Gia Lai: 7 người đã chết vẫn có tên dùng Bảo hiểm y tế hơn 100 triệu đồng

Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai
Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai
TPO - Ở tỉnh Gia Lai có 7 trường hợp người đã chết có tên trong 12 lượt khám chữa bệnh bằng chế độ Bảo hiểm y tế.

Ngày 23/11, nguồn tin của Tiền Phong cho biết: Ông Trần Duy Linh- Phó giám đốc Sở Y tế Gia Lai đã ký văn bản số 1744 yêu cầu các đơn vị điều trị trực thuộc Sở này và bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai cùng kiểm tra thông tin có 7 trường hợp sau khi chết vẫn phát sinh 12 lượt khám, chữa bệnh dùng Bảo hiểm y tế với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện 7 trường hợp này, đó là T.K.T. (chết tháng 2/2019); T.Q.H. (chết tháng 12/2018); K.N. (chết tháng 2/2019); Đ.V.H. (chết tháng 5/2019), Đ.T.B.T. (chết tháng 12/2018); P.Q.Đ. (chết tháng 3/2019); C.T.H. (chết tháng 11/2018). Bộ Y tế cũng đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế Gia Lai phải báo cáo rõ sự việc.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.