Hàng trăm lao động tại Tây Ninh tự phát về quê ‘kẹt chốt’ ở cửa ngõ TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
Những người dân đang kẹt chốt chưa thể về quê.
Những người dân đang kẹt chốt chưa thể về quê.
TPO - Hơn 200 người quê miền Tây được Tây Ninh thông chốt cho về quê, nhưng đến địa phận TPHCM thì bị ngăn lại. Tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ lương thực, vận động người dân quay trở lại nơi xuất phát, chờ tỉnh liên hệ với các địa phương lân cận.

Những ngày vừa qua, tại chốt kiểm soát dịch phòng chống COVID-19 ở Ngã ba Cây Khế (Hương lộ 10, khu phố An Thành, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, giáp huyện Củ Chi, TPHCM), hàng trăm người lao động làm việc ở Tây Ninh đã tìm cách trở về quê ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, TP Cần Thơ bằng phương tiện cá nhân.

Hàng trăm lao động tại Tây Ninh tự phát về quê ‘kẹt chốt’ ở cửa ngõ TPHCM ảnh 1

Công dân các tỉnh miền Tây đang kẹt chốt chưa thể về quê.

Những người này đủ điều kiện khi qua các chốt cửa ngõ thuộc tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, khi đến chốt ở xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi, TPHCM) thì chốt này không tiếp nhận, khiến người dân tự ý về quê bằng xe máy mắc kẹt trở lại.

Hàng trăm lao động tại Tây Ninh tự phát về quê ‘kẹt chốt’ ở cửa ngõ TPHCM ảnh 2

Người dân tá túc dưới tàng cây với hy vọng sẽ được thông chốt về quê.

Trước tình hình trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, phối hợp với chính quyền địa phương, ổn định tình hình, cung cấp lương thực, nước uống... và vận động người dân quay lại nơi xuất phát.

Tuy nhiên, nhiều người dân cố bám trụ chờ được qua chốt để trở về quê. Những người đang cố tìm đường về quê là công nhân, hoàn cảnh khó khăn.

Hàng trăm lao động tại Tây Ninh tự phát về quê ‘kẹt chốt’ ở cửa ngõ TPHCM ảnh 3

Một nhóm công dân miền Tây đang kẹt ở chốt.

Những ngày qua, Tây Ninh đã đón gần 2.000 người dân cư ngụ tại TPHCM về quê. Hiện tỉnh cũng đang tổ chức tiếp những đợt đón công dân ở các tỉnh lân cận là TPHCM, Long An, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai.

Hàng trăm lao động tại Tây Ninh tự phát về quê ‘kẹt chốt’ ở cửa ngõ TPHCM ảnh 4

Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh hỗ trợ lương thực, thức uống cho bà con.

Tỉnh Tây Ninh cũng đã cho phép công dân các tỉnh cư trú tại Tây Ninh được rời Tây Ninh về quê. Tuy nhiên, một số tỉnh lân cận chưa có kế hoạch đón người từ Tây Ninh trở về.

Hàng trăm lao động tại Tây Ninh tự phát về quê ‘kẹt chốt’ ở cửa ngõ TPHCM ảnh 5

CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cấp phát cơm cho bà con.

Hiện chính quyền các cấp tỉnh Tây Ninh đang làm việc với các địa phương các tỉnh, thành lân cận, để có kế hoạch đón người dân trở về.

Chính quyền tỉnh Tây Ninh đã khuyên người dân trở về nơi xuất phát, tránh tụ tập đông người, tuân thủ 5K, chờ các tỉnh lân cận tiếp nhận.

Hàng trăm lao động tại Tây Ninh tự phát về quê ‘kẹt chốt’ ở cửa ngõ TPHCM ảnh 6

CSGT Công an tỉnh Tây Ninh phát sữa cho trẻ em đang bị kẹt chốt cùng bố mẹ.

Theo CDC Tây Ninh, tính từ đầu mùa dịch đến nay, Tây Ninh ghi nhận 8.883 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó điều trị khỏi và cho xuất viện 7.830 người, hiện trên toàn tỉnh còn 921 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị.

Hàng trăm lao động tại Tây Ninh tự phát về quê ‘kẹt chốt’ ở cửa ngõ TPHCM ảnh 7

Lực lượng tình nguyện viên là Đoàn viên, thanh niên Tây Ninh cùng vào cuộc hỗ trợ cho người dân đang kẹt chốt.

Tây Ninh đã tiêm gần 47.000 liều vắc xin (đạt tỷ lệ gần 98% số lượng vắc xin của Bộ Y tế cấp). Tỉnh cũng chi hỗ trợ cho gần 50.000 người, với 75 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG