Gia đình người giàu nhất Trung Quốc tiêu tiền như thế nào?

Tỷ phú Vương Kiện Lâm mua 20% cổ phần đội bóng Athletico Madrid của Tây Ban Nha.
Tỷ phú Vương Kiện Lâm mua 20% cổ phần đội bóng Athletico Madrid của Tây Ban Nha.
Ông Vương Kiện Lâm không những vượt qua Mã Vân (tài sản trị giá 21,8 tỷ USD trong năm 2014) để trở thành người giàu nhất đất nước hơn 1,34 tỷ dân với số tài sản lên tới 38 tỷ USD, mà còn gây sốc bởi cách tiêu tiền của bản thân cùng những thành viên trong gia đình.

Năm 2011, tạp chí New Money cho biết, với tổng tài sản khoảng 6 tỷ USD, ông Vương Kiện Lâm từ vị trí 37 năm 2009, đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc năm 2010. Hơn 2 năm trước, khối tài sản của tỷ phú họ Vương chỉ ở con số 14,2 tỷ USD. Và người ta thực sự ngưỡng mộ trước việc nâng khối tài sản này lên gần gấp 3 lần chỉ trong 2 năm của Chủ tịch Tập đoàn Đại Liên Vạn Đạt.


Chỉ riêng số tiền chênh lệch giữa tỷ phú Vương Kiện Lâm với Chủ tịch Alibaba Group Holding Ltd Mã Vân đã đạt con số 13,2 tỷ USD. Bởi tài sản của ông Mã Vân mất tới 1,4 tỉ USD chỉ trong ngày 29/1 và việc này đã khiến ngôi vị người giàu nhất Trung Quốc lọt vào tay tỷ phú họ Vương.

Và sự vượt trội kể trên đã khiến ông chủ của 104 trung tâm mua sắm cao cấp mang thương hiệu Vạn Đạt Plaza, 72 khách sạn năm sao, chuỗi rạp chiếu phim, cùng quán bar và karaoke chi gần 100 triệu USD để tậu 2 chuyên cơ phục vụ di chuyển mỗi khi có nhu cầu tới bất cứ đâu trên thế giới.

2 năm trước, ông chủ bất động sản đã chi 495 triệu USD để mua lại công ty đóng tàu Sunseeker International của Anh, và 27,8 triệu USD để mua bức tranh "Claude và Paloma" của danh họa Picasso. Ngoài ra, ông Vương Kiện Lâm còn xuất 53 triệu USD để mua 20% cổ phần đội bóng Athletico Madrid của Tây Ban Nha. Và cũng tại xứ sở bò tót, tỷ phú Vương Kiện Lâm đã chi hơn 360 triệu USD để mua tòa tháp Edificio Espana ở thủ đô Madrid từ ngân hàng lớn nhất của Tây Ban Nha là Santander.

Ít người biết rằng, để có cơ đồ ngày hôm nay, tỷ phú Vương Kiện Lâm (sinh năm 1954 trong gia đình có 5 anh em trai) đã tạo nghiệp từ 80.000 USD đi vay (để tái xây dựng các khu nhà ổ chuột ở thành phố Đại Liên thành nhà ở thu nhập thấp), và phất lên nhờ bất động sản. Theo giới truyền thông, ông Vương Kiện Lâm đang muốn biến Trung Quốc thành xưởng phim lớn nhất thế giới sau khi đầu tư 5 tỷ USD để xây dựng 20 studio làm phim siêu hiện đại.

"Ngành công nghiệp sản xuất phim Trung Quốc sẽ đạt đỉnh cao thế giới vào năm 2018", là phát biểu của tỷ phú Vương Kiện Lâm tại lễ động thổ studio đầu tiên ở tỉnh Thanh Đảo. Theo giới chuyên môn, với việc sở hữu hơn 6.000 rạp chiếu phim tại Trung Quốc và Mỹ, hiện tỷ phú Vương Kiện Lâm là ông chủ sở hữu số rạp chiếu phim nhiều nhất thế giới. 3 năm trước, ông Vương Kiện Lâm đã chi 2,6 tỷ USD để thâu tóm chuỗi rạp chiếu phim AMC Entertainment Holdings của Mỹ.

Trước đó (tháng 8/2014), ông Vương Kiện Lâm còn lên kế hoạch đầu tư 900 triệu USD để xây dựng một tòa nhà cao 89 tầng, nằm bên bờ sông Chicago, gồm một khách sạn 5 sao và những căn hộ cao cấp. Ông Vương Kiện Lâm cho biết, sẽ công bố chi tiết kế hoạch này trong quý III/2014, nếu mọi việc tiến triển thuận lợi. Tỷ phú Vương Kiện Lâm còn tiết lộ, Tập đoàn Đại Liên Vạn Đạt sẽ đầu tư thêm nhiều dự án bất động sản tại New York, Los Angeles, San Francisco.

Cậu ấm Vương Tư Thông quả xứng danh con trai người giàu nhất Trung Quốc khi khiến dư luận xôn xao bởi cách "đốt tiền" của mình. Theo tờ Daily Mail, Vương Tư Thông đã chi gần 4.000 USD mua 2 đồng hồ thông minh của hãng Apple, để đeo cho cún cưng Vương Khả Khả. Trước đó (4/5), Vương Khả Khả còn được ông chủ mua cho túi xách màu hồng của hãng Fendi.

Nhưng vụ đình đám nhất kể từ đầu năm đến nay của Vương Tư Thông chính là thuê toàn bộ một khu nghỉ dưỡng hạng sang ở Tam Á, nơi được mệnh danh là Florida của Trung Quốc để tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 27 (sinh năm 1988 tại thành phố Đại Liên). Và để buổi sinh nhật tạo dấu ấn, cậu ấm của tỷ phú Vương Kiện Lâm đã mời T-ara, nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Hàn Quốc, đến biểu diễn. Nghe nói Vương Tư Thông từng tặng hơn 1,5 triệu USD cho ban nhạc nữ Nhật Bản AKB48 mà cậu yêu thích.

Ngoài cách tiêu tiền kể trên, Vương Tư Thông còn có nhiều phát ngôn, tuyên bố gây sốc. Ví dụ chưa kết hôn, nhưng tự miêu tả là người "góa vợ", là người lưỡng tính, hoặc "làm gì có ai nhiều tiền được như tôi?"… Vợ ông Vương Kiện Lâm cũng nổi tiếng không kém, khi không ngại ngần khoe sự giàu sang của mình trước công chúng.

Theo Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.