Gia Lai chuẩn bị thành lập bệnh viện dã chiến

0:00 / 0:00
0:00
Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Đức Cơ), nơi tiếp giáp Campuchia. Ảnh Đình Viện
Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Đức Cơ), nơi tiếp giáp Campuchia. Ảnh Đình Viện
TPO - Gia Lai chuẩn bị thành lập bệnh viện dã chiến tại huyện biên biên giới Đức Cơ, cửa ngõ với Campuchia, nơi có lượng người nhập cảnh lớn.

Ngày 4/5, ông Mai Xuân Hải - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Gia Lai, cho biết Sở sẽ khảo sát, chuẩn bị thành lập bệnh viện dã chiến tại huyện Đức Cơ.

Trước đó, ngày 3/5, ông Hải cũng ký văn bản gửi Tỉnh ủy báo cáo về việc chuẩn bị thành lập bệnh viện dã chiến với mục đích tiếp nhận, thu dung, điều trị các trường hợp nhập cảnh dương tính với SARS-CoV-2.

Đức Cơ là huyện có cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, đường biên dài 35 km với Campuchia. Đây là nơi thông thương, buôn bán giữa các tỉnh của Việt Nam với nước này. Các mặt hàng giao thương hai nước chủ yếu là nông sản, trái cây, cao su, bách hóa tổng hợp. Trung bình mỗi ngày, có hàng ngàn lượt người qua về.

Trong bối cảnh Campuchia có hơn 14.000 ca mắc COVID-19, Gia Lai thành lập bệnh viện dã chiến nhằm chủ động ngăn chặn sớm nguồn bệnh lây lan trong cộng đồng (nếu có).

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Gia Lai cũng phát đi thông điệp, yêu cầu tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, người dân… khi quay trở lại tỉnh Gia Lai sau kỳ nghỉ đều phải khai báo y tế, cung cấp lịch trình di chuyển cho cơ quan chức trách.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cũng đề nghị Công an tỉnh Gia Lai xử lý nghiêm những cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.

MỚI - NÓNG