Giá bitcoin và ether lại lập đỉnh mới

0:00 / 0:00
0:00
Giá Bitcoin và một số đồng tiền số khác tăng chóng mặt trong những ngày gần đây
Giá Bitcoin và một số đồng tiền số khác tăng chóng mặt trong những ngày gần đây
TPO - Giá bitcoin và ether vừa lập đỉnh mới trong phiên giao dịch ở châu Á hôm nay. Nguyên nhân được cho là sự háo hức của giới đầu tư đối với khả năng các đồng tiền kỹ thuật số được chấp nhận, cùng với lo ngại về khả năng xảy ra lạm phát khiến nhiều người chuyển sang lựa chọn loại tài sản này.

Giá bitcoin tăng lên tới 68.564 USD trong phiên giao dịch buổi chiều nay, trong khi ether – đồng tiền số lớn thứ hai tính theo giá trị thị trường – lên đến 4.825 USD.

Giá của cả hai đồng tiền này đều đã tăng gấp đôi so với hồi tháng 6 và tăng gần 70% so với đồng USD kể đầu tháng 10.

“Chúng tôi đang có cảm giác rằng thị trường đã dịch chuyển. Mọi người bây giờ có lẽ nhận ra rằng không có bất kỳ tiếp xúc nào sẽ không phải điều tốt cho sau này, vì thế họ quyết định mua vào dù giá đang rất cao”, Matthew Dibb, nhà quản lý tài sản ảo tại quỹ đầu tư Stack Fund ở Singapore, phân tích.

Động lực của thị trường trở nên mạnh mẽ từ khi quỹ hoán đổi danh mục bitcoin ra đời trong tháng trước tại Mỹ, làm tăng kỳ vọng về khả năng đồng tiền này được chấp nhận chính thức.

Dòng tiền chảy vào các sản phẩm và quỹ liên quan đến bitcoin từ đầu năm đến nay đã tăng lên mức kỷ lục, với 6,4 tỷ USD, theo số liệu thống kê của hãng quản lý tài sản kỹ thuật số CoinShares, và riêng trong tuần trước đã đạt 95 triệu USD.

Một số thông tin tích cực khác cũng góp phần đẩy giá lên, trong đó có kế hoạch của Grayscale, nhà quản lý tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới, về việc sẽ chuyển quỹ tín thác bitcoin thành một quỹ giao dịch hoán đổi bitcoin. Tuần trước, Grayscale nộp đơn đăng ký hoạt động một “quỹ tài chính tương lai” để theo dõi các công ty tham gia vào nền kinh tế số ngày càng mở rộng.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).