Giá vàng SJC xuống thấp nhất từ năm 2013 tới nay

Giá vàng SJC xuống thấp nhất từ năm 2013 tới nay
TPO - Sáng nay, giá vàng SJC đã mất mốc 35 triệu đồng mỗi lượng, về mức thấp nhất từ tháng 12/2013 tới nay. Tuy vậy, vàng trong nước vẫn giảm chậm hơn vàng thế giới, khiến khoảng cách nới rộng lên 5,6 triệu đồng mỗi lượng.

Thời điểm 8h00 sáng nay, 6/11, tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 34,89 - 34,95 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 130.000 đồng mỗi lượng mua và giảm 110.000 đồng mỗi lượng bán so với giá cuối ngày hôm qua.

Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 34,88 – 35 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 120.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Đây là mức giá thấp nhất từ thời điểm tháng 12/2013 tới nay.

Trên thế giới, giá vàng bán ra sáng nay tiếp tục giảm mạnh, hiện ở mức 1.144 USD/oz, giảm 4 USD/oz so với giá cuối ngày hôm qua.

Như vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn vàng thế giới 5,6 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).

Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng nhẹ. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 21.270 – 21.330 đồng/USD (mua – bán), tăng 5 đồng mỗi USD mua và tăng 15 đồng mỗi USD bán so với tỷ giá ngày hôm qua.

Vàng giảm mạnh do đang chịu sức ép lớn khi USD tăng giá liên tiếp thời gian qua, liên tiếp lên cao nhất trong nhiều năm so với các tiền tệ mạnh khác.

Đặc biệt, sau khi đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, lần đầu tiên từ năm 2006. Việc này đã khiến nhà đầu tư thêm kỳ vọng vào nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong khi đó, những yếu tố địa chính trị, như bất ổn và các cuộc giao tranh trên thế giới đã hạ nhiệt và ít ảnh hưởng tới giá vàng, vàng không được xem là công cụ trú ẩn nữa. Vàng được bán ra để lấy tiền đầu tư vào những kênh khác sinh lợi nhuận, như chứng khoán.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.