêm vốn, nhưng có nơi lại xin trả lại? Và vì sao cũng là vấn đề đấy, nhưng như Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phản ánh, trước đây có thể quyết ngay, làm ngay, nhưng giờ lại đi hỏi khắp nơi? Đặc biệt, vì sao có cơ quan, đơn vị, địa phương vượt qua nỗi sợ, đặt lợi ích của đất nước, của người dân lên trên hết, trước hết, dám quyết, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Vậy tại sao có nơi lại có dấu hiệu co cụm lại, thủ thế an toàn…? Phải chăng vì giờ đây, khi công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, thực hiện nghiêm minh, nên “hoa hồng” không còn, dẫn đến cán bộ không có động lực thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao? Hay vì pháp luật chưa đồng bộ, chưa thống nhất, còn những cách hiểu khác nhau, dẫn đến cán bộ sợ rủi ro, sợ vào “lò”? Một năm trước, tại nghị trường Quốc hội, một đại biểu khi thảo luận đã thốt lên: “Bên trong cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài lo âu”. Sự lo âu của người dân là hoàn toàn dễ hiểu, bởi một khi cán bộ sợ sai, không dám quyết, dám làm, thì khi đó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; làm lãng phí cơ hội sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Cách đây nửa tháng, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Quy định trên đã nêu rõ: Kiên quyết đấu tranh, phê phán mọi hành vi né tránh, đùn đẩy, hoặc có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm. Do đó, đã đến lúc cần phải thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước để đặc trị căn bệnh sợ sai này. Đồng thời, Quốc hội cần phải đánh giá một cách thấu đáo, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Nếu đó là do cơ chế chính sách pháp luật chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, nhiều cách hiểu khác nhau thì phải khẩn trương đề xuất sửa đổi, hoặc giải thích thấu đáo để các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức biết mà tuân thủ và thực hiện. Ngược lại, nếu việc sợ sai đó do cán bộ thiếu ý thức, thiếu tinh thần trách nhiệm thì phải có giải pháp để xử lý, thậm chí thay thế… Có thế thì mới hạn chế, tiến tới chấm dứt tình trạng “bên trong cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài lo âu”. V.K Sợ sai, sợ đến bao giờ? TIƒP THEO TRANG 1 Những rào cản cho phát triển Việt Nam kiên quyết bảo vệ quyền chính đáng của công dân trên biển Việt Nam luôn kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam tại các vùng biển, cũng như quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế và của Việt Nam. Đó là phát biểu của Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 23/5, để trả lời câu hỏi về quy định mới của Hải cảnh Trung Quốc. Ngày 15/5, giới chức Trung Quốc ban hành quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 15/6, cho phép hải cảnh nước này áp dụng hình phạt giam giữ lên tới 30 ngày với những người nước ngoài bị cáo buộc xâm phạm vùng biển mà Trung Quốc có yêu sách chủ quyền mà không qua xét xử; trong những vụ việc phức tạp thời gian giam giữ có thể lên đến 60 ngày. Ông Việt tái khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với những vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. “Việt Nam luôn kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam tại các vùng biển, cũng như quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam phù hợp với UNCLOS năm 1982 và luật pháp của Việt Nam”, ông nói. “Quy định về thủ tục thi hành luật hành chính của các cơ quan hải cảnh” của Trung Quốc có phần nói về việc xử lý các vụ việc liên quan đến nước ngoài, trong đó có điều khoản quy định người nước ngoài có thể bị giam giữ nếu họ bị nghi ngờ xâm nhập hoặc nhập cảnh bất hợp pháp vào lãnh thổ Trung Quốc hoặc bị nghi ngờ hỗ trợ người khác xâm nhập hoặc nhập cảnh bất hợp pháp. Đối với những trường hợp phức tạp, thời gian có thể được kéo dài đến 60 ngày nếu được cơ quan hải cảnh cấp trên cho phép. Chương 2 của quy định này cho biết Hải cảnh Trung Quốc sẽ xử lý các vụ việc xảy ra ở những vùng biển mà nước này khẳng định họ có thẩm quyền. Quy định được ban hành trong bối cảnh Trung Quốc có yêu sách vô lý với hầu khắp Biển Đông. Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát biển Philippines cũng lên tiếng cho rằng việc ban hành quy định mới của Hải cảnh Trung Quốc là “một sự đe dọa khác” từ Bắc Kinh trên Biển Đông. Ngày 22/5, truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này đưa tàu bệnh viện đến các cấu trúc thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để khám và điều trị cho những binh sĩ đang đồn trú trên đảo. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc này, ông Việt nói: “Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa”. BÌNH GIANG Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt ẢNH: MOFA

NGHỊ ĐỊNH 24 “ĐÃ HẾT GIÁ TRỊ LỊCH SỬ” Quan tâm đến vấn đề giá vàng tăng bất thường, ngày càng chênh lệch cao so với giá thế giới, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) cho rằng, cần có biện pháp điều tiết đưa giá vàng ngang bằng với thế giới một cách linh hoạt. “Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng để tăng nguồn cung cho thị trường nhưng lại xảy ra nghịch lý, cứ sau đấu thầu giá vàng lại tăng, vì giá sàn cao nên doanh nghiệp trúng thầu phải bán giá cao hơn. Do vậy, sắp tới có thể áp dụng đấu thầu ngược như đơn vị nào mua vàng xong bán sát giá tham chiếu nhất sẽ trúng thầu”, ông Cường nói. Ông cho rằng, về dài hạn, cần phải sửa Nghị định 24. Đại biểu Phạm Đức Ấn (đoàn Hà Nội) nhận định, Nghị định 24 “đã hết giá trị lịch sử”. Theo ông, cần hết sức thận trọng trong quản lý vàng, nếu đầu tư chạy theo vàng quốc tế có khi mất nhiều hơn được và có thể quay lại tình trạng “vàng hoá” như trước đây. Đại biểu Ấn cho rằng, việc Ngân hàng Nhà nước càng đấu thầu giá vàng càng lên chỉ là hiện tượng trong giai đoạn đầu. Thời gian tới, cơ quan chức năng cần hoàn thiện phương thức, chính sách quản lý phù hợp đối với thị trường vàng để tránh “vàng hoá”. Trong khi đó, đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Giang) cho rằng, điều bất hợp lý của thị trường vàng hiện nay là sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước so với vàng thế giới, dù đã có nhiều cách nhưng không thu hẹp được. “Việc đấu thầu lại càng hâm nóng thị trường vàng. Nguyên nhân có thể do cách thức làm vừa rồi không rõ mục tiêu”, ông Lâm nói. Ông nêu băn khoăn với việc giá vàng đưa ra đấu thầu gần sát với giá thị trường chứ không phải giá vàng thế giới. “Chúng ta muốn bán vàng với giá cao để thu về nhiều tiền hay đấu thầu để ổn định thị trường, ổn định tâm lý người dân?”, ông Lâm đặt câu hỏi. Để kéo giá vàng trong nước sát giá thế giới, theo ông, phải tính đúng, đủ giá thành của vàng trong nước làm giá khởi điểm đấu giá. Trước biến động bất thường của thị trường vàng, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, đại biểu Tạ Thị Yên (đoàn Điện Biên) đề nghị sớm có sự chỉ đạo, tháo gỡ, bình ổn, truyền thông làm rõ, để tránh những tác động tiêu cực đến nền kinh tế, xáo trộn tâm lý của người dân. Với thị trường vàng biến động vừa qua, theo bà, có thể không phải là nhu cầu thực tế của người dân mà có thể là do một số đối tượng đầu cơ, lũng đoạn thị trường để trục lợi. CÂN NHẮC VỀ ÁP GIÁ TRẦN, GIÁ SÀN VÉ MÁY BAY NỘI ĐỊA Liên quan đến giá vé máy bay cao, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, đại biểu Bùi Hoài Sơn (Hà Nội) đề nghị làm rõ nguyên nhân và giải pháp để bình ổn, bởi giá vé tăng cao sẽ làm giảm nhu cầu đi lại, cũng như ảnh hưởng ngành du lịch, khách sạn. So sánh giá vé trong nước cao hơn nhiều so với Thái Lan, ông đề nghị có gói hỗ trợ cho hàng không để có chương trình giảm giá. Theo ông, hợp tác giữa ngành hàng không và du lịch lâu nay vẫn mạnh ai nấy làm, lợi ai người ấy hưởng, không chia sẻ rủi ro. Do vậy, hai ngành du lịch và hàng không cần hợp tác chặt chẽ, đưa ra các sản phẩm khuyến mãi, giúp giảm giá vé máy bay. “Về lâu dài, Việt Nam cần đầu tư trung tâm bảo dưỡng máy bay, hạ chi phí dịch vụ lĩnh vực này. Cùng mối quan tâm, trong phiên thảo luận tại Quốc hội vào buổi chiều về giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân, đại biểu Huỳnh Thị Phúc (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng, giá vé máy bay đang cao hơn so với thu nhập bình quân của người dân. Theo bà Phúc, từ đầu năm 2024 đến nay, giá vé tăng rất cao, trung bình từ 13 - 25%. Cơ quan chức năng cho rằng, dù giá vé nội địa tăng, nhưng “vẫn trong khung giá” quy định. Theo bà, điều đó không sai, nhưng qua kết quả tìm kiếm thì giá vé nội địa chênh lệch cao so với các nước trong khu vực. “Rất nhiều câu hỏi đặt ra xoay quanh việc, tại sao giá vé máy bay nội địa khá đắt so với thu nhập bình quân của người dân Việt Nam, trong khi đó, giá vé tiếp tục tăng cao khi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ đi lại trong các dịp lễ, tết, hè, hoặc sự kiện quan trọng; tình trạng khan hiếm vé máy bay xảy ra thường xuyên trong khi hãng hàng không quốc gia vẫn báo lỗ?”, đại biểu Phúc nêu. Vì sự phát triển của ngành hàng không và quyền lợi chính đáng của nhân dân, bà Phúc đề nghị Chính phủ, Bộ GTVT quan tâm, chỉ đạo, có giải pháp tạo cơ chế cạnh tranh minh bạch trong các hoạt động vận chuyển, kinh doanh hàng không. Từ đó, đưa giá vé quay trở về bản chất thực của nó, để không còn râm ran trong dư luận về việc có hay không việc độc quyền, găm vé máy bay. Đồng thời, cần thu hút hạ tầng hàng không, thay vì chỉ có Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, để kiểm soát, hạn chế tối đa tình trạng chồng chéo thuế, phí, làm giá vé tăng cao như vừa qua. Đại biểu cũng đề nghị xem xét quy định áp giá trần hay giá sàn với vé máy bay nội địa, bởi khi tăng cao, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội, ngành du lịch, mà còn tác động ngược lại đối với sự phát triển của ngành hàng không. LUÂN DŨNG Tình trạng giá vàng tăng sau đấu thầu, giá vé máy bay liên tục tăng, trong khi hãng hàng không quốc gia vẫn báo lỗ là những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội, tại phiên thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, ngày 23/5. 4 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 24/5/2024 Đại biểu Hoàng Văn Cường phát biểu tại phiên họp ẢNH: NHƯ Ý “Nóng” giá vàng, giá vé máy bay QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI: Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy cho biết, hầm đường sắt Chí Thạnh và những hầm khác ở khu vực miền Trung được xây dựng từ hơn 100 năm nay nên xuống cấp. Nguyên nhân sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh được xác định là do địa chất phức tạp, kết cấu bở rời. Đường hầm này trên đỉnh hầm còn có đường bộ đang được khai thác nên ít nhiều ảnh hưởng đến kết cấu hầm. Những ngày gần đây, khu vực hầm đường sắt Chí Thạnh có mưa nên toàn bộ đặc tính cơ lý của đất bị giảm, dẫn đến sự cố sụt lở đất đá. Hiện việc khắc phục sự cố sụt lở hầm đường sắt Chí Thạnh vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương, khoảng 100 công nhân đang tích cực phun bơm bê tông gia cố các điểm sụt lở, bên trong hầm không phát sinh thêm khối lượng đất đá sạt lở mới. Tính đến ngày 23/5, ngành đường sắt đã thực hiện phương án chuyển tải hành khách của 12 đoàn tàu bằng ô tô giữa hai ga La Hai và Tuy Hòa. Số lượng hành khách được chuyển tải của 12 đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn và ga Hà Nội ngày 21/5 là 2.650 người, ngày 22/5 là 2.845 người. Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 10h30 ngày 21/5, một lượng đất đá trong hầm đường sắt Chí Thạnh bất ngờ đổ xuống khi tàu công trình đang thực hiện công tác gia cố hầm, khối lượng đất đá sạt lở ước tính khoảng 30m3. Sau đó, hầm này tiếp tục sạt lở với khối lượng lên đến 50m3. Sự cố sụt lở hầm Chí Thạnh đã làm gián đoạn chạy tàu Bắc - Nam qua khu vực này. LỮ HỒ 2 - 3 ngày tới, thông tàu qua hầm đường sắt Chí Thạnh Ngày 23/5, đoàn công tác của Bộ GTVT kiểm tra thực địa và chỉ đạo khắc phục sự cố sụt lở tại hầm đường sắt Chí Thạnh, ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Tại đây, các cơ quan chức năng nhận định, nếu thời tiết thuận lợi trong 2 - 3 ngày tới mới khắc phục sự cố sụt lở và thông tàu qua hầm đường sắt này. Công nhân đang nỗ lực đưa máy móc khắc phục sự cố sụt lở hầm đường sắt Chí Thạnh ẢNH: L.H “Tại sao giá vé máy bay nội địa khá đắt so với thu nhập bình quân của người dân Việt Nam, trong khi đó, giá vé tiếp tục tăng cao khi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ đi lại trong các dịp lễ, tết, hè, hoặc sự kiện quan trọng. Tình trạng khan hiếm vé máy bay xảy ra thường xuyên trong khi hãng hàng không quốc gia vẫn báo lỗ?”. Đại biểu Quốc hội HUỲNH THỊ PHÚC (Bà Rịa – Vũng Tàu)

Sáng 23/5, Ngân hàng Nhà nước lần thứ 9 tổ chức đấu thầu vàng miếng (16.800 lượng vàng miếng, chỉ có 3.400 lượng vàng “ế”). 11 đơn vị trúng thầu với giá cao nhất 88,73 triệu đồng/lượng, thấp nhất 88,72 triệu đồng/lượng. Mức giá trúng thầu cao hơn giá mua vào của các đơn vị kinh doanh trên thị trường từ 900.000 - 930.000 đồng/lượng, còn thấp hơn giá bán ra 1,08 triệu đồng/lượng. Ngân hàng Nhà nước bắt đầu gọi thầu từ ngày 22/4, trong đó có 3 phiên bị hủy. Đây là lần thứ 6 đấu thầu thành công, ghi nhận số doanh nghiệp tham gia cũng như khối lượng vàng tung ra thị trường cao nhất. Như vậy, trong 1 tháng qua, Ngân hàng Nhà nước đã tung ra thị trường 48.400 lượng vàng miếng SJC. Rút kinh nghiệm từ các lần đấu thầu “ế ẩm” trước, cơ quan quản lý đã nới điều kiện về quy mô tối thiểu và tối đa đặt thầu. Việc điều chỉnh này theo nhà điều hành đã giúp các phiên gần đây tăng cả về số thành viên tham gia cũng như quy mô vàng cung ra thị trường. GIÁ VÀNG VtN CHÊNH LỆCH CAO VỚI THẾ GIỚI Sau phiên đấu thầu lần 9, giá vàng miếng giảm hơn 1 triệu đồng/lượng lùi về mốc 89 triệu đồng/lượng. Chiều 23/5, Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 87,8-89,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Cty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty vàng Phú Quý, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC quanh mức 87,8 - 89 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Giá vàng nhẫn cũng quay đầu giảm theo. Cụ thể, vàng nhẫn của Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết 75,2 - 76,8 triệu đồng/ lượng mua vào - bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Cty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn 75,5 - 77 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng. Cùng thời điểm giá vàng thế giới ở mức 2.364 USD/ounce, giảm 16 USD/ ounce so với đầu giờ sáng. Tốc độ giảm giá của vàng trong nước chậm dẫn đến vàng miếng SJC đắt hơn thế giới lên 17,2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 4,2 triệu đồng/lượng. Ngân hàng Nhà nước cho biết, đã chỉ đạo chi nhánh tại các tỉnh, thành phố theo dõi sát tình hình thị trường vàng và báo cáo nếu có tình trạng xếp hàng mua vàng. Trước tình hình biến động của thị trường quốc tế và động thái điều hành, kiểm soát thị trường vàng thời gian tới. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định sẽ tăng tần suất đấu thầu để tăng cung ra thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, đấu thầu vàng chỉ là giải pháp tình thế để giải quyết được câu chuyện vàng miếng SJC, chứ không giải quyết được câu chuyện căn cơ là nguồn nguyên liệu đáp ứng cho nhu cầu của các doanh nghiệp vàng trong nước. Do vậy, cần cho phép được nhập khẩu vàng. Theo đó, có hai phương án để tăng nguồn cung vàng nguyên liệu cho thị trường: cấp quota (hạn mức) cho các doanh nghiệp trực tiếp nhập vàng, hoặc Ngân hàng Nhà nước nhập vàng nguyên liệu về và bán lại cho doanh nghiệp. NGỌC MAI Ngày 22/5, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.254 đồng/USD, tăng 3 đồng so với hôm trước. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch 23.041 - 25.467 đồng/ USD mua vào - bán ra. Theo đó, giá mua USD tại các ngân hàng thương mại từ 25.180 - 25.266 đồng/USD, trong đó BIDV đưa ra giá mua USD cao nhất. Còn giá bán ra hiện chủ yếu ở mức 25.466 đồng/USD, ngoại trừ VietinBank niêm yết giá 25.467 đồng/USD. Trên thị trường “chợ đen”, đồng USD hiện được giao dịch ở mức 25.650 - 25.740 đồng/USD. Tỷ giá tăng đang tác động đến doanh nghiệp vay USD và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Báo cáo tài chính quý I năm nay cho thấy, nhiều doanh nghiệp bị thua lỗ khi giá USD liên tục tăng cao. Cụ thể, Tổng Cty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ gần 9,4 tỷ đồng. Tổng Cty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) ghi nhận doanh thu thuần trong khi quý I/2024 giảm 16%, về mức 6.243 tỷ đồng. Theo đó, PV Power ghi nhận chi phí tài chính tăng 10% lên 154 tỷ đồng, chủ yếu do tăng lỗ chênh lệch tỷ giá với hơn 70 tỷ đồng. Cty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) công bố bị lỗ chênh lệch tỷ giá 452 tỷ đồng trong quý I/2024. Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá này đến từ việc đánh giá lại các khoản vay, trái phiếu và khoản mục khác có gốc ngoại tệ. Tập đoàn dệt may (Vinatex) báo cáo lợi nhuận gộp trong quý I/2024 tăng 5% lên 345 tỷ đồng. Nhưng do tỷ giá tăng, công ty phát sinh khoản lỗ tỷ giá lớn do đánh giá lại số dư gốc vay ngoại tệ khiến lợi nhuận ròng giảm 36% xuống 36,5 tỷ đồng. LO NGẠI VND MẤT GIÁ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LẠM PHÁT Tính đến thời điểm hiện tại, VND mất giá gần 5%, ngang bằng mức trượt giá được dự báo cho cả năm. Đây là yếu tố bất ổn khiến Ngân hàng Nhà nước phải đối phó nhiều nhất trong quý I/2024. Nhưng nhờ các giải pháp can thiệp của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá đã bớt căng thẳng, chỉ còn tăng 4,8% so với đầu năm. Báo cáo tư vấn chính sách “Triển vọng kinh tế Việt Nam 2024” mới công bố của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) và Think Future cho biết, ảnh hưởng của tỷ giá tới lạm phát chủ yếu mang tính gián tiếp do hầu hết các nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất của Việt Nam đều phải nhập khẩu. VEPR dẫn các nghiên cứu thực tế tại Việt Nam chỉ ra ảnh hưởng tương đối lớn của tỷ giá đến lạm phát. Một kết quả tương đối thận trọng chỉ ra rằng cứ 1% mất giá đồng VND thì lạm phát sẽ tăng 0,34%. Như vậy nếu theo nghiên cứu này, với mức mất giá 4,5% kể từ đầu năm 2024, lạm phát sẽ tăng thêm 1,5%. Điều này chưa tính tới việc tăng giá tự nhiên như giá xăng trong nước tăng theo giá dầu thế giới. “Lạm phát những tháng đầu năm đang có xu hướng nhích lên. Tháng 3 tăng 3,9%, tháng 4 CPI đã tăng lên 4,4%. Vì vậy thận trọng với tỷ giá là không thừa để kiểm soát lạm phát trong năm 2024”, nhóm nghiên cứu của VEPR đánh giá. Trước đó, chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2024, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, tỷ giá là một vấn đề lớn của nền kinh tế, nếu không quản lý hiệu quả, sẽ tác động tới lạm phát. Do đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đặt vấn đề quản lý tỷ giá và điều hành trong thời gian tới. “Do độ mở của nền kinh tế nên việc điều hành tỷ giá lúc này rất quan trọng, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành tỷ giá một cách hợp lý”, Phó Thống đốc nói. Theo ông Tú, Ngân hàng Nhà nước đã có những giải pháp để thực hiện mục tiêu trên như điều tiết lượng tiền trong lưu thông để hài hòa, điều hành lãi suất hợp lý để hài hòa với tỷ giá và tính toán mức độ hợp lý để đạt cả 2 mục tiêu. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, điều hành tỷ giá trung tâm để chống đầu cơ tích trữ ngoại tệ. Ngân hàng Nhà nước đã đẩy mạnh các công cụ để có lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và biện pháp cuối cùng là mang tính chất hành chính, khi buộc phải bán ngoại tệ. Dù mới chỉ là bước đầu sẵn sàng bán ngoại tệ. NGỌC MAI Tỷ giá sau đợt tăng mạnh đã hạ nhiệt khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp bằng nhiều biện pháp, tuy nhiên, những ngày gần đây, tỷ giá đang tăng trở lại. Các chuyên gia đánh giá, tỷ giá còn chịu nhiều áp lực từ nay đến cuối năm và có nguy cơ ảnh hưởng đến lạm phát. Có 11 đơn vị trúng thầu vàng miếng SJC sáng 23/5 với 13.400 lượng vàng, cao nhất kể từ ngày đầu tổ chức đấu thầu. Như vậy, trong 1 tháng qua, Ngân hàng Nhà nước đã tung ra thị trường 48.400 lượng vàng miếng SJC và dự kiến sẽ tiếp tục tăng cung ra thị trường. Nhiều doanh nghiệp lo tỷ giá căng thẳng trở lại ẢNH: NHƯ Ý Ngân hàng Nhà nước cung thêm 13.400 lượng vàng miếng SJC ra thị trường sáng 23/5 ẢNH: NHƯ Ý Tính đến thời điểm hiện tại, VND mất giá gần 5%, ngang bằng mức trượt giá được dự báo cho cả năm. Đây là yếu tố bất ổn khiến Ngân hàng Nhà nước phải đối phó nhiều nhất trong quý I/2024. Nhưng nhờ các giải pháp can thiệp của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá đã bớt căng thẳng, chỉ còn tăng 4,8% so với đầu năm. KINH TẾ 5 n Thứ Sáu n Ngày 24/5/2024 Nỗi lo tỷ giá tăng 48.400 lượng vàng SJC đã được bán ra thị trường Tỷ giá tăng đang tác động đến doanh nghiệp vay USD và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Sáng 23/5/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương. Thời gian thanh tra 45 ngày. Đối tượng thanh tra bao gồm: Ngân hàng thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank), Cty TNHH MTV Vàng bạc đá quí Sài Gòn (SJC), Cty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quí Doji, Cty CP Vàng bạc đá quí Phú Nhuận, Cty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, hơn 106.000 học sinh Hà Nội sẽ dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học tới. Theo số liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội, thành phố có hơn 50.000 em sẽ có lựa chọn khác như: học tư thục, học nghề, học Trung tâm GDTX - GDNN…Hằng năm, sau phân luồng, các trường công lập bậc THPT chỉ đảm bảo chỗ học cho khoảng 60-62% học sinh. Quận Hà Đông năm nay có gần 8.000 học sinh lớp 9 tốt nghiệp và thi tuyển vào lớp 10, tuy nhiên chỉ có 3 trường THPT công lập gồm: THPT Lê Quý Đôn, THPT Quang Trung và THPT Trần Hưng Đạo với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2.025 em. Áp lực nhất là học sinh ở khu vực quận Cầu Giấy bởi đây là quận có số lượng học sinh rất đông (năm nay khoảng 7.000 học sinh lớp 9) nhưng chỉ có 2 trường (THPT Cầu Giấy và THPT Yên Hòa tuyển 1.440 chỉ tiêu). Quận Ba Đình cũng chỉ có 3 trường THPT công lập; quận Hoàn Kiếm 2 trường (THPT Việt Đức, THPT Trần Phú tuyển 1.575 chỉ tiêu)… Đa số các trường này hằng năm có điểm chuẩn tuyển sinh đầu vào lớp 10 rất cao, chỉ có những học sinh có năng lực khá, tốt mới có thể bước vào cuộc đua. Tuy Hà Nội đã chia toàn thành phố thành 12 khu vực tuyển sinh và mỗi học sinh có 3 nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường công lập ở các khu vực khác nhau nhưng trong đó có những quận “nóng” ghép với nhau như: Ba Đình - Tây Hồ; Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm; Cầu Giấy - Đống Đa - Thanh Xuân; Chương Mỹ - Hà Đông - Thanh Oai… Quy tắc, học sinh đăng ký 3 nguyện vọng nhưng trong đó 2 nguyện vọng thuộc 1 khu vực, 1 nguyện vọng khu vực khác. Như vậy, nếu học sinh ở trung tâm quận Hà Đông vì khoảng cách địa lý ngại đăng ký sang huyện Chương Mỹ, Thanh Oai trong khi lựa chọn đăng ký 1 nguyện vọng lại bị áp lực rủi ro. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, khẳng định, các loại hình trường học đảm bảo đủ chỗ học cho 100% học sinh. Theo kế hoạch phân luồng, triển khai đề án định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2018-2025 của thành phố, phấn đấu 40% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ trung cấp hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp… XÂY THÊM TRƯỜNG CÔNG LÀ GIẢI PHÁP CỐT LÕI TS. Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, nguyên nhân cốt lõi dẫn đến áp lực đối với học sinh là thiếu trường lớp, đặc biệt là các quận nội thành hiện nay có số lượng trường THPT công lập rất ít. Một số quận nhiều năm nay không xây thêm được trường học nào trong khi số lượng học sinh tăng hằng năm. Thực trạng giáo viên trường THCS “khuyên” học sinh có học lực yếu kém đi học nghề đã tồn tại nhiều năm nay nhưng không giải quyết được, ngày càng tạo nên bức xúc trong phụ huynh, dư luận. Đây không chỉ là bệnh thành tích là còn làm trái với luật pháp. Quyền của học sinh là được đi học, có quyền được chọn học ở đâu, làm nghề gì và không ai được phép ngăn cấm. Theo TS Lâm, giải pháp hiện nay là thành phố ưu tiên nhanh chóng mở rộng và xây mới các cơ sở trường học các cấp đáp ứng nhu cầu học tập khi tăng dân số. Ngoài việc sử dụng ngân sách nhà nước, có thể mở rộng chính sách công - tư hợp tác để từng quận, huyện căn cứ nhu cầu phát triển dân số trong quá trình đô thị hóa, giao đất sạch cho các nhà đầu tư xây dựng trường. Nhà nước giao đất có thể yêu cầu nhà đầu tư áp mức học phí đảm bảo phù hợp với nhiều đối tượng người dân, thay vì học phí trường tư quá cao, người dân không theo kịp. Giao các quận, huyện có kế hoạch phát triển trường học trong 5 năm tới, chủ động trình chính sách tháo gỡ giải phóng mặt bằng xây dựng trong 3-5 năm tới trường học đáp ứng nhu cầu học tập của dân. “Khi đó, quận Hoàn Kiếm nội đô bí đất có thể quy hoạch, xây trường ở ven đê sông Hồng. Nếu quyết tâm, mỗi năm mỗi quận, huyện xây thêm 1 trường THPT là điều không khó để thực hiện”, ông Lâm nói. Bên cạnh đó, Thủ đô cũng cần có chính sách động viên, khích lệ kịp thời trường tư thục chủ động, sáng tạo, đóng góp cho sự đa dạng hệ thống trường học và tạo điều kiện thuận lợi cho các trường còn gặp khó khăn để đảm bảo chất lượng giáo dục đồng đều giữa các trường, giảm áp lực tuyển sinh cho trường công. Theo TS Lâm, cần phải nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, không chạy theo thành tích bằng cách học thật, thi thật và đánh giá thật năng lực của học sinh. Theo đó, trong suốt quá trình học từ lớp 1 đến lớp 9, các nhà trường, thầy cô giáo kiểm tra, chấm điểm một cách nghiêm túc, đúng năng lực để học sinh, không vì thành tích mà chấm điểm 9, 10 dẫn đến “lạm phát” điểm 10 như hiện nay. Thầy cô hỗ trợ học sinh tiến bộ nhưng cũng sẵn sàng cho học sinh “đúp”, học lại, không lên lớp bằng mọi giá để đến lớp 9 mới ồ ạt phân luồng. Nếu Sở, Phòng GD&ĐT có trách nhiệm giám sát chặt chẽ chất lượng kiểm tra từng học kỳ, từng năm học, chúng ta hoàn toàn có thể tin cậy học bạ là căn cứ xét tuyển vào lớp 10, giảm áp lực thi cử rất lớn cho cả phụ huynh, học sinh. Ông Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS M.V Lô-mônô-xốp (Hà Nội), cho rằng, áp lực thi cử dồn nén lên vai học sinh có phần nguyên nhân từ sự kỳ vọng quá mức của phụ huynh, nhưng phần lớn nguyên nhân từ thiếu trường, lớp. HÀ LINH Học sinh căng thẳng học 12 tiếng mỗi ngày hay phụ huynh chi cả chục triệu mỗi tháng cho con học ôn, luyện thi vào lớp 10 là thực tế đang diễn ra tại Hà Nội. Các chuyên gia, nhà giáo cho rằng, Thủ đô cần nhanh chóng xây thêm trường, đảm bảo chỗ học cho học sinh, tránh chuyện tư vấn, phân luồng vi phạm quyền học tập của học sinh. “Tại một số địa bàn quận có tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến việc thừa thiếu trường học cục bộ đã gây áp lực cho hệ thống các trường công lập trên địa bàn, trong đó có các trường THPT công lập”. Ông NGUYỄN QUANG TUẤN -PhóGiámđốcSởGD&ĐTHàNội 6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 24/5/2024 Học sinh lớp 9 tại quận Ba Đình (Hà Nội) trong đợt thi thử vào lớp 10 Cách giảm áp lực thi cử cho học sinh Các chuyên gia quốc tế cho rằng các đập thủy điện trên sông Mekong đang gây nguy cơ cạn kiệt dòng chảy, giảm trầm tích chảy xuống hạ lưu, là một trong những nguyên nhân gây hạn mặn ngày càng nghiêm trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 23/5, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết quan điểm của Việt Nam về vấn đề này. Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Việt cho biết, Mekong là dòng sông chung xuyên biên giới và chảy qua nhiều quốc gia. Là quốc gia ở hạ nguồn sông Mekong, Việt Nam rất quan tâm đến những tác động xuyên biên giới và khả năng tích nước của các công trình thủy điện trên dòng sông này. “Như chúng tôi đã nhiều lần nói rõ, việc phát triển và vận hành các công trình thủy điện trên sông Mekong cần bảo đảm không gây tác động tiêu cực, bao gồm tác động xuyên biên giới, đến môi trường và phát triển kinh tế-xã hội, đời sống kinh tế-xã hội của các nước ở lưu vực, nhất là các nước ở hạ nguồn; phải phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế”, ông nói. Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng các nước liên quan tăng cường hợp tác nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Mekong, vừa bảo đảm hài hoà lợi ích của các nước, vừa không có tác động tiêu cực đến đời sống của người dân sinh sống trong khu vực. Ủy hội sông Mekong quốc tế có đối tác đối thoại là các quốc gia thượng nguồn và đang tích cực thúc đẩy hợp tác với các cơ chế khác liên quan đến sông Mekong, ông nói. Theo thống kê chính thức, đến năm 2024, các quốc gia thượng nguồn sông Mekong đã xây dựng 128 hồ trên dòng chính và dòng nhánh với dung tích hữu ích khoảng 88 tỷ m3; dự kiến tăng lên 90-95 tỷ m3 năm 2030 và 120 tỷ m3 khi hoàn thành 231 hồ theo quy hoạch cho giai đoạn năm 2040-2060. Giới chuyên gia đánh giá, những công trình này sẽ tác động lớn đến dòng chảy xuống Đồng bằng sông Cửu Long, khiến tần suất xuất hiện lũ lớn giảm, nguy cơ mất lũ tăng lên, từ đó xâm nhập mặn xuất hiện sớm hơn. Bên cạnh đó, tình trạng sụt giảm khoảng 70-75% lượng phù sa chảy xuống Đồng bằng sông Cửu Long đã, đang và sẽ tiếp tục gây ra xói lở nghiêm trọng. Trong mùa khô năm 20232024, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến hàng nghìn héc-ta cây trồng vùng Đồng bằng sông Cửu Long và khiến hàng chục nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt. BÌNH GIANG Việt Nam kêu gọi bảo đảm hài hòa lợi ích các nước ven sông Mekong Đập thủy điện Cảnh Hồng ở Vân Nam, Trung Quốc ẢNH: THU LOAN Hiện nay dọc dòng chảy chính của sông Mekong có 14 đập thủy điện của các quốc gia đang vận hành. Việt Nam kêu gọi việc phát triển và vận hành đập thủy điện cần bảo đảm hài hòa lợi ích của các nước, không gây tác động tiêu cực đến đời sống của người dân.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==