Giả chữ ký chủ đất, công chứng viên để lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đặng Văn Bào khai, tự đánh máy, giả chữ ký người đứng tên chủ sở hữu đất, giả chữ ký công chứng viên trên hợp đồng (2 hợp đồng) và làm giả con dấu của văn phòng công chứng trên hợp đồng chuyển nhượng đất để chiếm đoạt tiền của người mua.

Ngày 26/5, nguồn tin của PV cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang vừa khởi tố vụ án, đồng thời tạm giữ hình sự Đặng Văn Bào (31 tuổi, trú tại ấp Vĩnh Lợi 1, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, từ tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triệu tập đối tượng Đặng Văn Bào lên làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng này đã thừa nhận hành vi làm giả hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để lừa đảo.

Giả chữ ký chủ đất, công chứng viên để lừa đảo ảnh 1

Đặng Văn Bào tại cơ quan công an.

Cụ thể, Đặng Văn Bào khai nhận tự đánh máy, giả chữ ký người đứng tên chủ sở hữu đất, giả chữ ký công chứng viên trên hợp đồng (2 hợp đồng) và làm giả con dấu của văn phòng công chứng trên hợp đồng chuyển nhượng đất, chiếm đoạt của một người mua 600 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Đặng Văn Bào, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng liên quan vụ án.

MỚI - NÓNG