Giá cà phê tăng gần 12.000 đồng/kg trong năm qua

TP - Bộ NN&PTNT vừa cho biết, giá cà phê cuối năm 2016 đạt 45.000 đồng/kg tại các tỉnh Tây Nguyên, tăng gần 12.000 đồng/kg so năm 2015. Tuy nhiên, mưa kéo dài đã ảnh hưởng đến việc thu hoạch cà phê tại Tây Nguyên, gây lo ngại về nguồn cung cho xuất khẩu trong ngắn hạn, cũng như chất lượng cà phê bị ảnh hưởng.

Năm 2016, cả nước xuất khẩu gần 1,8 triệu tấn cà phê, đạt 3,36 tỷ USD, tăng 33,6% về khối lượng và tăng 25,6% về giá trị so với năm 2015. Đức và Mỹ là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam năm qua, với thị phần lần lượt là trên 15% và 13%.

Giá trị xuất khẩu cà phê trong 11 tháng đầu năm 2016 ở hầu hết các thị trường chính của Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ năm 2015, trừ thị trường Tây Ban Nha giảm (giảm 8,4%). Cũng trong thời gian trên, nhiều thị trường nhập cà phê của Việt Nam tăng mạnh là: Philippines (trên 83%), Algeria (gần 68%); Trung Quốc và Mỹ đều tăng xấp xỉ 50%; trong khi Đức tăng trên 42%; Nhật và Nga đều tăng mức trên 16%.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.