Ghi nhận 7 ca dương tính trong hơn nghìn người về quê tự phát ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
Ghi nhận 7 ca dương tính trong hơn nghìn người về quê tự phát ở Bình Dương
TPO - Phát hiện các nhóm về quê tự phát, lực lượng chức năng Bình Dương đưa về điểm an toàn thực hiện test nhanh kháng nguyên và ghi nhận có nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2. Bình Dương vận động phối hợp với chủ nhà trọ để đưa người về quê tự phát quay trở lại.

Ngày 3/10, ngành chức năng Bình Dương cho biết đã vận động các nhóm đi xe máy về quê tự phát quay trở lại để đăng ký, chờ các địa phương phối hợp đưa đón có tổ chức.

Trước đó, vào tối 2/10, các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ Bình Dương gồm Quốc lộ 13 thuộc phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, Bình Dương giáp TP HCM và Quốc lộ 13 thuộc phường Thới Hòa, TX Bến Cát có hàng nghìn người dân chủ yếu là lao động ở các tỉnh miền Tây và Tây Nguyên về quê. Đây là số người lao động do công ty tạm ngưng hoạt động 3 tháng qua nên công nhân đang nghỉ việc và muốn trở về quê. Người lao động sắp xếp tư trang hành lý, chuẩn bị nước suối, đồ ăn nhanh để rời khỏi các khu nhà trọ với mong muốn được về quê nhà.

Ghi nhận 7 ca dương tính trong hơn nghìn người về quê tự phát ở Bình Dương ảnh 1

Hàng nghìn người về quê tự phát được test nhanh kháng nguyên và vận động quay trở lại

Lực lượng chức năng tại phường Thới Hòa (TX Bến Cát) và phường Vĩnh Phú (TP Thuận An) đã di chuyển người về quê tự phát đến một khu đất trống an toàn tiến hành xét nghiệm. Đồng thời, phối hợp với các chủ nhà trọ để vận động người dân quay trở lại.

Tại điểm xét nghiệm ở phường Thới Hòa (TX Bến Cát), trong số khoảng 1.200 người, ngành chức năng đã phát hiện 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đã yêu cầu những trường hợp này nhanh chóng tách ra khỏi đám đông, thực hiện giãn cách nhằm bảo đảm an toàn và sau đó hướng dẫn, tổ chức đưa đi cách ly, điều trị theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, cho biết hiện địa phương chỉ còn một số khu, ấp thuộc “điểm đỏ”, 100% các huyện thị đã công bố vùng xanh. UBND tỉnh Bình Dương cũng đã có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp mở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn đi lại của người dân.

Theo ông Minh, Bình Dương hiện có trên 85% các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã hoạt động trở lại bằng các phương án sản xuất “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” và “3 xanh” (nhà máy, công nhân, nhà trọ). Bình Dương sẽ cố gắng đảm bảo an toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn.

Ghi nhận 7 ca dương tính trong hơn nghìn người về quê tự phát ở Bình Dương ảnh 2

Lực lượng chức năng thực hiện test nhanh cho người về quê tự phát ở Bình Dương

“Nhà máy đã sản xuất trở lại, kinh doanh được hoạt động. Do đó, người lao động có cơ hội việc làm, dần đi vào ổn định đời sống. Địa phương đang thực hiện tiêm vắc xin trên tinh thần bao phủ để đảm bảo sức khỏe cho người dân. Thế nên, người lao động nên ở lại Bình Dương không nên về quê lúc này. Người dân về quê khi địa phương nơi đến chưa phối hợp tiếp nhận sẽ ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch. Bình Dương đang thực hiện các chính sách hỗ trợ, trên tinh thần không để người dân nào thiếu lương thực”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh nói.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.